Trang chủ     Golf   /   Reed, Canter và Fitzpatrick dẫn đầu tại Dubai World Tour

Reed, Canter và Fitzpatrick dẫn đầu tại Dubai World Tour

Patrick Reed, người Mỹ, đã có một hiệp ba đáng thất vọng 71 để rơi xuống vị trí dẫn đầu với Laurie Canter và Matthew Fitzpatrick tại Giải vô địch Dubai World Tour kết thúc mùa giải vào thứ Bảy.

Người dẫn đầu qua đêm Reed đã hoàn thành ở vị trí thứ 11 cho giải đấu ở Dubai sau khi lăn trong birdie ở hố thứ 15 và 18 sau hai cú bogey. Canter thực hiện năm cú birdie trong một hiệp 68 trong khi đồng nghiệp người Anh Fitzpatrick bắn cú 69 vào mặt sau của bốn cú birdie để cùng anh ấy đứng đầu tại Jumeirah Golf Estates.

Reed Canter va Fitzpatrick dan dau tai Dubai World Tour hinh anh 1

Cựu số một thế giới Lee Westwood nằm trong nhóm bốn tay vợt thua kém ở hiệp 4 và có tới 14 tay vợt đang dẫn đầu trong vòng năm lượt sút, khiến Reed phải giao nhiệm vụ khó khăn là lên ngôi số một châu Âu. “Tôi đang cố gắng không thực sự nghĩ về điều đó,” Reed nói. "Nếu điều đó xảy ra thì quả là không thể tin được. Mục tiêu luôn là giành chiến thắng trong các giải đấu golf nhưng chiến thắng giải đấu này và chiến thắng giải The Race to Dubai và trở thành người Mỹ đầu tiên sẽ thật tuyệt vời.

"Chúng tôi vẫn còn 18 lỗ đầy đủ và bạn thực sự không thể ngồi lại đó và suy nghĩ nhiều về điều đó mà chỉ cần ở lại hiện tại và cố gắng chơi một số gôn tốt." "Tôi đã hạn chế mắc sai lầm ... không nhất thiết phải cho mình quá nhiều cơ hội, nhưng điều quan trọng nhất là tôi giữ liên lạc với những người dẫn đầu và birdie tốt về cuối cùng," anh nói.

QUẢNG CÁO

Reed Canter va Fitzpatrick dan dau tai Dubai World Tour hinh anh 2

Giải vô địch DP World Tour kết thúc mùa giải của European Tour được thiết lập cho một trận chiến ở vòng cuối cùng gay cấn với người dẫn đầu Cuộc đua đến Dubai, Patrick Reed, cựu vô địch Matt Fitzpatrick và đồng hương Laurie Canter dẫn đầu. Reed, người đang tìm cách trở thành người Mỹ đầu tiên giành chiến thắng trong Cuộc đua đến Dubai, đã thể hiện trận đấu ngắn tuyệt vời của mình trong suốt cả ngày khi anh ấy thực hiện một số pha cứu thua để ghi điểm dưới 71.

Thành tích tốt nhất trong số đó đến trong chặng cuối cùng với 30 tuổi xuất sắc lao ra khỏi boongke vào ngày 15 cho birdie trước khi cứu par ở ngày 17 với một con chip thú vị trong gang tấc sau khi tránh nước trong gang tấc. Nhà vô địch Giải đấu Masters 2018 đảm bảo anh ta sẽ tiếp tục dẫn đầu trong sự kiện Rolex Series cuối cùng của mùa giải với một chiếc birdie ở phút cuối cùng sau khi anh ta lại bỏ lỡ nguy hiểm chỉ trong gang tấc. “Ở ngoài đó thật cẩu thả, tôi không thực sự đánh bóng tốt như mong muốn,” Reed nói. “Tôi đã thực hiện một số cú putt, nhưng không thực hiện được những cú putt mà tôi cũng cần. Đó là một trong những ngày đó, tôi đã phải dựa rất nhiều vào trận đấu ngắn của mình, và điều tốt là tôi đã có thể làm được điều đó và đặt mình vào vị trí để vẫn có một suất dẫn đầu vào ngày mai."

"Thành thật mà nói, tôi đang cố gắng không thực sự nghĩ về điều đó,” anh nói. “Nếu nó xảy ra thì thật không thể tin được. Mục tiêu của tôi rõ ràng là giành chiến thắng trong các giải đấu golf nhưng chiến thắng giải đấu này và chiến thắng Cuộc đua đến Dubai và trở thành người Mỹ đầu tiên sẽ thật tuyệt vời. “Chúng tôi vẫn còn 18 lỗ đầy đủ và bạn thực sự không thể ngồi lại đó và suy nghĩ nhiều về điều đó mà chỉ cần ở lại hiện tại và cố gắng chơi một số gôn tốt vào ngày mai."

Đối tác chơi của Reed, Fitzpatrick, đã đánh 4 cây gậy và một cây bogey để đánh bài 4 cây dưới par 68 khi anh ta muốn giành chiến thắng thứ hai tại Jumeirah Golf Estates sau khi lên ngôi vô địch năm 2016. Fitzpatrick lọt vào tuần bên ngoài top 15 trong Bảng xếp hạng Race to Dubai do Rolex trình bày nhưng sau các vòng 68-68-69, anh ấy lọt vào 18 hố cuối cùng của mùa giải để chia sẻ vị trí dẫn đầu giải đấu và có cơ hội chiến thắng tất cả.

Thể Thao Số

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích