Trang chủ     Bóng đá   /   Quyết tâm chơi lớn, Malaysia gọi “sao châu Âu” về hội quân cùng đội tuyển

Quyết tâm chơi lớn, Malaysia gọi “sao châu Âu” về hội quân cùng đội tuyển

Sau nhiều lần mời gọi, Johan Dion Cools cũng đã có mặt tại Dubai để hội quân cùng đội tuyển Malaysia, sẵn sàng sống còn cho những trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Rạng sáng hôm nay ngày 1/6 , Johan Dion Cools đã hoàn tất mọi thủ tục và xét nghiệm để có mặt tại UAE và tiến hành tập luyện cùng đội tuyển Malaysia. Johan Dion Cools là cầu thủ mang trong mình hai dòng máu với bố là người Bỉ còn mẹ là người Malaysia. Được sinh ra tại Bỉ,  Dion Cools sớm được tiếp cận với nền bóng đá chuyên nghiệp hiện đại và sớm thành danh trong màu áo của các đội bóng trẻ như OH Leuven hay Anderlecht.

Giao hữu quốc tế: Việt Nam bất phân thắng bại với Jordan, đối thủ phản lưới nhà

Giao hữu quốc tế: Việt Nam bất phân thắng bại với Jordan, đối thủ phản lưới nhà Việt Nam và Jordan đã cầm chân nhau với kết quả 1-1 trong trận giao hữu tối ngày 31/05, trận đấu mà đối thủ đã ghi bàn trước nhưng có một pha phản lưới sau đó.

Johan Dion Cools

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của cầu thủ sinh năm 1996 cũng rất đa dạng khi từng được khoác áo các cấp độ đội trẻ của tuyển Bỉ. Giai đoạn từ năm 2014-2019, Johan Dion Cools liên tục được gọi tên và chơi cho các đội U18, U19 và U21 Bỉ. Hiện tại, Johan Dion Cools đang chơi cho một câu lạc bộ cũng khá có tiếng là Midtjylland. 

QUẢNG CÁO

Giai đoạn nước rút chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Liên Đoàn Bóng Đá Malaysia đã ra sức chào mời Dion Cools và sau nhiều đồn đoán, người hâm mộ của “Hổ Malay” cũng đã được ăn mừng khi đón được người con xa xứ quay trở lại quê hương. 

Johan Dion Cools

Đây là sự bổ sung cực kỳ chất lượng đối với đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe bởi Dion Cools đã từng được hít thở bầu không khí của cúp C1 khi vào năm 2015, lúc còn khoác áo Club Brugge, anh đã được chạm trán Manchester United ở hai trận vòng loại. Ở mùa giải mới đây nhất 2020/2021, Dion Cools đã tin tưởng và cho ra sân 3 trận tại vòng bảng UEFA Champions League.

Dẫu vậy, việc dùng  Dion Cools vẫn là một vấn đề mang tính may rủi đối với HLV HLV Tan Cheng Hoe do cầu thủ này không có quá nhiều thời gian để làm quen với môi trường cũng như với những người đồng đội mới. Nếu mọi thứ suôn sẻ, “của hiếm” của ĐT Malaysia sẽ có khoảng 3 ngày luyện tập trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển UAE vào ngày 3/6.

Quang Dũng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích