Trang chủ     Bóng đá   /   Real Madrid phải trả lương Rô béo dù không có hợp đồng

Real Madrid phải trả lương Rô béo dù không có hợp đồng

Theo thông tin từ truyền thông, Real Madrid hiện đang chi trả số tiền khoảng 860 nghìn bảng mỗi năm cho Ronaldo de Lima mà không cần phải ký bất cứ một bản hợp đồng nào.

Với 5 năm thi đấu ở Real Madrid, cầu thủ Ronaldo de Lima đã thực sự là một huyền thoại của Real Madrid. Rô "béo" đã ghi tổng cộng 104 bàn sau 177 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (từ 2002 đến 2007). Sau khi giải nghệ, "Người ngoài hành tinh" chuyển sang làm đại sứ cho CLB cùng với Raul và Roberto Carlos.

Theo thông tin từ truyền thông, Real Madrid hiện đang chi trả số tiền khoảng 860 nghìn bảng mỗi năm cho Ronaldo de Lima mà không cần phải ký bất cứ một bản hợp đồng nào.

Ronaldo hiện là chủ tịch được yêu mến của Valladolid

Tuy nhiên, giữa Rô "béo" cùng với Los Blancos lại không ký bất cứ một bản hợp đồng chính thức nào. Theo tờ Football Leaks cho biết, trong bản tài liệu được tờ Der Spiegel của Đức tiết lộ, "Người ngoài hành tinh" không có một bản hợp đồng chính thức, nhưng vẫn được câu lạc bộ Real Madrid chi trả tiền lương 860 nghìn bảng/năm.

QUẢNG CÁO

Tờ Football Leaks chỉ ra nguyên nhân rằng, sở dĩ Rô "béo" không ký hợp đồng với Real Madrid vì ông không muốn kê khai khoản thu nhập cá nhân này trước cơ quan thuế.

Theo thông tin từ truyền thông, Real Madrid hiện đang chi trả số tiền khoảng 860 nghìn bảng mỗi năm cho Ronaldo de Lima mà không cần phải ký bất cứ một bản hợp đồng nào.

Bộ đôi huyền thoại người Brazil đang làm đại sứ cho Real Madrid

Trong quá khứ, Ronaldo được xem là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ Galacticos 1.0 của đội bóng Hoàng gia TBN dưới triều đại của HLV Florentino Perez. Vào năm 2018, Ronaldo đã trở lại với bóng đá nhưng trong vai trò mới, đó là ông chủ của một CLB. Tiền đạo huyền thoại người Brazil đã chi khoảng 26 triệu bảng để mua tổng cộng 51% cổ phần của CLB Real Valladolid.

Hiện tại, Real Valladolid đang đứng thứ 17 trên BXH La Liga. Đội bóng của Rô "béo" vẫn đang phải căng sức cho cuộc chiến trụ hạng vì điểm số của 5 đội đứng cuối bảng chênh lệch không quá nhiều.

Trước đó, trong mùa giải 2019-20, bất chấp khủng hoảng vì đại dịch Covid-19, Valladolid vẫn xếp thứ 13 chung cuộc. Đây là thứ hạng cao nhất của đội trong 18 mùa La Liga gần nhất.

Cùng với những kết quả khả quan trên sân cỏ, "R9" với kinh nghiệm tiếp thị đã mang về cho "Pucela" những hợp đồng thương mại quan trọng, qua đó giúp tình hình tài chính được kiểm soát. Valladolid không còn lo bị phá sản như trước. Sau hơn 2 năm, Valladolid vượt mốc 22.000 hội viên, cao hơn 2.000 so với Ronaldo kỳ vọng khi nhận ghế chủ tịch.

Chưa thể xem là đội bóng lớn, nhưng đội bóng Valladolid lúc này trở thành hình mẫu lý tưởng của các đội bóng nhỏ. Với CĐV ở Pamplona, Ronaldo thực sự là một "người ngoài hành tinh" khi mang đến giá trị khổng lồ cho CLB.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích