Trang chủ     Quang Hải   /   Quang Hải vẫn chưa thể giúp Pau FC có được chiến thắng đầu tiên tại Ligue 2

Quang Hải vẫn chưa thể giúp Pau FC có được chiến thắng đầu tiên tại Ligue 2

Quang Hải có lần thứ hai xuất phát trong đội hình một của HLV Tholot. Mặc dù đã cải thiện rất nhiều điều, nhưng ngôi sao của chúng ta vẫn chưa thể có được bàn thắng hoặc kiến tạo đầu tiên tại Ligue 2. 

Quang Hải chưa thể có được bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào tại Ligue 2

Tin bóng đá Ngoại Hạng Anh 14/8: Thành Manchester chia nửa niềm vui, Arsenal tiếp tục bay cao

Tin bóng đá Ngoại Hạng Anh 14/8: Thành Manchester chia nửa niềm vui, Arsenal tiếp tục bay cao Thành Manchester vào đêm qua đã chia nửa niềm vui. Trong khi đó, Gabriel Jesus tiếp tục gây dấu ấn với cú đúp trong trận thắng 4-2 trước Leicester City.

Quang Hải liệu có thể trở thành chiếc chìa khóa kích hoạt hàng công của Pau FC

Quang Hải liệu có thể trở thành chiếc chìa khóa kích hoạt hàng công của Pau FC Sau 2 trận đấu đầu tiên tại Ligue 2, Pau FC vẫn chưa thể mở khóa tài khoản bàn thắng. Ngôi sao của chúng ta - Quang Hải cũng chưa để lại quá nhiều điều.

Trong 63 phút có mặt trên sân, Ngôi sao gốc Hà Nội chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình lên đội bóng. Được HLV trưởng Tholot xếp ở vị trí hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1, nhưng Quang Hải và các vệ tinh xung quanh vẫn thiếu đi sự kết nối cần thiết. Tuy nhiên một điều đáng khích lệ là Pau FC đã có bàn thắng đầu tiên sau pha đệm bóng đơn giản của Steeve Beusnard.

QUẢNG CÁO

Trang Sofascore cho tiền vệ 25 tuổi số điểm 6,7 với màn trình diễn trước đội chủ nhà Havre. Quang Hải có 20 lần chạm bóng, chuyền chính xác 71% và thực hiện thành công 1 key pass. Nhưng cú sút sau đó của Diyaeddine Abzi đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong hơn 11 phút đầu tiên, ngôi sao của chúng ta tỏ ra lạc lòng và chỉ có duy nhất vỏn vẹn 1 lần chạm bóng. Mọi thứ dần trở nên tốt hơn trong những phút sau đó, nhưng cầu thủ mang số 19 cũng không để lại quá nhiều điều.

Quang Hải cũng cần phải cải thiện về điểm yếu tranh chấp

Theo thống kê của chuyên trang chấm điểm Sud Ouest tại Pháp, Quang Hải chỉ xứng đáng nhận số điểm 3. Điều này xuất phát từ khả năng tranh chấp yếu kém của cầu thủ chúng ta trước các tiền vệ to con của đội chủ nhà. Anh chỉ thắng tranh chấp tay đôi 33%, con số thấp nhất trong đội hình của Pau FC. Cầu thủ của chúng ta cũng liên tục để mất bóng ở các vị trí nhạy cảm và nhiều lần đặt hệ thống phòng ngự của toàn đội vào trạng thái báo động.

Nhưng cũng phải nói hàng thủ của Pau FC đang không được tổ chức tốt khi liên tục nhận các bàn thua ngớ ngẩn. Pha lập công của CLB Havre đến từ tình huống bất cẩn ngay trước vòng cấm địa của trung vệ Sylvestre. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Olliero, có lẽ đoàn quân của HLV Tholot đã không thể rời sân với kết quả hòa. Còn quá nhiều điều để vị thuyền trưởng 58 tuổi có thể cải thiện cho các học trò.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích