Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Roma thua đậm, Jose Mourinho lấy lý do không thể chấp nhận được

Roma thua đậm, Jose Mourinho lấy lý do không thể chấp nhận được

Trận đấu thứ 1008 của Jose Mourinho là trận thua vô cùng đau đớn và tệ hại nhất sự nghiệp cầm quân khi AS Roma bị Bodo giã cho 6 bàn ở Europa Conference League. Họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha là lý giải nguyên nhân thua trận với một lý do thật sự không thể chấp nhận được.

Người Đặc Biệt cho rằng Roma của ông đã thua là do 'đối thủ chất lượng hơn. Đơn giản vậy thôi!'. Trong khi đó, Bodo/Glimt chỉ là một câu lạc bộ nhỏ tại châu Âu và sân nhà chỉ có sức chứa 7300 người, giá trị của đội bóng chỉ chỉ mới có 14,5 triệu euro trong khi Roma trong tay Jose Mourinho có giá trị đội hình lên đến hơn 429 triệu euro. Phía Bodo cũng không có bất kỳ một chân sút nào nổi bật trong khi Roma lại ra sân với một đội hình toàn các cầu thủ trẻ. 

Roma thua sốc, Mourinho đón trận thua kinh hoàng nhất trong sự nghiệp

Roma thua sốc, Mourinho đón trận thua kinh hoàng nhất trong sự nghiệp Lần đầu tiên Jose Mourinho phải nhận lấy 6 bàn thua trong một trận sau khi Roma để thua Bodo/Glimt đến với tỷ số kinh hoàng 1-6.

Dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái AS Roma vs Napoli, 23h ngày 24/10

Dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái AS Roma vs Napoli, 23h ngày 24/10 Dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái AS Roma vs Napoli, 23h ngày 24/10 vòng 9 Serie A, tại sân Stadio Olimpico. Cập nhật tỷ lệ kèo bóng đá AS Roma vs Napoli mới nhất

Jose Mourinho lý giải nguyên nhân khiến Roma thua đậm

QUẢNG CÁO

"Chúng tôi có 13 cầu thủ thuộc đội 1, những người còn lại ở đội trẻ và có một đẳng cấp khác, yếu hơn. Chúng tôi đã thua trước một đối thủ thể hiện chất lượng tốt hơn vào đêm nay. Đơn giản vậy thôi". - Jose Mourinho trả lời khi được hỏi về nguyên nhân thua trận.

Nói về nguyên nhân cho Roma ra sân với đội hình phụ, Jose Mourinho chia sẻ: "Tôi đã lựa chọn đội hình này với mục đích tốt cho một số cầu thủ, trao cơ hội ra sân cho họ, những người tập luyện chăm chỉ... Tất nhiên, tôi biết giới hạn của những cầu thủ trong đội hình này và nó không mang lại hiệu quả tốt. Đây là lựa chọn của tôi nên tôi là người chịu trách nhiệm".

Tính đến thời điểm hiện tại, Người Đặc Biệt đã có 21 năm cầm quân, kinh qua 1008 trận đấu lớn nhỏ và có được tất cả các danh hiệu ở cấp câu lạc bộ. Tuy nhiên, trận thua 1-6 này có lẽ sẽ là thứ ám ảnh Jose Mourinho trong suốt thứ nghiệp của mình. Ông cũng cho rằng trận thua chưa từng có sẽ ảnh hướng đến tâm lý của các cầu thủ Roma rất nhiều. Đặc biệt là khi vào cuối tuần này, họ sẽ gặp Napoli tại vòng 9 Serie A.

"Rõ ràng sức nặng của trận thua 'lịch sử' này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cầu thủ. Tôi sẽ có cuộc nói chuyện với mọi người sau đó". - Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích