Trang chủ     Bóng đá   /   Real Madrid đặt chuyên cơ riêng cho Marcelo Vieira

Real Madrid đặt chuyên cơ riêng cho Marcelo Vieira

Là một người Brazil nhưng Marcelo đã được cấp quốc tịch Tây Ban Nha, vì vậy anh vẫn làm nghĩa vụ giám sát bầu cử tại Madrid ngày 4/5. Nhưng sau đó bay chuyên cơ đi London để cùng Real đấu Chelsea vào tối 5/5.

Hậu vệ biên này được chọn ngẫu nhiên để giám sát một điểm tại cuộc bầu cử Nghị viện Madrid. Đây là nghĩa vụ pháp lý của công dân nước này. Cầu thủ sinh năm 1988 được tính là công dân Tây Ban Nha khi nhận hộ chiếu nước này năm 2011. Real, nhờ đó, có thể đăng ký thêm một suất cầu thủ ngoài EU. Theo quy định của La Liga, một đội bóng tham dự chỉ được đăng ký ba cầu thủ ngoài EU.

Tiếp đón Real Madrid, Chelsea nên dùng Werner hay Havertz? Chuyên gia có đáp án

Tiếp đón Real Madrid, Chelsea nên dùng Werner hay Havertz? Chuyên gia có đáp án Trong trận đấu với Fulham vừa qua, Kai Havertz đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng. Cả hai pha lập công của anh đều cực kỳ chất lượng.

Real Madrid nhắm siêu sao 75 triệu bảng của Man City  

Real Madrid nhắm siêu sao 75 triệu bảng của Man City   Ngôi sao 75 triệu bảng, Raheem Sterling vừa được Real Madrid đưa vào tầm ngắm, dù tiền đạo chạy cánh người Anh hiện đang là tâm điểm chỉ trích sau thất bại của Man City trước Chelsea tại trận bán kết FA Cup.

marcelo

QUẢNG CÁO

"Marcelo sẽ hoàn thành nghĩa vụ tại cuộc bầu cử Nghị viện Madrid. Sau đó, vào thứ Tư, cậu sẽ có mặt ở London cùng toàn đội, không điều gì thay đổi cả", HLV Zinedine Zidane nói hôm 30/4 trong buổi họp báo trước trận gặp Osasuna.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tìm mọi cách xin chính quyền sở tại đặc cách, miễn nghĩa vụ cho ngôi sao quốc tịch Brazil, để anh kịp cùng toàn đội bay sang nước Anh trong ngày 2/5, nhưng bất thành.

Theo AS, sau khi cùng Kền Kền Trắng đấu Osasuna ở vòng 34 La Liga, hậu vệ mang áo số 12 sẽ tập luyện một mình tại Valdebebas trước khi làm nghĩa vụ ở cuộc bầu cử. Sau đó, Marcelo sẽ bay sang London bằng chuyên cơ vào tối 4/5 hoặc sáng sớm 5/5. Real sẽ trả toàn bộ chi phí hơn 23.000 USD để tạo điều kiện tốt nhất cho siêu sao tuyển Brazil - người nhận thù lao 78 USD cho công việc giám sát bầu cử.

Với việc chỉ có thể bay đến London vào ngày thi đấu, cầu thủ mang hai quốc tịch khó đạt thể trạng tốt nhất trận gặp Chelsea. Nhưng HLV người Pháp vẫn xếp cầu thủ 32 tuổi đá chính, do sự lựa chọn số một Ferland Mendy chưa bình phục chấn thương. Marcelo cũng góp mặt trong đội hình xuất phát trận hòa 1-1 ở lượt đi, trước khi bị thay ra ở phút 77 để nhường chỗ cho Marco Asensio.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích