Trang chủ     Bóng đá   /   Real Madrid vs Chelsea: Trận cầu của những siêu phẩm và thiên tài

Real Madrid vs Chelsea: Trận cầu của những siêu phẩm và thiên tài

Màn độc diễn như dạo chơi của Pulisic, siêu phẩm của Benzema hay những bước chạy không mệt mỏi của Kante,... Tất cả đã làm nên một trận cầu mãn nhãn giữa 2 gã nhà giàu Real Madrid và Chelsea.

Nhập cuộc với mục tiêu phải có ít nhất một bàn thắng trên sân khách, Chelsea liên tục tạo ra những tình huống ép sân và có không ít lần khiến khung thành của Real Madrid phải chao đảo. Phút thứ 12 của trận đấu, cơ hội ghi bàn đã đến quá rõ với các chân sút thành London khi Timo Werner đối mặt với thủ thành Thibaut Courtois. Tuy nhiên tiền đạo người Đức đã bỏ qua cơ hội trên một cách vô cùng đáng tiếc khi có cú đệm bóng quá nhẹ và không thể chiến thắng được cái chân của thủ môn sinh năm 1992.

Dù vậy, Chelsea cũng chẳng phải tiếc nuối quá lâu khi chỉ 2 phút sau, Christian Pulisic nhận đường chuyền từ Rudier và màn độc diễn của anh sau đó là quá đơn giản để biến Courtois và những hậu vệ của Real Madrid thành những gã hề trước khi đưa Chelsea vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

QUẢNG CÁO

Có được bàn thắng dẫn trước, Chelsea chơi càng lúc càng tự tin hơn, tuy nhiên hàng công của họ đã bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội ngon ăn. Đến phút thứ 29 của trận đấu, Real Madrid bất ngờ có được bàn thắng quân bình tỷ số nhờ siêu phẩm của Benzema. Tiền đạo người Pháp đã có pha đỡ bóng đầy tinh tế trước khi xoay người dứt điểm bất ngờ, khiến thủ thành Mendy cũng phải sững sờ đứng chôn chân.

Sang hiệp 2, cả Zidane và Tuchel đều quyết định chơi tất tay để tìm kiếm một chiến thắng trước khi trận đấu kết thúc. Bên phía Chelsea, chiến lược gia người Đức đã tung vào lúc cả 3 cầu thủ nhằm gia tăng sức tấn công. Trong khi đó, Zidane cũng cho vào sân Eden Hazard và cả Marco Asensio. 

Tuy nhiên khi các cầu thủ chưa thể hiện được nhiều khi trời bắt đầu mưa nặng hạt khiến cho các cầu thủ liên tiếp mắc sai lầm không đáng có. Chính vì lẽ đó nên đã không có thêm bất kỳ bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp 2 của cuộc chạm trán này.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 với tình huống bỏ lỡ của cả hai đội. Dù vậy, Chelsea vẫn là đội đang chiếm lợi thế vì đã kịp 1 bàn thắng vào lưới Los Blancos trước khi rời sân Alfredo Di Stéfano.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích