Trang chủ     Quốc tế   /   Ronaldo gửi tối hậu thư cho Man Utd: Tôi không chấp nhận vị trí ngoài top 3

Ronaldo gửi tối hậu thư cho Man Utd: Tôi không chấp nhận vị trí ngoài top 3

Cristiano Ronaldo đã gửi lời cảnh báo đến ban huấn luyện và dưới thượng tầng Manchester United rằng bản thân sẽ không chấp nhận việc đội bóng sẽ kết thúc mùa giải này với vị trí ngoài top 3. 

Điều này chẳng có gì là khó hiểu bởi ngôi sao người Bồ Đào Nha đã trở nên quá quen với việc cạnh tranh các danh hiệu lớn trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình và từng mang về những danh hiệu vô địch ở Anh, Tây Ban Nha và Ý.

Manchester United mạnh tay thanh lý đội hình, Ralf Rangnick điểm tên những gương mặt bị loại

Manchester United mạnh tay thanh lý đội hình, Ralf Rangnick điểm tên những gương mặt bị loại HLV Ralf Rangnick đang bắt đầu cảm giác được sự khắc nghiệt của giải đấu số một nước Anh.

Leicester City: Brendan Rodgers xác nhận Youri Tielemans sẽ đến Arsenal

Leicester City: Brendan Rodgers xác nhận Youri Tielemans sẽ đến Arsenal HLV Brendan Rodgers thừa nhận Youri Tielemans có thể sẽ rời Leicester chuyển đến Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. 

Ronaldo gửi tối hậu thư cho Man United

QUẢNG CÁO

Cristiano Ronaldo sẽ bước sang tuổi 37 vào ngày 5 tháng 2 sắp tới đây. Không có quá nhiều những cầu thủ có thể thi đấu chuyên nghiệp ở đội tuổi này, nhưng tham vọng chiến thắng vẫn đang chảy hừng hực trong huyết quản của Ronaldo và điều đó đang khiến tiền đạo sinh năm 1985 không ngừng thôi thúc các đồng đội ở Old Trafford hãy cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn

Ronaldo đã nói những gì?

Phỏng vấn với tờ Sky Sport, Ronaldo cho rằng việc Man United không thể chen chân vào nhóm top 3 là bởi các cầu thủ có vấn đề về tâm lý.

"Tôi không chấp nhận rằng việc cả đội đang mang tâm lý rằng Man United không thể có một chân trong top 3 bảng xếp hạng Premier League. Tôi nghĩ để xây dựng nên những điều tốt đẹp, đôi khi bạn phải phá hủy một vài thứ. Bây giờ là năm mới, cuộc sống mới và tôi hy vọng rằng Manchester United có thể đạt được đẳng cấp mà người hâm mộ mong muốn. Họ xứng đáng được như vậy.

Bây giờ chúng tôi có khả năng thay đổi mọi thứ. Tôi biết rõ về nó nhưng tôi sẽ không đề cập ở đây. Tôi không muốn nói chuyện đạo đức ở đây. Những gì tôi có thể nói là chúng tôi sẽ làm tốt hơn - tất cả chúng tôi. Manchester United thuộc về những điều quan trọng, vì vậy chúng tôi phải thay đổi điều đó.

Tôi không đến Old Trafford để đứng ở vị trí thứ sáu, thứ bảy, hay thứ năm. Tôi ở đây để cố gắng giành chiến thắng, để cạnh tranh. Tôi nghĩ chúng tôi thi đấu nhưng vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Nhưng chúng tôi còn cả một chặng đường dài để cải thiện và tôi tin rằng nếu chúng tôi thay đổi suy nghĩ, chúng tôi có thể đạt được những điều lớn lao." - Tiền đạo người Bồ Đào Nha cho biết.

Ronaldo gửi tối hậu thư cho Man United

Man United đang xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, kém đội top 4 6 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Đây được xem là hệ lụy để lại từ thời Ole Gunnar Solskjaer và đến nay Ralf Rangnick vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Khi được hỏi về tác động của những thay đổi của huấn luyện viên đối với nỗ lực xây dựng động lực, Ronaldo nói thêm: "Thành thật mà nói, không dễ chút nào. Chúng tôi đã thay đổi Ole, sau đó là [Michael] Carrick, rồi huấn luyện viên mới này. Thật khó khăn khi bạn thay đổi quá nhiều, nó luôn luôn khó khăn.

Lúc nào cũng buồn và khó khăn. Ole từng chơi với tôi trước đây và bây giờ anh ấy là huấn luyện viên. Một người tuyệt vời. Khi anh ấy rời đi, mọi người đều buồn, nhưng đó là một phần của bóng đá. Khi mọi thứ không theo cách mà câu lạc bộ muốn, câu lạc bộ phải thay đổi. Tôi thất vọng nhưng chúng tôi phải hiểu câu lạc bộ. Thật khó khăn nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Nhưng tôi vẫn tin rằng chúng tôi có khả năng để hoàn thành một mùa giải tốt. Chúng tôi biết rằng sẽ mất thời gian để thực hiện những ý tưởng của huấn luyện viên mới trên sân. Nhưng tôi đang mong đợi. Chúng tôi phải tập luyện và thi đấu năng nổ, chúng tôi phải ở bên nhau với tư cách là những người đồng đội. Chúng tôi biết mình đang không ở trong thời điểm tốt nhất, nhưng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, chúng tôi có thể đạt được những điều quan trọng, ngay cả trong năm nay."

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích