Trang chủ     Quốc tế   /   Quả bóng vàng 2021: Ai qua được Messi?

Quả bóng vàng 2021: Ai qua được Messi?

Rạng sáng ngày mai, lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2021 sẽ được diễn ra tại Theatre du Chatelet ở Paris. Điều mà người hâm mộ quan tâm lúc này đó là liệu Lionel Messi, Robert Lewandowski, Jorginho, Mohamed Salah hay Karim Benzema sẽ được xướng tên.

Theo tiết lộ của một số nhà báo uy tín, Lionel Messi sẽ bổ sung Quả Bóng Vàng thứ 7 vào bộ sưu tập của mình. Trong khi đó, dù đã có thành tích ghi bàn ấn tượng tại EURO 2020, thế nhưng việc đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại sớm hơn dự kiến còn Juventus bị Inter Milan phế truất ngôi vương Serie A, CR7 được cho là không có nhiều cơ hội để giật giải.

Đá như

Đá như "bom xịt" nhưng Messi có đến 99% giành Quả Bóng Vàng Vào ngày 29/11, lễ trao giải Quả Bóng Vàng mới chính thức diễn ra. Dù vậy ngay từ lúc này, đã có những thông tin về việc Lionel Messi sẽ có lần thứ 7 nhận được vinh dự cao quý này.

PSG bị lội ngược dòng, báo Pháp chửi Messi không kịp vuốt mặt

PSG bị lội ngược dòng, báo Pháp chửi Messi không kịp vuốt mặt Truyền thông Pháp đang đồng loạt chỉ trích Lionel Messi bởi màn trình diễn tệ hại của anh trong thất bại 2-1 của PSG trước Man City.

Messi Quả Bóng Vàng 2021

QUẢNG CÁO

Đối với cuộc đua Bóng Vàng năm nay, nhiều chuyên gia đánh giá rằng dù cái tên nào được lựa chọn, nó cũng sẽ gây ra sự tranh cãi. Có thể thấy, khác với trong quá khứ khi mà chủ nhân của danh hiệu Quả Bóng Vàng thường chỉ có thể là Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo, năm nay mọi thứ trở nên khó đoán định hơn nhiều. Đương nhiên La Pulga rất xuất chúng, nhưng đừng quên rằng vẫn còn đó một Robert Lewandowski đã chơi cực kỳ hiệu quả trong chiến dịch năm ngoái. 

Và hẳn bạn còn nhớ, Lewy đã xô đổ kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller khi có tới 41 pha lập công ở Bundesliga mùa 2020/2021. Nên nhớ kỷ lục này đã tồn tại suốt gần nửa thế kỷ, nhưng rồi nó vẫn bị họng pháo thượng thặng người Ba Lan phá vỡ.

Phát biểu trước thềm lễ trao giải, chính Gerd Muller cũng đã thừa nhận đẳng cấp của người hậu bối khi khẳng định anh xứng đáng trở thành chủ nhân của danh hiệu năm nay:

“Nhìn vào những gì Lewy đang cho thấy ở thời điểm hiện tại, rõ ràng cậu ấy cần phải được xướng tên trong buổi lễ diễn ra vào thứ Hai.”

Ngoài Lewandowski và Messi, như đã nói thì Mohamed Salah, Karim Benzema cùng với Jorginho cũng được nhắc tới tương đối nhiều. Tuy thế, rõ ràng so với bộ đôi Le-Si, khả năng ba cái tên này giành giải thấp hơn nhiều. Dẫu vậy, luôn có những bất ngờ trong thế giới bóng đá và biết đâu đấy, kết quả cuối cùng sẽ khiến mọi người phải “ngã ngửa”.

- Theo Thethaoso247 -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích