Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Ronaldo trở về nhà, ai mất chỗ?

Ronaldo trở về nhà, ai mất chỗ?

Cristiano Ronaldo đã chính thức “trở về nhà”, như người hâm mộ Manchester United đều gọi. Bỏ qua toàn bộ những diễn biến li kì như phim hành động để biến sự trở về của đứa con cưng trở thành hiện thực, giờ hãy tập trung vào vấn đề chuyên môn.

Dù sẽ bước sang tuổi 37 vào tháng 2/2022, đẳng cấp của Ronaldo là điều không cần bàn cãi. Chắc chắn, United không đem cố nhân trở về với chỉ mục đích tri ân hay thương mại. Với độ dày quân số hàng công hiện tại, cái tên nào sẽ mất chỗ để dọn đường cho Ronaldo?

Ronaldo có thể mặc áo số 7, chỉ khi Cavani làm điều không tưởng

Ronaldo có thể mặc áo số 7, chỉ khi Cavani làm điều không tưởng Cristiano Ronaldo vẫn có thể yêu cầu chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng tại Old Trafford sau khi chính thức là người của MU, nhưng chỉ khi Edinson Cavani rời đi hoặc câu lạc bộ được cấp phép đặc biệt.

Sự tệ hại của Martial!

Sự tệ hại của Martial! Khi hàng loạt những cầu thủ khác chấn thương, Martial được HLV Ole Gunnar Solskjaer giao nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của Quỷ Đỏ. Nhưng, anh chơi quá tệ và phụ lòng tin của ông thầy người Na-uy.

Anthony Martial

Sau mùa giải 2019-20 xuất sắc khi kết thúc ở vị trí chân sút số 1 tại Old Trafford, những tưởng Martial sẽ lấy lại vị thế để khẳng định chỗ đứng tại đội bóng. Dẫu vậy, tiền đạo người Pháp tiếp tục thể hiện phong độ trồi sụt tại mùa giải năm ngoái khi chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng tại Premier League, thành tích tệ nhất từ thời điểm gia nhập Manchester United.

QUẢNG CÁO

Ở độ tuổi vàng khi đã tròn 25, cộng với những kinh nghiệm sau 6 mùa giải gắn bó với bóng đá Anh, Martial tiếp tục được Ole Gunnar Solskjaer đặt sự tín nhiệm ngay trong những trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, những gì Martial đáp lại chỉ là sự thất vọng, khi 74 phút xuất hiện trước Leeds United và Southampton là con số 0 tròn trĩnh.

Phút thi đấu

74

Bàn thắng

0

Dứt điểm trúng đích

0

Kiến tạo cơ hội dứt điểm

0

Rê bóng

1

Đường chuyền

6

Chạm bóng

12

Thông số tấn công của Anthony Martial mùa giải 2021-22

Sự sa sút trong phong độ của Martial được thể hiện khá rõ qua 60 phút mờ nhạt trên sân St Mary’s. Suốt thời gian hiện diện, cựu cầu thủ Monaco chỉ có cho mình 12 lần chạm bóng và thực hiện 6 đường chuyền, thông số thấp nhất trong toàn bộ 11 cầu thủ United đá chính. Để so sánh, người đồng đội trên hàng công mới 20 tuổi Mason Greenwood để lại dấu ấn mạnh mẽ với 1 bàn thắng quân bình tỉ số và 5 tình huống dứt điểm, đồng thời là hạt nhân trong tam giác tấn công khoan phá của United cùng Paul Pogba và Bruno Fernandes.

Lạc lõng và không đóng góp được vào lối chơi chung toàn đội, hành vi cá nhân vốn là thế mạnh của Martial cũng không được thể hiện. Duy nhất 1 pha rê bóng qua người được hiện, cùng 6 tình huống tự cầm bóng tịnh tiến, nhưng không lần nào thực hiện thành công trong phạm vi 1/3 cuối sân, dẫn tới hiện thực mỗi đợt tấn công của United gần như kết thúc khi bóng tới vị trí Martial.

Martial

Martial đang có khả năng bị ra rìa cao nhất

Với sự xuất hiện của Ronaldo, hàng công vốn chật chội của United nay càng chật hơn. Cộng với đà thăng tiến của Greenwood, cơ hội cho Martial tại Old Trafford đang ngày càng hẹp đi.

Edinson Cavani

Dù gia nhập Manchester United đầu mùa trước với tư cách chỉ là trường hợp dự phòng, Cavani nhanh chóng khẳng định đẳng cấp cá nhân khi kết thúc mùa giải với hiệu suất ghi bàn cao nhất toàn đội trên mọi mặt trận. Trung bình mỗi 90 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Uruguay sở hữu thông số bàn thắng là 0.70, bỏ xa các đồng đội khác trên hàng công United và đưa Cavani xuất hiện trong nhóm 2% những tay săn bàn hàng đầu châu Âu. Thống kê cho thấy, ngoại trừ mùa giải 2019-20 khi phải bỏ lỡ phần lớn thời gian thi đấu do chấn thương, Cavani luôn duy trì phong độ ổn định và ghi nhiều hơn 10 bàn/mùa từ năm 2009 tới nay.

Cầu thủ Phút thi đấu Bàn thắng Bàn thắng/90 phút
Edinson Cavani 2192 12 0.70
Bruno Fernandes 4573 28 0.55
Marcus Rashford 4144 21 0.46
Mason Greenwood 3142 12 0.34
Anthony Martial 2415 7 0.29

Chỉ số và hiệu suất ghi bàn tiền đạo Manchester United mùa giải 2020-21

Tuy nhiên, sự trở lại mái nhà xưa của Ronaldo nay đặt ra dấu hỏi lớn về chỗ đứng của Cavani tại Old Trafford. Khác với thời điểm ra đi 12 năm trước, Cristiano không còn là cầu thủ đá cánh rộng thuần túy, mà đã chuyển hóa bản thân trở thành một sát thủ vòng cấm với vai trò gần tương tự với chính Cavani. Tương đồng về lối chơi, tuổi tác và phần nào là phong cách chơi bóng, Solskjaer khó lòng có thể tích hợp cả hai tiền đạo đều thuộc mẫu cần phục vụ như vậy thường xuyên vào đội hình, nhất là xét trên bối cảnh chiến thuật chung toàn đội mà HLV người Na Uy đang xây dựng, vốn chỉ sử dụng một tiền đạo cắm với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3.

Cavani có khả năng chơi tốt ở sơ đồ 2 tiền đạo

Edinson Cavani không quá lạ lẫm với sơ đồ hai tiền đạo khi từng trải qua thời gian khoác áo PSG cùng Zlatan Ibrahimovic, hay thường xuyên hơn, đá cặp với Luis Suarez dẫn dắt hàng công đội tuyển Uruguay. Tuy vậy, sự khó lại thuộc về phần Solskjaer khi United đang sở hữu độ dày lớn vệ tinh tấn công bám biên, như Marcus Rashford, Jesse Lingard hay tân binh Jadon Sancho. Nếu chấp nhận mô hình hai tiền đạo cắm và tích hợp hỗ trợ từ tiền vệ biên, như là 4-2-2-2, lúc này Ole lại phải đau đầu giải bài toán khác tại khu vực trung tuyến, khi Pogba và Bruno vốn bất khả xâm phạm, chọn ai bỏ ai để có sự cân bằng trong phòng ngự sẽ là câu hỏi khó.

Marcus Rashford

Kể từ ngày ra mắt trong màu áo United tới nay, Rashford luôn khiến người hâm mộ đội nhà phải đau đầu vì câu hỏi, rằng số 10 có thực sự đáng để tin cậy và sử dụng hay không. Trên thực tế, cả ba mùa giải gần nhất đều cho thấy phong độ khá ổn định của Rashford về mặt thống kê, khi góp công vào hơn 20 bàn thắng mỗi mùa thông qua dứt điểm hoặc kiến tạo. Nếu xét trên hiệu suất tổng thể toàn đội về thông số đóng góp chỉ riêng tình huống mở, không cầu thủ nào vượt trội hơn Rashford.

Kể từ sau sự ra đi của Jose Mourinho, Rashford dường như được tiếp thêm sự tự tin thông qua tín nhiệm từ Ole Gunnar Solskjaer, người ưu ái các tài năng trẻ tự đào tạo khi trao cho cựu học viên Carrington tổng số phút thực chiến gấp rưỡi người tiền nhiệm, dù số trận vào sân là tương đương nhau. Ngoài ra, với kinh nghiệm cá nhân của một chân sút hiệu suất hàng đầu trong quá khứ, cộng thêm kinh nghiệm từ thời gian khởi nghiệp huấn luyện ở cương vị huấn luyện viên chuyên biệt tiền đạo, Ole đã cải thiện rõ rệt vấn đề dứt điểm của Rashford, vốn là điểm tồn tại lớn dưới thời Mourinho.

Rashford thời Mourinho   Rashford thời Solskjaer
125 Trận thi đấu 124
6986 Phút thi đấu 9669
28 Bàn thắng 52
23 Kiến tạo 31

Phong độ của Marcus Rashford dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer

Tuy nhiên, khả năng bén nhạy của Rashford có phần giảm sút trong mùa giải 2020-21, đặc biệt là trong các trận đấu lớn, nơi cầu thủ này cần chứng minh bản thân nhất để xóa bỏ những định kiến vốn có về bản lĩnh cá nhân. Trong 10 trận đối đầu trực tiếp với các đối thủ Big 6, Rashford chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Trái với phong độ ấn tượng đầu mùa, nhất là ở giai đoạn vòng bảng UEFA Champions League, Rashford chìm dần ở nửa sau mùa giải khi không đóng góp thật sự nổi bật khiến United hụt hơi trong cuộc đua Premier League lẫn thất bại tại chung kết Europa League.

Rashford đã quay trở lại luyện tập

Chấn thương vai dự kiến buộc Rashford phải ngồi ngoài ít nhất 1 tháng nữa càng khiến tiền đạo 24 tuổi thêm phần khó khăn để cạnh tranh chỗ đứng chính thức, khi Ronaldo trở lại, Greenwood ngày càng ấn tượng, trong khi Cavani chưa hề cho thấy dấu hiệu suy giảm phong độ. Vị trí tiền đạo cắm đã chật chội, sở trường biên trái của Rashford cũng đang bị đe dọa với sự xuất hiện của tân binh Jadon Sancho. Dù là vị trí nào đi nữa, số 10 đều đang đối mặt với những bất lợi với độ khó cao.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích

Có thể bạn thích