Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Rio Ferdinand đặt dấu chấm hỏi về tinh thần thi đấu của Manchester United

Rio Ferdinand đặt dấu chấm hỏi về tinh thần thi đấu của Manchester United

Quỷ Đỏ mới đây vừa có trận hòa thất vọng 1-1 với đội bóng cuối bảng Burnley. Sau trận đấu, cựu danh thủ Ferdinand đã không dấu được sự thất vọng về tinh thần chiến đấu của các đàn em.

Rio Ferdinand thất vọng về màn trình diễn của các đàn em

Bị Burnley cầm chân, Man United văng ra khỏi top 4

Bị Burnley cầm chân, Man United văng ra khỏi top 4 Cập nhật kết quả, tỷ số trận đấu Burnley 1-1 Man United vòng 24 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022. Kết quả bóng đá Anh hôm nay, kết quả Man United

Man United: Cơn ác mộng chuyển nhượng và khoản lỗ kỷ lục thế giới

Man United: Cơn ác mộng chuyển nhượng và khoản lỗ kỷ lục thế giới Nhóm nghiên cứu CIES Football Observatory có trụ sở tại Thụy Sĩ mới đây đã công bố những số liệu về công tác chuyển nhượng của Man United trong 10 năm qua.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand đã đặt một dấu chấm hỏi lớn sau khi chứng kiến màn trình diễn dưới mức trung bình của Manchester United trong trận đấu đêm qua. Mặc dù đã 3 lần đưa được bóng vào lưới của thủ thành Nick Pope, nhưng Quỷ Đỏ đã phải kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

QUẢNG CÁO

Paul Pogba sau một quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương đã để lại dấu ấn với pha ghi bàn ở phút thứ 18. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã không được hưởng niềm vui trọn vẹn khi các đồng đội tuyến dưới của anh tiếp tục mắc sai lầm. Sự chậm chạp và thiếu quyết đoán của trung vệ Harry Maguire đã tạo điều kiện cho tiền đạo Jay Rodriguez có bàn thắng khuân bình tỷ số. 

Kết quả này không chỉ phản ánh phong độ thất thường của đội chủ sân Old Trafford dưới triều đại của tân HLV Ralf Rangnick, mà còn khiến cho họ đánh rơi vị trí thứ 4 vào tay đối thủ West Ham. Nếu cứ tiếp tục trình diễn bộ mặt thất vọng này, nhiều khả năng Manchester United sẽ không thể dành được tấm vé dự Champions League vào cuối mùa.

Thất vọng về màn trình diễn của các đàn em, Rio Ferdinand đã chia sẻ thẳng thắng trên kênh BT Sport: “Đó là điều đáng thất vọng. Kết quả này thực sự không xứng đáng với Manchester United. Họ cần lọt vào top 4 và tiến bộ hơn nữa dưới triều đại của HLV Ralf Rangnick. Trong hiệp 2, tôi nghĩ United cần phải thi đấu nỗ lực hơn, nhưng thật tiếc mọi thứ lại diễn ra không như vậy”.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích