Trang chủ     Bóng đá   /   Rafaelson lên tiếng, SHB Đà Nẵng có được 3 điểm tiếp theo

Rafaelson lên tiếng, SHB Đà Nẵng có được 3 điểm tiếp theo

Bàn thắng duy nhất của Rafaelson đã giúp cho Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh tại vòng 2 V-League 2021 trên sân Cẩm Phả. Việc cả 2 đội bóng lf Quảng Ninh và SBH.Đà Nẵng đều có cho mình thắng ở vòng đấu mở màn khiến cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng này trở nên hết sức khó lường. Thế nhưng, thế trận của hiệp 1 lại nghiêng hẳn về phía đội bóng SHB.Đà Nẵng với khả năng hoạt động rộng của tiền đạo Rafaelson. Và cũng chính Rafaelson là người đã tung ra đường chuyền như đặt cho Hà Đức Chinh, tuy nhiên tiền đạo của ĐTQG lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc vào phút thứ 3. Sự vô duyên của hàng công SHB.Đà Nẵng tiếp tục được thể hiện trong những phút sau đó khi họ tạo ra không ít cơ hội lên khung thành của Quảng Ninh nhưng đều thất bại

Rafaelson lên tiếng, SHB Đà Nẵng có được 3 điểm tiếp theo Thế trận căng thẳng giữa hai đội bóng

Ngược lại, Quảng Ninh triển khai lối đá rình rập và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. Thế nhưng, lực lượng lên bóng quá mỏng chính là vấn đề lớn khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng. Sau 45 phút đầu tiên không ghi được bàn thắng, Than Quảng Ninh đã tăng tốc trong hiệp 2. Tuy nhiên, khi mà hàng công chưa làm nên chuyện thì hàng thủ của đội chủ nhà đã kèm người không tốt, để cho Rafaelson thoát xuống dứt điểm quyết đoán mở tỉ số cho đội khách.

Rafaelson lên tiếng, SHB Đà Nẵng có được 3 điểm tiếp theo Rafaelson tỏa sáng giúp SHB.Đà Nẵng giành trọn 3 điểm

Bị Đà Nẵng chọc thủng lưới, Than Quảng Ninh sau đó dốc toàn lực cho mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà đã tạo được sức ép rất lớn lên phần sân của Đà Nẵng, nhưng trong ngày mà các chân sút kém duyên, Than Quảng Ninh bất ngờ gặp khó trong khâu ghi bàn. Mặc dù có đến 5 phút bù giờ, nhưng Than Quảng Ninh cũng không thể ghi bàn. Chung cuộc, Than Quảng Ninh nhận thất bại “muối mặt” với tỉ số 0-1. Với trận thua này, Than Quảng Ninh tụt xuống vị trí 6 với 3 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng có cùng 6 điểm với Hải Phòng và Bình Dương, nhưng tạm xếp thứ 3. Đội hình xuất phát: Quảng Ninh: Hoài Anh, Văn Khoa, Hồng Quân, Patrick Da Silva, Văn Quý, Tiến Duy, Trung Hiếu, Nguyên Sa, Xuân Tú, Gustavo, Eydison. Đà Nẵng: Tuấn Mạnh, Ngọc Toản, Anh Tuấn, Đức Chinh, Huy Hùng, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Công Nhật, Đình Hoàng, Janclesio, Rafaelson.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích