Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Ronaldo có thể mặc áo số 7, chỉ khi Cavani làm điều không tưởng

Ronaldo có thể mặc áo số 7, chỉ khi Cavani làm điều không tưởng

Cristiano Ronaldo vẫn có thể yêu cầu chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng tại Old Trafford sau khi chính thức là người của MU, nhưng chỉ khi Edinson Cavani rời đi hoặc câu lạc bộ được cấp phép đặc biệt.

Sau một đêm đầy “giông bão”, cầu thủ 36 tuổi tưởng chừng như đã là người của Man City nhưng anh lại quyết định chọn chốn xưa để trở lại Ngoại Hạng Anh. Quỷ Đỏ đã xác nhận hợp đồng với ngôi sao Bồ Đào Nha trị giá 21,4 triệu bảng.

Bruno, Ronaldo và những vấn đề về phòng thay đồ

Bruno, Ronaldo và những vấn đề về phòng thay đồ Việc tái hợp với Cristiano Ronaldo hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều lợi ích cho Man Utd. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có những nguy cơ mà HLV Ole Gunnar Solskjaer cần hết sức lưu tâm.

Ronaldo sẽ thi đấu ở đâu tại Man Utd?

Ronaldo sẽ thi đấu ở đâu tại Man Utd? Như vậy là Cristiano Ronaldo đã chính thức quay về mái nhà xưa Old Trafford. Dưới trướng HLV Ole Gunnar Solskjaer, liệu siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ thi đấu ở vị trí nào?

Ronaldo

QUẢNG CÁO

Sự trở lại Old Trafford của CR7 là một nguồn lực rất lớn cho Ole Gunnar Solskjaer, người đã có một mùa hè thuận lợi khi đã mua về Jadon Sancho và Raphael Varane với tổng giá 115,5 triệu bảng. 

Ronaldo đã thành danh ở Manchester từ năm 2003 đến năm 2009, ghi 118 bàn sau 292 trận cho Quỷ Đỏ, trước khi chuyển đến Real Madrid trị giá 80 triệu bảng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã mặc chiếc áo số 7 nổi tiếng của câu lạc bộ, số áo tương tự được mặc bởi các huyền thoại như George Best, Eric Cantona và David Beckham.

Và sau khi anh trở lại câu lạc bộ, vẫn còn chưa chắc chắn về việc liệu Ronaldo có được trao lại chiếc áo cũ của mình trong lần thứ hai ở United hay không. Chiếc áo số 7 hiện đang được sử dụng bởi Cavani, người đã giữ số áo này sau khi Sancho đến, và cầu thủ người Anh phải chuyển sang chiếc áo số 25 thay thế.

Và cách duy nhất để Ronaldo có thể đòi lại chiếc áo này là nếu Cavani - người đã ký gia hạn hợp đồng vào đầu năm nay - rời câu lạc bộ, hoặc nếu Premier League cho phép điều khoản đặc biệt để chuyển đổi.

Một “điều kỳ diệu” như vậy chưa từng có tiền lệ trước đây, vì vậy nếu xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League cho phép cầu thủ đổi số áo khi mùa giải đã khởi tranh.

Ronaldo

Cầu thủ người Uruguay đã được Solskjaer cho nghỉ dài hạn vào mùa hè này, có nghĩa là anh vẫn chưa ra sân trong hai trận đầu tiên của mùa giải. Do đó là vẫn còn thời gian để Man United trao cho Ronaldo số 7 nếu họ mong muốn.

Nếu Cavani giữ lại chiếc áo này, Ronaldo có thể lấy chiếc áo số 28 bị bỏ trống, số áo mà anh đã mặc khi ra sân cho Sporting Lisbon tại Bồ Đào Nha. Ronaldo cũng đã mặc chiếc áo số 9 khi anh lần đầu tiên chuyển đến Madrid, bởi vì huyền thoại Kền Kền Trắng - Raul đã mặc số áo này vào thời điểm đó. Tiền đạo Anthony Martial của Man United là số 9 hiện tại của câu lạc bộ. 

Phil Jones được cho là đã không từ bỏ chiếc áo số 4 cho Varane khi cầu thủ này đến, và vẫn còn phải xem Cavani quyết định ra sao nếu United đưa ra yêu cầu tương tự cho Ronaldo. 

Ronaldo được cho là đã ký hợp đồng hai năm với mức lương 480.000 bảng mỗi tuần với United và sẽ kiểm tra y tế ở Lisbon trước khi việc chuyển nhượng hoàn tất.

"Manchester United vui mừng xác nhận rằng câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận với Juventus về việc chuyển nhượng Cristiano Ronaldo", câu lạc bộ cho biết trong một tuyên bố chính thức. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích