Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Ronaldo đối mặt với mùa giải không danh hiệu đầu tiên sau 12 năm

Ronaldo đối mặt với mùa giải không danh hiệu đầu tiên sau 12 năm

Câu chuyện cổ tích của Ronaldo khi quay trở lại mái nhà xưa Old Trafford đang không có được cái kết viên mãng. Thất bại trước Atletico đã khiến siêu sao người Bồ đối mặt với mùa giải không danh hiệu đầu tiên sau 12 năm. 

Ronaldo có mùa giải đầu tiên trắng tay sau 12 năm

Các huyền thoại Quỷ Đỏ thất vọng về cách cầm quân của HLV Ralf Rangnick

Các huyền thoại Quỷ Đỏ thất vọng về cách cầm quân của HLV Ralf Rangnick Hai huyền thoại là Paul Scholes và Ferdinand đã không giấu được nỗi thất vọng khi chứng kiến CLB Man United bị loại tại vòng 1/8 Champions League.

Góc Hà Quang Minh: Có một loài chim… tên là Man Utd

Góc Hà Quang Minh: Có một loài chim… tên là Man Utd Có một loài chim tên là Man Utd. Và loài chim ấy không thể chơi bay bướm được bởi đơn giản, nó là…chim cánh cụt.

Cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng Atletico Madrid đã không được Ronaldo thể hiện trong 90 phút trên SVĐ Old Trafford. Cả trận, siêu sao người Bồ không thể tung ra bất kỳ cú sút nào và bị hàng thủ kiên cố của Simone khóa chặt. Tuy nhiên cá nhân của tiền đạo số 7 cũng đã thi đấu cực kỳ cố gắng khi liên tục chịu khó lùi sâu để mở ra cơ hội cho các đồng đội.

QUẢNG CÁO

Nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân và Man United đành phải chấp nhận kết quả thua 0-1 trước đội bóng đến từ La Liga. Thất bại này đồng nghĩa với việc Quỷ Đỏ tiếp tục trải qua một mùa giải nữa mà không có bất kỳ một danh hiệu nào. Ronaldo cũng đứng trước một cột mốc buồn sau 12 năm khi lần đầu tiên hoàn toàn trắng tay cùng với đội bóng của mình.

Chức vô địch gần nhất mà United nhận được là vào mùa giải 2016/2017 với chức vô địch Europa League dưới triều đại của Jose Mourinho. Kể từ thời điểm đó, nửa đỏ thành Manchester đã trải qua 3 đời HLV nhưng vẫn không thể mang về phòng truyền thống bất kỳ danh hiệu nào thêm. 

Lần gần nhất Man United giành được danh hiệu là dưới triều đại của Mourinho

Kể từ lần gần nhất Quỷ Đỏ giành danh hiệu, Ronaldo đã hai lần đăng quang Champions League, một chiếc cúp Serie A, một Club World Cup và hàng loạt các danh hiệu quốc nội trong màu áo của hai CLB lớn là Real Madrid và Juventus. Tuy nhiên thành tích ấn tượng đó đã bị chấm dứt sau khi anh đồng ý trở về đội bóng từng gây dựng nên tên tuổi của mình.

Siêu sao người Bồ đã phải chứng kiến đội bóng của mình dần dần chia tay với các giải đấu mà họ tham gia. CLB Man United bị West Ham đánh bại với tỷ số 0-1 hồi tháng 9, qua đó nói lời chia tay với cúp Liên Đoàn Anh. Tiếp đó, họ bị đội bóng tí hon Middlesbrough đá văng khỏi cúp FA trên loạt sút luân lưu căng não. Tại Ngoại Hạng Anh, Quỷ Đỏ đang bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa với khoảng cách lên tới 20 điểm và không còn khả năng vô địch.

Với những bản hợp đồng bom tấn vào mùa hè, nhiều CĐV của Man United đã cực kỳ hy vọng vào một mùa giải tươi sáng. Nhưng mọi thứ đã xoay chuyển 360 độ khi mục tiêu duy nhất vào lúc này của Quỷ Đỏ chỉ là tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Có thể Ronaldo là một cầu thủ vĩ đại, nhưng anh đã không còn đủ sức để có thể gồng gánh một United quá rời rạc vào lúc này.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích