Trang chủ     Bóng đá   /   Real Madrid rất muốn mua Salah nhưng lại không có tiền

Real Madrid rất muốn mua Salah nhưng lại không có tiền

Cựu chủ tịch CLB Real Madrid - Ramon Calderon cho rằng đội bóng Hoàng Gia đến rất thèm muốn có được chữ ký của Mohamed Salah nhưng không thể tung tiền vì đang phải vật lộn với đống nợ nần.

Trả lời với đài ONTime Sports, Calderon khẳng định: “Salah là một cầu thủ tuyệt vời và là một tay săn bàn đích thực. Với những cống hiến trong những năm qua, tôi không nghĩ Liverpool sẽ dễ dàng để anh ấy rời khỏi Anfield”.

Ramon Calderon

Trong trường hợp đội bóng này muốn bán Salah, chắc chắn họ sẽ đưa ra mức giá rất cao. Salah là một ngôi sao lớn và bất kỳ CLB nào cũng muốn có người như vậy, kể cả Real Madrid. Nhưng tôi nghĩ Real ở thời điểm hiện tại không còn đủ khả năng tài chính để ký hợp đồng với một cầu thủ như Salah”.

QUẢNG CÁO

Lúc này, thời hạn hợp đồng giữa Salah và Liverpool còn kéo dài 2 năm. Theo Transfermarkt, tiền đạo người Ai Cập đang là cầu thủ có giá trị cao thứ 3 thế giới với 120 triệu euro, sau Neymar (128 triệu euro) và Kylian Mbappe (180 triệu euro). 

Ở mùa giải 2020/2021, Salah cũng thể hiện phong độ ổn định dù Liverpool không còn thăng hoa như 2 mùa giải trước. Tại Premier League, anh dẫn đầu danh sách ghi bàn với 17 pha lập công. Ngoài ra, anh có 3 đường kiến tạo.

Nhiều chuyên gia nhận định Mohamed Salah sẽ là bản hợp đồng phù hợp với Real. Kể từ khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Juventus vào mùa hè năm 2018, Los Blancos đang phải chật vật trong việc tìm lại vinh quang như nhiệm kỳ đầu tiên của Zinedine Zidane. Việc thiếu vắng siêu sao người Bồ Đào Nha khiến đội chủ sân Bernabeu mất luôn hương vị của những bàn thắng.

Salah khó về Real

Thầy trò HLV Zidane lúc này đang phải dựa dẫm quá nhiều vào Karim Benzema, người sắp bước sang tuổi 33. Chính vì thế, Salah được xem là mục tiêu cấp bách nhất của họ vào lúc này.

Tuy vậy, sẽ không dễ để Kền Kền Trắng thực hiện như đúng kế hoạch đề ra. Ngoài việc Liverpool không chịu “nhả” người, phía đội chủ sân Bernabeu cũng đang lâm cảnh thiếu hụt tài chính đúng như lời ông Calderon tuyên bố. 

Theo những thông tin từ Tây Ban Nha, việc khán giả không thể tới sân theo dõi các trận đấu do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đã làm Real Madrid lỗ 300 triệu Euro. Cũng chính vì những khó khăn đó, Real Madrid đã không có được thương vụ chuyển nhượng lớn nào trong 2 kỳ chuyển nhượng cầu thủ gần nhất.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích