Trang chủ     Bóng đá   /   Ronaldo không tuân thủ việc phòng chống Covid 19 và cái kết khó đỡ

Ronaldo không tuân thủ việc phòng chống Covid 19 và cái kết khó đỡ

Trong trận đấu giữa đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha vs Croatia thuộc khuôn khổ giải Nations League, Cristiano Ronaldo dù không được ra sân nhưng vẫn rất biết cách tạo ra điểm nhấn nhờ việc không đeo khẩu trang và bị nhắc nhở đến 2 lần.

Không đeo khẩu trang, Ronaldo bị nữ nhân viên tìm đến tận chỗ

Do bàn chân bị nhiễm trùng, ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo không được HLV Fernando Santos điền tên vào danh sách tham chiến trong trận đấu với ĐTQG Croatia. Hai ngày trước đó, ngôi sao người Bồ đã được thông báo phải nghĩ tập và bàn chân của anh cần thời gian để hồi phục. Tuy không được ra sân, nhưng Ronaldo vẫn được nhắc đến trên khắp các mặt báo chỉ vì ống kính máy quay lia qua và thấy anh không mang khẩu trang để phòng dịch bệch. Đáng nói hơn khi Ronaldo đã bị nhắc nhở đến 2 lần từ nhân viên y tế khác nhau.

Cristiano Ronaldo Ronaldo bị nữ nhân viên của LĐBĐ Bồ Đào Nha nhắc nhở vì không mang khẩu trang y tế.

Lần thứ nhất, CR7 đang ngồi theo dõi trận đấu với vẻ mặt rạng rỡ khi ĐT Bồ Đào Nha có được lợi thế dẫn trước thì một nhân viên y tế người Thái đến và nhắc nhở Ronaldo mang khẩu trang lên. Thái độ nhã nhặn và lịch sự của anh nhân viên khiến CR7 nhanh chóng cầm chiếc khẩu trang y tế và đeo vào. Tuy nhiên không lâu sau đó, Ronaldo lại tháo chiếc khẩu trang xuống vì cảm thấy khó chịu. Được một lúc thì một nữ nhân viên khác đã tìm đến Ronaldo với vẻ mặt không mấy vui vẻ và ngôi sao người Bồ không còn cách nào khác phải đành nhặt chiếc khẩu trang lên lần nữa. Ngồi cạnh CR7 có khá nhiều thành viên ban quản lý của đội bóng, tất cả đều tuân thủ quy định rất nghiêm ngặt, chỉ có CR7 là không coi con virus này ra gì.

Quyên góp hơn 600.000 USD, Ronaldo vẫn bị chỉ trích

Cristiano Ronaldo bên siêu xe 9 triệu đô. Ronaldo bị chỉ trích vì mua xế khủng.

Trước khi "nổi tiếng" vì không mang khẩu trang trong buổi dự khán, Ronaldo cũng đã bị lên án vì có hành động phản cảm khi chi tới 9 triệu USD để mua siêu xe Bugatti Centodieci trong lúc đất nước lâm nguy vì đại dịch COVID-19. Trên mạng xã hội, người ta đã chụp lại một bình luận khá gắt gỏng của một cổ động viên với nội dung như sau: "Rất dễ để đóng đóng góp vài trăm nghìn đô chống virus, nhưng lại tiêu đến 9 triệu đô để mua Bugatti, và quên trả 25 triệu tiền thuế cho người Tây Ban Nha". Câu bình luận này lập tức nhận được rất nhiều sự đồng cảm xen lẫn cùng với những ý kiến trái chiều. Nhưng dù sao thì Ronaldo cũng đã thể hiện thiện chí của mình khi guyên góp cho quỹ từ thiện tới 600.000 USD trong đợt đầu tiên. Sau đó, anh còn khiến người hâm mộ phải nể phục khi cùng với người đại diện Jorge Mendes hỗ trợ các trang thiết bị cho việc phòng chống và chữa trị cho các bệnh viện tại Bồ Đầu Nha. Tổng số tiền mà 2 người con của Bồ Đào Nha này quyên góp đến nay đã vượt mức 1,8 triệu USD, cao nhất ở thời điểm hiện tại. Vì thế việc chê Ronaldo làm từ thiện "ít" là điều bất hợp lý. Ngoài việc bỏ ra số tiền lớn để trợ đất nước, Ronaldo còn chơi rất đẹp khi đồng ý để Juventus giảm 4,1 triệu tiền lương do câu lạc bộ gặp khó khăn về tài chính.

BTV Caesar.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích