Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Quốc Việt ẵm trọn danh hiệu Vua phá lưới U19 Đông Nam Á

Quốc Việt ẵm trọn danh hiệu Vua phá lưới U19 Đông Nam Á

Mặc dù không thể giúp cho U19 Việt Nam tiến vào trận chung kết, nhưng tiền đạo Quốc Việt vẫn để lại dấu ấn cá nhân cực kỳ đậm nét. Với 5 bàn thắng có được, cầu thủ mang áo số 9 đã giành được danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu năm nay.

Quốc Việt để lại dấu ấn cá nhân rất lớn với 5 bàn thắng

Tin bóng đá hôm nay 16/7: Quang Hải tiếp tục để lại dấu ấn tại Pau, Malaysia có lần thứ 2 vô địch U19

Tin bóng đá hôm nay 16/7: Quang Hải tiếp tục để lại dấu ấn tại Pau, Malaysia có lần thứ 2 vô địch U19 Thể Thao Số 247 xin được gửi đến quý độc giả bản tin bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/7.

U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành tấm huy chương đồng an ủi

U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành tấm huy chương đồng an ủi Sau thất bại bất ngờ 0-3 trước U19 Malaysia, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam cực kỳ quyết tâm đoạt lấy tấm HC đồng, như một phần an ủi dành cho các cầu thủ trẻ.

Trước giải đấu, cái tên Quốc Việt chắc chắn còn khá xa lạ với rất nhiều NHM đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ đang thuộc biên chế của Nutifood là mẫu tiền đạo chọn vị trí và dứt điểm cực tốt. Điểm mạnh của cầu thủ số 9 còn đến từ những pha đánh đầu cực kỳ chất lượng. Tại giải U19 ĐNÁ năm nay, anh đã cho thấy khả năng ghi bàn ấn tượng, bất chấp sự thiếu gắn kết của hàng công U19 Việt Nam.

QUẢNG CÁO

Ở lượt trận thứ 2 tại bảng A, Quốc Việt lập hẳn một cú đúp bằng đầu để giúp đội tuyển dễ dàng hạ gục đối thủ U19 Philippines với tỷ số 4-1. Cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng khi ghi được 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước U19 Myanmar. Trong trận tranh hạng 3 hôm qua với Thái Lan, tiền đạo số 9 để lại dấu ấn với pha thoắt xuống cực nhanh và lốp bóng tinh tế để giúp U19 Việt Nam có được bàn thắng quý hơn vàng. Qua đó, đánh bại đại kình địch trên chấm luân lưu với tỷ số 5-3.

Đây không phải lần đầu cầu thủ này nhận được danh hiệu Vua phá lưới

Xếp sau Quốc Việt, có ba cái tên ghi được 4 bàn tại giải bao gồm Hokky Caraka, Rabbani Tasnim (Indonesia) và Peeter Phanthavong (Lào). Cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của đội tuyển U19 Việt Nam là đội trưởng Khuất Văn Khang với 3 bàn. Đây cũng được xem là một phát hiện thú vị tại giải khi mà Việt Nam vẫn cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng ở vị trí tiền đạo cắm.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên mà Quốc Việt giành được danh hiệu Vua phá lưới. Anh từng làm được điều này nhiều lần tại các giải đấu trẻ như U17, U19 và U21 quốc gia. Khả năng săn bàn thính nhạy và những tình huống chạy chỗ khôn ngoan là điều dễ dàng nhìn thấy ở tiền đạo mang áo số 9. Nhưng một điểm yếu của cầu thủ này đến từ ngoại hình tương đối thấp và rất khó để có thể trinh chiến ở các sân chơi lớn tại châu lục.

Một điều cũng khiến cho nhiều người bất ngờ là Quốc Việt chưa từng thử sức ở các giải đấu lớn tại Việt Nam, thậm chí là giải hạng nhất quốc gia. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng chơi bóng của cầu thủ này trong tương lai. Nhưng với việc vừa giành được danh hiệu Vua phá lưới, tiền đạo đang thuộc biên chế của Nutifood hy vọng sẽ được ra sân thường xuyên hơn, mục tiêu không gì khác ngoài sân chơi cao nhất Việt Nam V-League. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích