Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Ronaldo thừa nhận việc rời khỏi Man United là sáng suốt

Ronaldo thừa nhận việc rời khỏi Man United là sáng suốt

Huyền thoại người Bồ Đào Nha vừa đây đã chia sẻ về thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của bản thân và không hề hối tiếc về quyết định rời Man United.

Ronaldo thừa nhận việc rời khỏi Man United là sáng suốt

Không tìm ra bằng chứng, Barca sắp thoát đại án?

Không tìm ra bằng chứng, Barca sắp thoát đại án? Nhóm điều tra của Tây Ban Nha đã không tìm ra được bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Barca đã mua chuộc trọng tài từ năm 2016 - 2018 như một số tờ báo lớn đã đăng tả

Aubameyang sắp bị Chelsea thanh lý hợp đồng?

Aubameyang sắp bị Chelsea thanh lý hợp đồng? Aubameyang đang có nguy cơ bị Chelsea thanh lý hợp đồng vì bị cho là không trung thành với đội bóng.

Vào giai đoạn đầu mùa 2022/23, Ronaldo đánh mất vị trí chính thức tại CLB Man United khi chỉ ghi 3 bàn. Sau đó, tiền đạo 38 tuổi tiếp tục gây ra mâu thuẫn với HLV trưởng Erik Ten Hag. Đỉnh điểm của sự việc là hành động từ chối vào sân những phút cuối và tự ý bỏ về sớm trong trận gặp Tottenham. Điều này khiến cho BLĐ và các CĐV Quỷ Đỏ vô cùng vẫn nộ về CR7.

QUẢNG CÁO

Trong buổi họp báo cùng đội tuyển vào hôm 22/3, Ronaldo đã chia sẻ trước báo giới: “Đôi khi chúng ta phải trải qua thời gian khó khăn mới thấy ai ở bên cạnh mình. Tôi không ngần ngại nói rằng bản thân đã có một giai đoạn tồi tệ ở Man Utd, nhưng không có thời gian để hối tiếc trong cuộc sống này. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân và là một phần giúp tôi trưởng thành. Tôi cảm thấy bây giờ mình chuẩn bị tốt hơn vì tôi có thể nhìn thấy một số thứ. Bây giờ tôi là một người tốt hơn.”

Ronaldo có thể thiết lập hàng loạt kỷ lục trong các trận đấu sắp tới

Ngay trước khi hội quân cùng đội tuyển để tham dự World Cup 2022, Ronaldo cũng công khai chỉ trích Ten Hag và CLB chủ quản Man United, trong cuộc trò chuyện kéo dài 90 phút trên chương trình Piers Morgan Uncensored. Điều này dẫn đến việc đội chủ sân Old Trafford phải chấm dứt hợp đồng sớm nửa năm cho huyền thoại của mình. CR7 sau đó nhận lời sang Arab Saudi, đầu quân cho CLB Al Nassr theo hợp đồng hai năm với mức lương được cho là khoảng 75 triệu USD mỗi mùa.

Trong chiến dịch World Cup năm ngoái, Ronaldo cũng phải chấp nhận ngồi ngoài sau khi đội tuyển vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, CR7 đã không thể tạo ra sự khác biệt trong trận thua Morocco 0-1. Tiền đạo 38 tuổi khóc nức nở khi rời sân, vì đó có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Dù vậy, tân HLV Roberto Martinez vẫn xem Ronaldo là một phần trong kế hoạch hướng tới Euro 2024 và World Cup 2026. 

Sau khi thay cựu HLV Fernando Santos, ông đã đến Arab Saudi để bàn bạc với Ronaldo về việc tiếp tục cống hiến cho đội tuyển. Từ khi gia nhập Al Nassr sau World Cup 2022, Ronaldo đã ghi tám bàn qua chín trận trên mọi đấu trường. Đó cũng chính là điều giúp cho CR7 vẫn nằm trong đội hình cho chiến dịch vòng loại Euro 2024. Nếu thi đấu tại Jose Alvalade - sân nhà của Sporting hôm nay, Ronaldo sẽ độc chiếm vị trí cầu thủ thi đấu quốc tế nhiều nhất.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích