Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Ralf Rangnick khẳng định Manchester United không cần đại tu đội hình

Ralf Rangnick khẳng định Manchester United không cần đại tu đội hình

Đội chủ sân Old Trafford đang đứng trước viễn cảnh kết thúc mùa giải thứ 5 không có danh hiệu và một vài cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào tháng 6. Nhưng HLV Ralf Rangnick vẫn khẳng định chắc chắn họ sẽ không cần phải đại tu đội hình.

HLV Ralf Rangnick khẳng định Quỷ Đỏ không cần phải đại tu đội hình

Nhận định, soi kèo Burnley vs Man United 03h00 ngày 9/2

Nhận định, soi kèo Burnley vs Man United 03h00 ngày 9/2 Nhận định, soi kèo Burnley vs Man United 03h00 ngày 9/2 vòng 24 mùa giải 2021/2022. Tỷ lệ kèo Burnley vs Man United chuẩn xác nhất.

HLV Lopetegui nhắc nhở tân binh Martial vì phong độ thiếu ấn tượng 

HLV Lopetegui nhắc nhở tân binh Martial vì phong độ thiếu ấn tượng  CLB Sevilla mới đây đã bị đối thủ Osasuna cầm hòa với tỷ số không đều. Tiền đạo Martial đã có ngày ra mắt không mấy thành công khi tỏ ra vô hình trên hàng công.

Theo tờ Manchester Evening News, vị thuyền trưởng người Đức tin tưởng đội hình của Quỷ Đỏ hiện tại vẫn đang đủ tốt mặc dù họ đang đứng trước viễn cảnh về mùa giải thứ 5 không có danh hiệu. 

QUẢNG CÁO

Vừa qua Manchester United vừa bị đội bóng đang thi đấu tại Championship là  Middlesbrough loại khỏi FA Cup sau loạt đấu súng căng não. Họ cũng đã chia tay League Cup vào tháng 9 và đang kém gã hàng xóm khó chịu Man City tới 19 điểm tại Ngoại Hạng Anh

Mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn khi đoàn quân của HLV Ralf Rangnick sẽ phải đối đầu với đối thủ Atletico Madrid tại vòng 16 đội Champion League vào cuối tháng này. Man United đã không thể lọt vào bán kết của giải đấu này kể từ năm 2011, lần gần nhất họ đánh bại đội bóng nước Đức Schalke lúc đó đang được dẫn dắt bởi chính HLV Ralf Rangnick.

Một vài cầu thủ của United sẽ ra đi ngay trong tháng 6

Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard sẽ hết hợp đồng vào tháng 6 tới và một vài cầu thủ cũng sẽ nói lời tạm biệt với SVĐ Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bất chấp tình trạng đội hình đang bất ổn, HLV trưởng Ralf Rangnick vẫn tin rằng United đang dần tiến bộ trong 10 tuần ông ngồi ở vị trí tạm quyền.

Vị thuyền trưởng người Đức chia sẻ thêm khi được hỏi về việc đại tu đội hình: “Tôi không nghĩ vậy. Bởi vì nhìn chung sự phát triển của đội và màn trình diễn của chúng tôi trong vài tuần vừa qua đã được cải thiện, kể cả trong trận đấu cúp.

Có hai điểm mà tôi nghĩ toàn đội cần phải khắc phục. Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều cơ hội dứt điểm, 22 cú sút trong vòng cấm, 10 trong số đó là những cơ hội ghi bàn và chúng tôi phải cần phải kết thúc chính xác hơn. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một và kết thúc trận đấu với cách biệt 6-1 hoặc 6-2. 

Trong tình huống chúng tôi để thua bằng một tình huống chạm tay. Đó là một pha phản công hoàn hảo ở biên vào giữa hiệp đấu của họ. Chúng tôi đã không thể đoạt lại bóng từ chân của đối phương và điều đó đã dẫn đến bàn thua khi quân số của họ đông hơn trong vòng cấm. 

Mặc dù đó là một bàn thắng kiểu bóng ném và tôi vẫn tin rằng điều này đáng lẽ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không nên để tình huống này này xảy ra trong vòng cấm địa của mình. Đó là hai điều tôi và cả đội phải thừa nhận lỗi sai. Chúng tôi đầu tư cả tuần vào kế hoạch thi đấu và rất nhiều điều trong số đó đã được toàn đội thể hiện trong trận đấu trước Middlesbrough”.      

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích