Trang chủ     Vòng loại WC   /   Rất cần sự đổi mới trong đội hình tuyển Việt Nam

Rất cần sự đổi mới trong đội hình tuyển Việt Nam

Mới đây HLV Park Hang Seo đã nhận hết mọi trách nhiệm trong quyết định thay người sai lầm khiến tuyển Việt Nam thua 2-3 trước tuyển Trung Quốc. Nhưng liệu rằng ông có thật sự lắng nghe những phản biện để thay mới lối chơi và con người?

Từ sau trận thua tiếc nuối trước đội tuyển Trung Quốc 2-3, ngay sau đó là hàng ngàn câu hỏi từ người hâm mộ đội tuyển Việt Nam: “Sao lại là Thanh Bình vào sân? Thành Chung hay Việt An đâu hay đang gặp chấn thương? Tại sao Phan Văn Đức đá mờ nhạt 5 trận với phong độ bất ổn lại vẫn tiếp tục đá chính? Còn ở Công Phượng lý do gì mà lại được tung vào sân muộn đến vậy?”.

Trận Oman vs Việt Nam đá mấy giờ? Ngày nào? Trực tiếp kênh nào?

Trận Oman vs Việt Nam đá mấy giờ? Ngày nào? Trực tiếp kênh nào? Trận đấu giữa ĐT Oman vs Việt Nam đá lúc mấy giờ? Ngày nào? Trực tiếp kênh nào? Link xem trực tiếp trận Oman với Việt Nam.

HLV Park Hang Seo loại Thanh Bình ra khỏi danh sách ĐT Việt Nam đấu Oman

HLV Park Hang Seo loại Thanh Bình ra khỏi danh sách ĐT Việt Nam đấu Oman ĐT Việt Nam sẽ lên đường bay sang Oman tối nay để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vào tối nay. Trước khi đi, ông đã điều chuyển Thanh Bình cùng với 4 cầu thủ khác.

Việt Nam

QUẢNG CÁO

Và câu trả lời dành cho người hâm mộ là: “Không ai bị chấn thương cả, chỉ là một quyết định thay người khó hiểu tại thời điểm đó. Thật sự Văn Đức đang rất sa sút phong độ còn Công Phượng thật tiếc khi đã vào sân quá muộn. Cả đêm hôm qua đội tuyển không ai ngủ được vì vừa buồn vừa tiếc”. Ngay trong họp báo, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã nhận hết lỗi lầm và trách nhiệm, điều đội tuyển cần làm bây giờ là động viên nhau vượt qua khó khăn để chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Oman. Nếu như không sớm quên đi thất bại, sợ rằng chúng ta sẽ lại tiếp tục thua”.

Hiện tại đối với hành trình tham dự vòng loại bảng B World Cup 2022 khu vực Châu Á vẫn còn đó 7 trận đấu đang chờ đợi chúng ta, điều này có nghĩa là vẫn còn cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng hiện tại tuyển Việt Nam cần khắc phục ngay nhược điểm trước trận thua 2-3 tuyển Trung Quốc đó là lối chơi của đoàn quân ông Park Hang Seo tiếp tục bị bắt bài.

Sau trận gặp Trung Quốc, để lắp vào vị trí của Trọng Hoàng là Văn Thanh, còn lại tất cả chiến thuật và con người đều được ông Park Hang Seo sử dụng lại nguyên vẹn không có bất cứ sự thay đổi gì trong trận thua Ả Rập Saudi 1-3 và Australia 0-1. Điều đáng nói hơn cả, ông vẫn sử dụng lại Phan Văn Đức quen thuộc và những gương mặt cũ với phong độ đang lao dốc kể từ trận thua UAE 2-3 cách đây 3 tháng.

Việt Nam

Hiện tại, không chỉ riêng Văn Thanh hay Văn Đức đang đi xuống, mà các gương mặt khác trong đội hình tuyển Việt Nam cũng cho thấy sự bất ổn trong lối chơi. Điển hình là nhóm cầu thủ từ lò HAGL như Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh đã được sử dụng nhưng không để lại dấu ấn nào trên sân. Đặc biệt điểm sáng Hồ Tấn Tài đang thể hiện được bản năng ghi bàn sắc bén của mình nhưng đổi lại khả năng phòng ngự vô cùng chệch choạc và không hiệu quả, đó là vào phút 90+ thì Hồ Tấn Tài và Thanh Bình đã lọng cọng để Wu Lei tự do ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ.

Đặc biệt trong buổi chiều 8-10, ông Đỗ Quang Hiển của CLB Hà Nội đã có những chia sẻ tại buổi truyền thông, mặc dù trong nhiều năm qua bóng đá Việt Nam có sự đóng góp rất lớn của HLV Park Hang Seo, nhưng những thành công trong quá khứ không đảm bảo được gì cho tương lai.

Ông cũng nói thêm: “Thật sự tôi quan sát thấy được HLV Park Hang Seo đang lười làm mới ĐT Việt Nam, nói đúng hơn là bảo thủ. Có thể nguyên nhân do ít người dám đóng góp ý kiến, phản biện với ông Park. Hoặc do các quản lý không đủ bản lĩnh góp ý giúp ông thay đổi. Tôi thật sự rất ủng hộ ông Park Hang Seo nhưng chúng ta phải thay đổi ngay lúc này, từ cả ông Park Hang Seo cho đến bóng đá Việt Nam. Vì chỉ có thay đổi mới có thể duy trì được thành công”.

Việt Nam

Từ trước đến nay, thực tế mà nói không ít lần giới chuyên môn đã phản biện về cách dùng người bảo thủ, cực kỳ cứng nhắc của ông Park Hang Seo. Ông chọn đội hình 5-3-2 để đá phòng ngự phản công trước các đối thủ lớn như Úc, Ả Rập Saudi là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng khi đối diện với Trung Quốc, một đội bóng chỉ chơi thủ và không dám đôi công thì ông lại ngại mạo hiểm, thận trọng quá mức đã khiến tuyển Việt Nam phí phạm thời cơ có thể đá đôi công, tìm bàn dẫn trước.

Đặc biệt đáng nói hơn cả, những cầu thủ rất được mong chờ xuất hiện như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Hải… không được xếp đá chính và chỉ được xuất hiện khi đội tuyển đang vào thế khó khi bị Trung Quốc dẫn trước cách biệt. Đáng nói hơn cả là ở Công Phượng, khi anh chỉ có vỏn vẹn 10 phút để có thể làm quen với quả bóng trên sân thì không thể nào kịp thời tỏa sáng và mang đến nhiều sự bất ngờ trong trận đấu.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích