Trang chủ     Bóng đá   /   Quá mệt mỏi với chấn thương, Eden Hazard tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32

Quá mệt mỏi với chấn thương, Eden Hazard tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32

Không được triệu tập lên ĐT Bỉ và quá mệt mỏi với những chấn thương, Eden Hazard tuyên bố giải nghệ ngay khi hết hạn hợp đồng với Real Madrid.

Sau 7 năm chói sáng và cống hiến tại Stamford Bridge, ngày 7 tháng 6 năm 2019, Eden Hazard quyết định rời Chelsea để đến Real Madrid với mục tiêu chạm đến danh hiệu Champions League. 

Ở thời điểm đó, chủ tịch Florentino Perez đã phải chi cho Chelsea hơn 100 triệu euro để có được sự phục vụ của ngôi sao người Bỉ. Cập bến Bernabeu, Eden Hazard được kỳ vọng sẽ là người thay thế và gánh vác trách nhiệm mà Ronaldo đã để lại. Song, cho đến nay, những gì mà cựu sao Chelsea để lại chỉ là nỗi thất vọng vô bờ.

Chấn thương triền miên khiến thời gian mà Hazard phải ngồi ngoài còn nhiều hơn thời gian anh ấy ra sân thi đấu cho Kền Kền Trắng. Chính vì lẽ đó, anh cũng dần dần biến mất khỏi hệ thống sơ đồ chiến thuật của Zinedine Zindane và Real Madrid cũng từ miền đất hứa trở thành sa mạc cằn cỗi với cầu thủ người Bỉ.

QUẢNG CÁO

Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, vận đen đã bắt đầu túm lấy Hazard, anh dính chấn thương gân khoeo ngay trong buổi tập trước thềm khai mạc mùa giải và sau khi La Liga trải qua được 3 tháng thì Hazard mới có được trận đấu đầu tiên.

Để rồi khi tổng kết lại mùa giải 2019/2020, bom xịt của Real chỉ ra sân có 22 lần xuất hiện trên sân, ghi 1 bàn và 6 kiến tạo. Quá thảm so với số tiền mà chủ tịch Perez đã bỏ ra. Sang mùa giải 2020/2021, Eden Hazard gần như vắng bóng ở tất cả các trận đấu trên mọi đấu trường của Los Blancos. Anh bị cơn bão chấn thương hành hạ đến tột cùng, đã vậy lại còn tăng cân do không thường xuyên được tập luyện.

Trong buổi phỏng vấn trước truyền thông mới đây nhất, Eden Hazard đã có vài lời chia sẻ về sự nghiệp của mình ở Real Madrid. Anh nói mình không xứng đáng với chiếc áo số 7 mà các huyền thoại Real khác từng khoác như Cristiano Ronaldo, Raúl González và Emilio Butragueño.

Thậm chí anh còn gây sốc hơn khi cho rằng đôi chân anh đã không còn đủ tốt để chạy trên sân nữa và tuyên bố sẽ dã từ sự nghiệp bóng đá ngay khi hết hạn hợp đồng với Real Madrid. Nghe đến ai cũng phải đau lòng và xót xa cho một tài năng từng khuynh đảo cả trời Âu. Tuy nhiên, việc Harzard giải nghệ tuổi 32 chỉ là một lời nói dối nhân ngày Cá Tháng Tư.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích