Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Quyết không đổi ý, CAF đập tan hy vọng của Liverpool về Salah và Mane

Quyết không đổi ý, CAF đập tan hy vọng của Liverpool về Salah và Mane

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, AFCON vẫn kiên quyết tổ chức bằng được giải Vô địch các quốc gia châu Phi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ không có được sự phục vụ của Salah và Mane trong khoảng thời gian ít nhất 6 tuần.

LĐBĐ châu Phi vẫn giữ nguyên quyết định để cho AFCON diễn ra vào tháng 1, bất chấp việc số ca nhiễm COVID-19 do biến thể mới Omicron ngày một tăng. Ban tổ chức khẳng định giải đấu sẽ diễn ra theo lịch trình tại Cameroon và yêu cầu các câu lạc bộ châu Âu trả người về cho các ĐTQG châu Phi.

Liverpool lâm nguy vì Afcon 2021

Liverpool lâm nguy vì Afcon 2021 Liverpool sẽ không có được sự phục vụ của Salah và Sadio Mane trong một thời gian dài vì hai cầu thủ này sẽ trở lại hội quân cùng ĐTQG để tham dự Afcon 2021.

Kết quả Liverpool vs Aston Villa: Ngày buồn trở về Anfield của Gerrard

Kết quả Liverpool vs Aston Villa: Ngày buồn trở về Anfield của Gerrard Kết quả Liverpool vs Aston Villa 22h00 ngày 11/12 tại vòng 16 Ngoại Hạng Anh mùa 2021/22. Link xem trực tiếp Liverpool vs Aston Villa.

AFCON 2021

QUẢNG CÁO

Một phát ngôn viên của Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) cho biết vào tối qua: "Afcon sẽ được tổ chức tại Cameroon vào ngày 9 tháng 1 năm 2022.”

Có khoảng 40 cầu thủ từ Ngoại Hạng Anh sẽ được triệu tập. Tuy nhiên Liverpool đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc trì hoãn sự ra đi của Mohamed Salah và Sadio Mane. Jurgen Klopp khẳng định rằng ông "lạc quan" và cả hai cầu thủ trên sẽ có mặt trong các chuyến làm khách của Liverpool trước Leicester và Chelsea trong giai đoạn sắp tới.

Mohamed Salah Liverpool

Khi được yêu cầu cập nhật về sự sẵn sàng của các cầu thủ của mình vào thứ Tư, Klopp trả lời: “Chúng tôi không biết chính xác. Sẽ có một lúc các huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia công bố kế hoạch của họ và chúng tôi cũng sẽ biết. Chúng tôi đã trao đổi với nhau nhưng quyết định sẽ được đưa ra ở một thời điểm khác.”

Liverpool Sadio Mane

Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA) đã gửi một lá thư cho phó tổng thư ký của Fifa Mattias Grafström vào tuần trước nêu chi tiết về "ba mối quan tâm cơ bản đối với các câu lạc bộ khi nói đến việc chuyển nhượng cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia".

Thứ nhất, "sức khỏe của mọi cầu thủ được bảo vệ". Thứ hai, "các câu lạc bộ không bị ép buộc phải nhả cầu thủ trong thời gian các giải đấu cấp CLB đang diễn ra" và thứ ba, tất cả các cầu thủ phải được phép trở lại câu lạc bộ của họ sau giải đấu "một cách kịp thời".

"Hiện tại, ba nguyên tắc này có nguy cơ không được tôn trọng", nội dung bức thư cho biết. Nhưng CAF vẫn tự tin rằng giải đấu của họ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Giải vô địch các quốc gia châu Phi đã bị trì hoãn 12 tháng do đại dịch và sẽ phải cố gắng tạo điều kiện để tổ chức lại một lần nữa, trong khi chỉ còn 18 tháng nữa là diễn ra giải đấu tiếp theo.

Các giải bóng đá khác cũng đang giải quyết các vấn đề liên quan đến COVID-19. Premier League ghi nhận kỷ lục 42 trường hợp dương tính trong tuần này, nhiều nhất kể từ khi họ bắt đầu thử nghiệm vào năm ngoái. Các báo cáo cho thấy chỉ riêng Manchester United đã có 19 trường hợp, xếp sau là Tottenham với 13 ca.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích