Trang chủ     Uefa Nations League   /   Ronaldo vẫn tích cực tập luyện dù bị bầm mặt

Ronaldo vẫn tích cực tập luyện dù bị bầm mặt

Siêu sao người Bồ xuất hiện trong buổi tập mới đây với một vết bờm lớn ở gần mặt và vết cắt ở sống mũi. Tuy nhiên, tiền đạo 37 tuổi vẫn đang cực kỳ sẵn sàng để ra sân trước đối thủ Tây Ban Nha vào ngày mai.

Ronaldo vẫn tích cực tập luyện dù bị bầm mặt

Soi kèo Việt Nam vs Ấn Độ, 19h00 ngày 27/9 | Giao hữu

Soi kèo Việt Nam vs Ấn Độ, 19h00 ngày 27/9 | Giao hữu Soi kèo Việt Nam vs Ấn Độ, 19h00 ngày 27/9 giải giao hữu các câu lạc bộ, soi tỷ lệ kèo nhà cái Việt Nam vs Ấn Độ, kèo chấp, tài xỉu.

Thầy trò Park Hang-seo sẽ không chủ quan trước Ấn Độ

Thầy trò Park Hang-seo sẽ không chủ quan trước Ấn Độ Chỉ cần một trận hòa trước đối thủ Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam chắc chắn đăng quang tại giải đấu giao hữu Tam Hùng.

Theo Ban huấn luyện và đội ngũ y tế, chấn thương của Ronaldo không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình tập luyện và thi đấu. Trong chiến thắng 4-0 trước đối thủ CH Czech hôm 24/9, tiền đạo 37 tuổi có pha chanh chấp quyết liệt với thủ môn Tomas Vaclik khiến cho phần mặt bị tổn thương nặng. Sau khi đổ gục xuống sân, máu từ mặt siêu sao người Bồ bắt đầu chảy. Sau khi được điều trị và lau sạch máu, CR7 vẫn tiếp tục thi đấu với một miếng băng dán trên mũi. 

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, đoàn quân của Santos vẫn có được điều mình cần với màn tỏa sáng của các cầu thủ Man United. Hậu vệ Diogo Dalot lập cú đúp, Bruno Fernandes ghi một bàn, còn Ronaldo kiến tạo cho Jota ghi bàn còn lại. Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn đầu bảng A2 Nations League với 10 điểm. Xếp sau là đội tuyển Tây Ban Nha đang xếp thứ hai với chỉ 8 điểm.

Ronaldo vẫn đang rất sẵn sàng cho màn tiếp đón Tây Ban Nha

Mặc dù chấn thương, Ronaldo nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục được đá chính trong trận cuối cùng tại vòng bảng vào rạng sáng ngày mai. Đối thủ Tây Ban Nha cũng được xem là con mồi ưa thích của tiền đạo 37 tuổi. Chỉ cần không thua trước Xứ sở đấu bò, Selecao châu  u chắc chắn sẽ tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng. Ba vé bán kết còn lại đã thuộc về ba đội đứng đầu các bảng khác: Croatia, Italy và Hà Lan. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 6/2023.

Tuy nhiên, các CĐV Man United cũng mong muốn HLV trưởng Santos sẽ không dùng Ronaldo trong trận đấu ngày mai, để giúp tiền đạo 37 tuổi có được thế trạng tốt nhất trước chuyến làm khách tại SVĐ Etihad. Ở mùa giải trước, CR7 đã tịt ngòi trong cả hai lượt trận và điều này chắc chắn sẽ là động lực to lớn dành cho cá nhân của chủ nhân 5 QBV.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích