Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Quá không may cho Việt Nam

Quá không may cho Việt Nam

Tại Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu lọt tới vòng tứ kết. Tuy nhiên, Asian Cup 2022 chưa bao giờ là một sân chơi dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh binh đoàn Sao Vàng đang bị vận rủi đeo bám.

Cụ thể, ngay trong trận ra quân tại Asian Cup, các cô gái vàng của chúng ta sẽ phải chạm trán đội tuyển Hàn Quốc. Đây là một gã khổng lồ thực sự khi mà họ đang đứng thứ 4 tại khu vực châu Á và thứ 18 thế giới. Không chỉ vậy, đoàn quân do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt còn chẳng có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ không bị xử thua tại Asian Cup

Tuyển nữ Việt Nam sẽ không bị xử thua tại Asian Cup Còn nhớ, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022, các tuyển thủ nữ Việt Nam nhiều người đã mắc Covid-19.

Tiến về phía trước

Tiến về phía trước Như đã biết, trung vệ Quế Ngọc Hải không còn giữ chức đội trưởng của đội tuyển Việt Nam sau khi chúng ta thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam

QUẢNG CÁO

Theo đó, trong đội hình tuyển nữ Việt Nam xuất hiện ca dương tính vào ngày 11/1, tức chỉ 10 ngày trước khi bước vào màn so tài với tuyển nữ Hàn Quốc. Cho đến ngày 16/1, chỉ có 10 thành viên (bao gồm 6 cầu thủ) đủ điều kiện bay tới Ấn Độ mà thôi.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây khi mà đến ngày 20/1, 2 trong số 6 nữ cầu thủ thuộc nhóm đầu tiên di chuyển đến Ấn Độ cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Được biết, phải đến buổi sáng ngày hôm qua (20/1), 14 cầu thủ thuộc nhóm di chuyển đợt sau mới có thể đặt chân tới xứ sở cà-ri. Đến lúc này, huấn luyện viên Mai Đức Chung mới có lượng nhân sự đủ nhiều để tiến hành các buổi tập về chiến thuật.

Đội tuyển nữ Việt Nam

Một điều đáng lo khác cho đội tuyển nữ Việt Nam, đó là nền tảng thể lực. Đúng là chúng ta vẫn có đủ quân số để ra sân, tuy nhiên vẫn chưa biết liệu Tuyết Dung cùng các đồng đội có đang đạt mức thể trạng tốt nhất hay không. Đó là chưa kể đến việc sự khác biệt về khẩu vị ăn uống giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng khiến cho câu chuyện dinh dưỡng trở thành một vấn đề cần bàn. Dù vậy, những ngày qua các bữa ăn của đội tuyển cũng đã được cải thiện để hợp khẩu vị các cầu thủ hơn.

Ở một diễn biến khác, ngoài đội tuyển Hàn Quốc thì tại bảng C, chúng ta còn phải chung bảng với những đối thủ mạnh là Nhật Bản (hạng 13) và Myanmar (hạng 47) nữa. Nói về điều này, huấn luyện viên Mai Đức Chung trải lòng:

Việc rơi vào bảng đấu này quả là điều không may mắn với chúng tôi. Không chỉ vậy, tuyển Việt Nam còn bị dịch COVID-19 làm ảnh hưởng.

Ảnh: VFF

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích