Trang chủ     Chuyển nhượng Man United   /   Ronaldo choáng váng với bản hợp đồng trị giá 300 triệu USD 

Ronaldo choáng váng với bản hợp đồng trị giá 300 triệu USD 

Mới đây, một CLB tại Saudi Arabia bất ngờ chơi lớn khi sẵn sàng tri ra số tiền lên tới 300 triệu USD để thuyết phục siêu sao Cristiano Ronaldo. Nếu đồng ý, tiền đạo 37 tuổi sẽ trở thành cầu thủ bóng đá hưởng lương cao nhất thế giới.

CLB tại Saudi Arabia sẵn sàng chơi lớn vì Ronaldo

Sterling khoác lên mình màu áo xanh Chelsea

Sterling khoác lên mình màu áo xanh Chelsea Sau một quãng thời gian chờ đợi thì cuối cùng những True Blues cũng được chứng kiến tân binh Sterling khoác lên mình màu áo xanh của đội bóng.

Chelsea chốt hợp đồng với Kalidou Koulibaly

Chelsea chốt hợp đồng với Kalidou Koulibaly Chelsea được cho là đang chốt hợp đồng với Kalidou Koulibaly từ gã khổng lồ Napoli của Serie A trong một hợp đồng trị giá 40 triệu euro.

Trong bối cảnh cả Man United và Ronaldo vẫn chưa thể thống nhất về câu chuyện của tương lai, thì đã có rất nhiều tin đồn về việc siêu sao người Bồ sẽ ra đi ngay trong mùa hè này. Đã có rất nhiều cái tin lớn được nêu ra như Bayern Munich, Chelsea, Napoli,... nhưng tất cả đều không thể đáp ứng được mức lương lên tới 335.000 USD/ tuần của cầu thủ 37 tuổi. 

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên mới đây, một CLB dấu tên tại Saudi Arabia đã khiến cả thế giới choáng váng khi sẵn sàng bỏ ra số tiền 300 triệu USD để mang về chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử. Theo đó, tiền đạo người Bồ sẽ hưởng mức lương 125 triệu USD mỗi mùa với một bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Đề nghị này cũng bao gồm 20 triệu USD tiền phụ phí môi giới cho người đại diện của Ronaldo. 

Tương lai của Ronaldo và Man United vẫn đang được đặt một dấu hỏi lớn

Nếu đồng ý chuyển đến Trung Đông thi đấu, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất làng túc cầu giáo. Tiền đạo 37 tuổi vượt mặt Kylie Mbappe, người đang hưởng lương cao nhất thế giới là 60 triệu USD mỗi mùa và gấp 3 lần số tiền mà PSG đang trả cho đại kình địch Lionel Messi 45 triệu USD. Đây được xem là số tiền không tưởng đối với một chân sút đang bước vào giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp.

Nhưng để có thể tạo ra kỷ lục này, Ronaldo phải chấp nhận việc không còn được thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, đặc biệt là đấu trường Champions League. Điều này thực sự không khả thi đối với một cầu thủ luôn khao khát chiến đấy cháy bỏng như siêu sao người Bồ. Lúc này, anh vẫn đang giải quyết các công việc gia đình và không thể hội quân cùng Man United trong chuyến du đấu hè tại Thái Lan và Australia.

Mặc dù HLV trưởng Erik Ten Hag đã lên tiếng khẳng định trước trận giao hữu với Liverpool rằng Ronaldo không phải để bán, nhưng việc đi hay ở vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tay của tiền đạo 37 tuổi. Chắc chắn câu chuyện tương lai của CR7 tại SVĐ Old Trafford vẫn sẽ còn trở nên nóng bỏng trong những ngày tới. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa thì Ngoại Hạng Anh sẽ chính thức trở lại và siêu cò của cầu thủ này vẫn đang cố gắng hết sức để tìm kiếm những bến đỗ lý tưởng cho thân chủ của mình.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích