Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Ronaldo trở về nhà, Manchester United chơi sơ đồ nào?

Ronaldo trở về nhà, Manchester United chơi sơ đồ nào?

Cristiano Ronaldo 'trở về nhà', tức tái xuất trong màu áo Manchester United ở bối cảnh khá khác biệt so với thời điểm ra đi, khi đội bóng hiện tại đang sở hữu sự dư thừa đáng kể về số lượng lẫn chất lượng nhân sự hàng công.

Trong tay Ole Gunnar Solskjaer hiện đang là kinh nghiệm của Edinson Cavani, sức trẻ của Mason Greenwood, đột biến của Marcus Rashford hay điềm tĩnh của Anthony Martial. Đó còn chưa nhắc tới đội ngũ vệ tinh hùng hậu phía sau, nổi bật là tân binh đắt giá Jadon Sancho hay nhạc trưởng lối chơi Bruno Fernandes, cùng chất lượng chiều sâu đến từ phong cách chơi bóng khác nhau của Jesse Lingard hay Juan Mata. Từ đó, đâu sẽ là đội hình và sơ đồ nào sẽ là lựa chọn lí tưởng cho thầy trò Ole?

Ronaldo được Glazer kỳ vọng trở thành Tom Brady của Manchester United

Ronaldo được Glazer kỳ vọng trở thành Tom Brady của Manchester United Theo Telegraph Sport, việc Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United sẽ giúp anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử Premier League .

Vì Ronaldo, MU đẩy Daniel James và Amad Diallo đi

Vì Ronaldo, MU đẩy Daniel James và Amad Diallo đi Sau thương vụ Ronaldo, Man Utd có thể sẽ tiếp tục thực hiện 2 phi vụ khác nhưng là theo chiều bán.

Sơ đồ 4-2-3-1

4-2-3-1 là sơ đồ Solskjaer sử dụng thường xuyên nhất ở mùa giải năm ngoái, với 90% số lượng trận đấu ra sân. Nền tảng thành công của cấu trúc chiến thuật này đến từ sự trao quyền tự do cho Bruno Fernandes trong vai trò gần tương tự của một hộ công “số 10”. Trong phạm vi 1/3 cuối sân, tiền vệ người Bồ Đào Nha được phép hoạt động rộng khắp, vừa kết nối lối chơi và vừa làm điểm chạm bóng cuối cùng cho tình huống dứt điểm hoặc kiến tạo.

QUẢNG CÁO

2020-21 là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp tiền vệ người Bồ Đào Nha, khi để lại dấu ấn trực tiếp trong hơn 40% số bàn thắng cho Man United trên mọi đấu trường, với 28 bàn và 18 kiến tạo. Ngoài ra, 4-2-3-1 với những hoán đổi tứ giác ở khu vực 1/3 hành lang dọc sân gần biên đã tạo điều kiện cho những tiền đạo cánh phát huy khả năng săn bàn khi cắt trong tấn công khoảng trống.

4231 Ronaldo

Sơ đồ 4-2-3-1 của Man Utd với Ronaldo (ảnh: Goal)

Sự xuất hiện của Ronaldo sẽ không làm xáo trộn đáng kể cấu trúc 4-2-3-1 quen thuộc khi tại vị trí tiền đạo cắm mũi nhọn, Edinson Cavani là mối lo cạnh tranh duy nhất của CR7. Tuy nhiên, sắp xếp nhân sự vệ tinh xung quanh thế nào cho phù hợp nhất mới là dấu hỏi lớn. Với sự bổ sung Jadon Sancho, United có thêm nhân sự tại khu vực hành lang biên, nhưng đá ở đâu, với kì vọng nào là thứ chưa rõ ràng qua ba vòng đấu đã qua tại Ngoại hạng Anh.

Sancho là chân kiến tạo số 1 của Borussia Dortmund trong 3 mùa giải gần nhất, với 41 tình huống tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Hoạt động chủ yếu bên hành lang cánh phải, Sancho có điều kiện thuận lợi để thực hiện các tình huống chạy chỗ không bóng, chồng biên phối hợp cùng hậu vệ biên dâng cao hoặc tiền vệ tấn công nhằm xâm nhập khoảng trống 1/3 cuối sân đưa ra đường chuyền kết liễu. Với sơ đồ 4-2-3-1, vị trí lí tưởng nhất cho Jadon chắc chắn là tiền đạo cánh phải. Nhưng dùng Sancho, nghĩa là Ole sẽ lấy đi cơ hội của Marcus Rashford và Mason Greenwood, những người đều đã có cho mình thành tích ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp ở mùa giải năm ngoái.

Một vấn đề lớn nữa, như những gì United trải qua trong 90 phút trước Wolves, đó là vai trò của Paul Pogba trong cặp tiền vệ trụ. Bị ghim ở vị trí khá cố định, xa khung thành và phải kiêm nhiệm nhiều hơn vai trò phòng ngự, đó không phải những điều kiện lí tưởng để tiền vệ người Pháp phát tiết tối đa năng lực. Không ngẫu nhiên mà 2020-21 với vai trò bị kìm hãm đã khiến Pogba sở hữu thông số thấp nhất trong suốt các mùa giải từ khi trở về nước Anh.

Sơ đồ 4-3-3

Một số tin đồn đã xuất hiện đầu mùa này liên quan tới Ole và 4-3-3. Sau những chỉ trích về sự thiếu sáng tạo và kìm hãm khả năng đột biến của Pogba khi áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong mùa giải 2020-21, Ole được cho là sẽ cho phép tiền vệ người Pháp hoạt động tự do hơn trong vai trò của một số 8 đích thực. Về cơ bản, 4-2-3-1 và 4-3-3 không có sự khác biệt quá lớn về cấu trúc chiến thuật ở tuyến hậu vệ và tiền đạo. Thay đổi chỉ tới khi ba tiền vệ thực hiện hoán đổi vị trí tùy thuộc vào cách tiếp cận thực tế và bố trí đối phương.

Dẫu vậy, lợi cho Pogba, nhưng lại thiệt cho Bruno. Sự tự do cho Pogba phải đánh đổi bằng sự “mất tự do” của Bruno khi tiền vệ người Bồ Đào Nha bị gò bó vào vai trò cố định và xa khung thành hơn. Đó không phải là một vị trí ưa thích để cựu cầu thủ Sporting Lisbon phát huy sở trường, như từng chứng kiến trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2020. Không được trao phạm vi hoạt động rộng tối đa, Bruno Fernandes thể hiện phong độ nhạt nhòa và không để lại dấu ấn đáng kể.

Sơ đồ 4-3-3 của Man Utd với Ronaldo (ảnh: Goal)

Ngoài ra, một vấn đề đau đầu khác của Ole khi áp dụng 4-3-3 sẽ là yếu điểm nơi tiền vệ trụ. Ronaldo sẽ đoàn tụ với người đồng đội cũ Michael Carrick nay là cánh tay phải của Ole, nhưng trên sân, CR7 không có được sự thay thế đẳng cấp, khi Fred hay Scott McTominay không phải mẫu cầu thủ đảm nhiệm tốt vai trò mỏ neo. Cả hai tiền vệ này không sở hữu khả năng hoạt động độc lập cùng khả năng xoay trở tốt với bóng dưới điều kiện áp lực. Hơn nữa, Fred và McTominay đều có xu hướng muốn dâng cao tham gia trực tiếp vào tình huống triển khai bóng, hơn là ổn định vị trí duy trì nhịp độ.

Giải pháp kết hợp Fred và McTominay như nhiều trận đấu đã được Ole sử dụng khá hợp lí, cụ thể là trận thắng đậm Leeds United mở màn mùa giải. Sự hoán đổi và bọc lót nhịp nhàng cho phép cả hai kiểm soát tốt khu vực trung tuyến và tạo ra lá chắn cân bằng trước mặt hàng phòng ngự. Dẫu vậy, với độ dày hiện hữu trên khu vực hàng công, thật khó để Ole hi sinh số lượng nhân sự ưu tú ấy để lấy chỗ cho hai tiền vệ có xu hướng phòng ngự.

Sơ đồ 4-4-2 kim cương

Một giải pháp đột phá đã được thử nghiệm trong một số trận đấu mùa trước và áp dụng ở hai trận mở màn EPL 2021-22. Với độ dày hiện hữu của hàng công, khi có tới 5 cầu thủ đủ khả năng chơi tiền đạo, gồm Ronaldo, Cavani, Rashford, Martial và Greenwood. Trong trường hợp áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, chỉ tối đa 1 cá nhân có điều kiện được tiếp cận phạm vi gần khung thành một cách thường xuyên. Nhưng với 4-4-2 kim cương, Ole có thể sử dụng cùng lúc đặt hai ngòi nổ trong phạm vi nguy hiểm, đồng thời giải bài toán cân đối vị trí của Pogba và Bruno.

Dựa theo phong độ và đẳng cấp hiện tại, Ronaldo lệch trái và Greenwood lệch phải, nhận sự hỗ trợ từ Bruno trong vai trò hộ công dường như là giải pháp hàng đầu cho Man United. Ronaldo với khả năng chuyển hóa cơ hội sát thủ, Greenwood và Bruno linh hoạt trong hoán đổi vị trí, Quỷ Đỏ sở hữu trong tay chất lượng cá nhân rất cao trong các tình huống ở vòng cấm đối phương. Chưa hết, Cavani hay Rashford đều là những giải pháp dự bị ưu tú sẵn sàng thay thế khi cần thiết..

Sơ đồ 4-4-2 của Man Utd với Ronaldo

Cần biết rằng, sơ đồ hai tiền đạo vốn không quá lạ lẫm với Ronaldo hay Cavani, khi đã quen thuộc trong hệ thống này lần lượt tại cấp độ CLB (Real Madrid & PSG) và ĐTQG (Bồ Đào Nha & Uruguay). Việc giẫm chân là thứ ít nhất cổ động viên United phải nghĩ tới khi họ đá cặp cùng nhau. Ngoài ra, khoảng trống tạo ra từ sự thu hút đối phương là miếng mồi ưa thích cho Bruno xâm nhập dứt điểm và kiến tạo, những phẩm chất tiền vệ số 10 tỏa sáng trước Leeds United.

Đương nhiên, vấn đề đau đầu nhất mà hệ thống 4-4-2 kim cương đem tới cho Solskjaer sẽ là xử trí thế nào với số cầu thủ tấn công có xu hướng bám biên, trong đó là bản hợp đồng kỉ lục Jadon Sancho. Cầu thủ 21 tuổi là một chân chuyền chất lượng, nhưng không phải là cá nhân tự tạo đột biến hàng đầu. Dù thực hiện trung bình 6.76 tình huống rê bóng mỗi 90 phút, nằm trong top 3% cao nhất trong số các tiền vệ 5 giải hàng đầu châu Âu, chỉ 1/10 số lượng dẫn tới hệ quả trực tiếp là hành động dứt điểm. Duy nhất 1 bàn thắng Sancho ghi được trong 3 mùa giải gần nhất tại Dortmund đến trực tiếp từ hành vi rê bóng cá nhân. Số 26 cần không gian để chạy chỗ và phối hợp, điều mà sơ đồ 4-4-2 kim cương khó lòng cung cấp với sự đậm đặc cần thiết của nhân tố trung lộ, khi hỗ trợ chiều ngang đã được thực hiện bởi hai hậu vệ biên.

Tổng kết

4-2-3-1, Pogba không phát huy hết năng lực. 4-3-3, Bruno bị kìm hãm năng lực. 4-4-2 kim cương, Sancho bị lãng phí. Dường như không có sơ đồ nào là phương án hoàn hảo tuyệt đối cho Ole ở thời điểm hiện tại. HLV người Na Uy cần đưa ra những giải pháp phù hợp để tạo dựng một tập thể hòa hợp, tùy thuộc vào phẩm chất từng đối thủ, hơn là cố gắng nhồi nhét mọi cá nhân vào đội hình có thể toàn sao, nhưng thiếu gắn kết.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích

Có thể bạn thích