Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Ronaldo nổi cọc vì bị thay ra sớm, Rangnick lại rất dửng dưng

Ronaldo nổi cọc vì bị thay ra sớm, Rangnick lại rất dửng dưng

Vừa qua, Man Utd đã giành được chiến thắng 3-1 trước Brentford trong chuyến hành quân đến sân Brentford Community.

Bên cạnh những bàn thắng do Marcus Rashford, Mason Greenwood và Anthony Elanga thực hiện, một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong màn so tài này là thái độ bực dọc của Cristiano Ronaldo khi bị huấn luyện viên Ralf Rangnick thay ra khỏi sân ở phút 71.

Hàng công thông nòng, Man United hạ đẹp Brentford

Hàng công thông nòng, Man United hạ đẹp Brentford Cập nhật tỷ số, kết quả Brentford 1-3 Man United đá bù vòng 17 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022. Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh, kết quả Man United

Man Utd công bố lương cầu thủ, nhìn Sancho ai cũng đặt dấu hỏi lớn

Man Utd công bố lương cầu thủ, nhìn Sancho ai cũng đặt dấu hỏi lớn Mới đây, Man Utd đã công bố bảng lương hiện tại của các cầu thủ và người hâm mộ đang tỏ ra rất khó hiểu với số tiền mà CLB này trả Jadon Sancho.

Ronaldo và Rangnick

QUẢNG CÁO

Theo những gì được ống kính máy quay ghi lại, Ronaldo đã lẩm bẩm ‘Tại sao lại là mình? Sao lại thay mình ra ngoài cơ chứ’ rồi sau đó ném chiếc áo xuống đất khi rời khỏi sân. Chứng kiến phản ứng của cậu học trò ngôi sao, đích thân huấn luyện viên Ralf Rangnick đã phải lên băng ghế dự bị để an ủi Ronaldo.

Phát biểu trên BT Sport sau trận đấu, huấn luyện viên người Đức đã có những chia sẻ về phản ứng của cựu tiền đạo Real Madrid:

"Việc cậu ấy phản ứng như thế là một điều hết sức bình thường. Bất cứ tiền đạo nào cũng muốn ghi bàn cho đội bóng của mình. Tuy vậy, cậu ấy chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương hông và sắp tới Man Utd lại có một trận đấu.

Từ những giải thích của huấn luyện viên Ralf Rangnick, chúng ta có thể thấy quyết định rút Ronaldo ra nghỉ của ông không hề sai. Rõ ràng, Man Utd rất cần CR7 trong cuộc đụng độ với West Ham vào cuối tuần này khi đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn.

Ronaldo và Rangnick

Mặc dù Cristiano Ronaldo đã không nổ súng cho Man Utd ở sân chơi Ngoại Hạng Anh kể từ sau trận đấu gặp Burnley hồi cuối tháng 12 năm ngoái, thế nhưng lúc này anh vẫn đang là cây săn bàn số một của đội bóng vùng tây bắc nước Anh với 8 pha lập công. Ngoài ra, Ronaldo còn có 3 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội, qua đó đóng dấu giày vào 11/35 bàn thắng mà Man Utd có trong mùa giải năm nay.

Thời điểm hiện tại, Quỷ Đỏ đang sở hữu 35 điểm và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, West Ham đứng ở vị trí thứ 4 với 37 điểm. Điều đó có nghĩa là nếu như thầy trò Ralf Rangnick giành chiến thắng trong cuộc đấu tới trong khi hai đại diện bắc London là Tottenham và Arsenal đồng loạt sảy chân, Quỷ Đỏ sẽ lại góp mặt trong top 4.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích