Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Quá đẳng cấp: ĐT nữ Việt Nam được Pháp mời đá giao hữu

Quá đẳng cấp: ĐT nữ Việt Nam được Pháp mời đá giao hữu

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chính thức xác nhận thông tin ĐT nữ Việt Nam được mời sang Pháp để đá giao hữu vào ngày 1/7 sắp tới.

ĐT nữ Việt Nam được mời sang Pháp đá giao hữu

Vô địch SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam nhận mức thưởng chưa từng có

Vô địch SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam nhận mức thưởng chưa từng có Với thành tích đánh bại Thái Lan để bảo vệ HCV tại SEA Games 31, ĐT Việt Nam đã được VFF và các nhà tài trợ thưởng nóng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Đánh bại Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV tại SEA Games 31

Đánh bại Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV tại SEA Games 31 Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại tuyển nữ Thái Lan để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31

ĐT nữ Việt Nam được Pháp mời đá giao hữu

Một cuộc họp giữa các lãnh đạo đã được tổ chức ngay sau khi ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 31. Phát biểu trong cuộc họp, Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn đã không tiếc lời khen dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, tiến hành thưởng nóng và đồng thời thông báo tin vui về việc ĐT nữ Việt Nam đã được mời sang Pháp để đá giao hữu.

QUẢNG CÁO

"Đội tuyển nữ của chúng ta được mời sang Pháp đá giao hữu. Chuyến đi bắt đầu từ ngày 1/7. Đây là lần đầu tiên chúng ta được một nền bóng đá hàng đầu ở châu Âu chủ động gửi lời mời. Chuyến đi này sẽ rất bổ ích để chúng ta hướng tới World Cup nữ 2023". - Quyền chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

ĐT nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31

Người đứng đầu của LĐBĐ Việt Nam đã đợi trận chung kết giữa ĐT nữ Việt Nam vs Thái Lan khép lại mới chính thức thông báo tin vui này. Đây là một niềm vinh dự rất lớn dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi không phải đơn giản mà chúng ta được một nền bóng đá phát triển như Pháp mời đá giao hữu. 

Ngoài thông báo tin vui được sang Pháp thi đấu, Quyền chủ tịch LĐBĐ Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn còn gửi lời khen và đồng thời thưởng nóng số tiền cực lớn dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung: "Giành được HCV đã khó rồi, giữ được lại càng khó hơn. Thay mặt ban Thường trực VFF, tôi xin công bố thưởng toàn đội 2 tỷ đồng cho thành tích này". 

ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số chung cuộc 1-0 để có lần thứ 3 liên tiếp vô địch tại SEA Games và đây là cũng lần thứ 7 các cô gái của chúng ta đăng quang ở ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Trước đó, ĐT nữ Việt Nam cũng đã làm rạng danh đất nước nhờ chiến tích giành vé dự World Cup 2023 tổ chức tại tại Australia và New Zealand. 

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích