Trang chủ     Bóng đá   /   Real Madrid 0-0 Real Betis: Chức vô địch xa dần đối với “Kền kền trắng”

Real Madrid 0-0 Real Betis: Chức vô địch xa dần đối với “Kền kền trắng”

Trận hòa đầy thất vọng với tỷ số 0-0 trước Real Betis không chỉ khiến Real Madrid không chiếm ngôi đầu bảng của Atletico, mà còn có nguy cơ bị Barcelona (thứ 3) vượt qua trên bảng xếp hạng La Liga.

Trở lại sân nhà Bernabéu đón tiếp Betis sau trận thắng 3-0 trước Cadiz, HLV Zidane yên tâm hơn với sự đầy đặn về mặt nhân sự ở hàng phòng ngự để có thể trở lại với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 quen thuộc. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà ông trở nên khó nghĩ trong lựa chọn.

Nacho Fernandez đã đá khá tốt trong giai đoạn vừa qua nên dường như Zizou không muốn đẩy anh trở lại ghế dự bị. Chính vì thế, ông đã kéo anh sang cánh trái chứ không phải Marcelo. Trong khi đó, Zidane để Vinicius Junior ngồi dự bị, chọn Rodrygo Goes và Marco Asensio đá 2 cánh hỗ trợ Karim Benzema.

Real Madrid 0-0 Real Betis: Chức vô địch xa dần đối với “Kền kền trắng”

Benzema bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng

QUẢNG CÁO

Luka Modric trở lại bên cạnh Casemiro và Real Madrid kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa trong trận đấu. Tuy nhiên, Real Betis phòng ngự khá chặc chẽ, nên Kền kền trắng khó có thể tiếp cận khung thành. Sút xa là phương án được thực hiện, nhưng Benzema không thể thắng được thủ môn Claudio Bravo vào phút 25.

Bước sang thi đấu thứ hiệp 2, những tình huống nguy hiểm đến nhiều hơn với khung thành hai đội. Phút 55, xà ngang đã cứu thua cho Real Betis sau tình huống nửa tạt bóng, nửa sút bóng của cầu thủ Rodrygo. Phút 70, hai cầu thủ vào sân thay người là Odriozola và Marcelo phối hợp với nhau rất ăn ý, nhưng cú volley chân trái của đội phó Real đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Real Madrid 0-0 Real Betis: Chức vô địch xa dần đối với “Kền kền trắng”

Thủ môn Thibaut Courtois cũng cứu nguy không ít bàn thua cho Real Madrid

Với đội khách Real Betis, dù chấp nhận chơi phòng ngự phản công nhưng khoảng thời gian giữa hiệp 2 họ đã có ít nhất 3 tình huống khiến thủ thành Thibaut Courtois vất vả cản phá, trong đó đáng kể nhất là ở tình huống chiến thắng khi đối mặt với Guido Rodriguez phút 60.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, hai đội chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0. Với kết quả này, Real đang thất thế lớn ở cuộc đua dành ngôi vô địch, khi mới có 71 điểm, đứng thứ 2 trên BXH cùng khoảng cách 2 điểm kém đội đầu bảng Atletico Madrid nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Thậm chí, Real lúc này chỉ hơn đội đứng thứ 3 là Barca 3 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích