Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Rúng động thế giới: Đội bóng thi đấu chỉ với 6 người trên sân

Rúng động thế giới: Đội bóng thi đấu chỉ với 6 người trên sân

Bóng đá thế giới nói chung và Bồ Đào Nha một phen rúng động với trận đấu giữa Belenenses và Benfica tại vòng 12 giải VĐQG nước này sáng 28/11

Bị covid-19 tàn phá, câu lạc bộ Belenenses chỉ có thể ra sân với vỏn vẹn 9 cầu thủ ở trận đấu gặp Benfica tại giải Primeira Liga (giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha), trong đó thậm chí thủ môn dự bị Joao Monteiro phải vào sân đá ở vị trí tiền vệ. 

Được biết, chủ tịch câu lạc bộ là Patrick Morais de Carvalho trước trận đấu vài tiếng đã lên tiếng xin phép không diễn ra trận đấu tuy nhiên không được chấp thuận. Gần sát giờ, ông cũng nói chuyện với bên phía câu lạc bộ Benfica và vị chủ tịch của câu lạc bộ này cũng ngỏ ý xin tạm hoãn trận đấu, tuy nhiên vẫn không được chấp thuận, ông nói: "Chúng tôi không thể yêu cầu hoãn trận đấu. Benfica phải tuân thủ luật giống cách Belenenses phải thi đấu dù không đủ người".

Thua 0 -7 ngay trong hiệp 1

QUẢNG CÁO

Trận đấu vẫn diễn ra bình thường và ngay hiệp một, Belenenses đã vào lưới nhặt bóng tới 7 lần không một bàn gỡ, thậm chí bàn mở tỷ số diễn ra ở ngay phút đầu tiên của trận đấu sau một pha phản lưới nhà, còn lại là cú hat-trick của Darwin Nunez và cú đúp của Haris Seferovic.

Sau khi nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ bên Belenenses trì hoãn việc vào sân, tưởng chừng trận đấu bị hủy, tuy nhiên sau đó 2 đội vẫn vào sân thi đấu, lúc này chỉ còn 7 cầu thủ trên sân do có 2 cầu thủ bị chấn thương. Tuy vậy chỉ sau 2 phút sau Monteiro tiếp tục dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và Belenenses chỉ còn 6 người trên sân. Theo luật thì một trong 2 đội có dưới 7 người trên sân thì trận đấu bị hủy và phần thắng thuộc về đội còn lại.

Đây được xem là một tình huống dỡ khóc dỡ cười, đặc biệt rúng động của bóng đá thế giới khi mà Primeira Liga là một trong những giải đầu hàng đầu châu Âu nói riêng và cả thế giới nói chung.

Sau trận đấu, phát ngôn viên của cả 2 đội đều tỏ vẻ chán chường và cho rằng đây là nổi ô nhục, xấu hổ, là chương đen tối trong bóng đá. Thậm chí, những câu lạc bộ khác không liên quan bao gồm cả câu lạc bộ số một của giải đấu là Sporting Lisbon cũng lên tiếng chê bai cách làm của ban tổ chức giải đấu, cho rằng đây là một sự xúc phạm, không được tôn trọng.

Chưa dừng lại ở đó, rất có khả năng Ủy ban Kỷ luật LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) sẽ vào cuộc điều tra, nếu phát hiện Belenenses có hành vi cố tình trì hoãn hoặc tìm cách hoãn trận đấu thì bản thân câu lạc bộ này sẽ còn bị trừng phạt, có thể là trừ điểm và đóng phạt theo quy định.

TEE

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích