Trang chủ     Bóng đá   /   Sancho liệu có đang bị ngó lơ ở tuyển Anh ?

Sancho liệu có đang bị ngó lơ ở tuyển Anh ?

Thông thường ở những giải đấu lớn, sẽ luôn xảy ra tranh cãi về một ngôi sao nào đó trong đội tuyển Anh phải làm bạn với ghế dự bị.

Vài thập kỷ qua, sự yếu kém về mặt thành tích của tuyển Anh vẫn luôn là dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ. Nhiều người cho rằng đội tuyển của họ còn thiếu một mẫu cầu thủ hào hoa như huyền thoại Pirlo trong vai trò một tiền vệ cầm trịch, cũng có thể do thiếu một trung vệ thật sự đẳng cấp, hoặc do một ngôi sao lớn dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu. 

ĐT Anh trước giờ tham chiến: Thế nào để chứng tỏ bản lĩnh?

ĐT Anh trước giờ tham chiến: Thế nào để chứng tỏ bản lĩnh? Có lẽ chưa bao giờ, ĐT Anh được coi là ứng cử viên vô địch cho Euro 2021 rõ ràng như năm nay.

Chặng đường chông gai mà Manchester United đã vượt qua để chuẩn bị có Jadon Sancho

Chặng đường chông gai mà Manchester United đã vượt qua để chuẩn bị có Jadon Sancho Manchester United vẫn đang miệt mài theo đuổi Jadon Sancho, mục tiêu mà họ đã liên hệ suốt hơn 1 năm qua. Theo những thông tin mới nhất, Qủy đỏ lúc này chỉ còn rào cản duy nhất là tài chính để có được tuye

Dù lý do có là gì đi chăng nữa, những cầu thủ mang trên mình huy hiệu Tam Sư vẫn thường xuyên làm người hâm mộ phải cảm thấy thất vọng. Đã rất lâu rồi tuyển Anh không thể tìm thấy một vị cứu tinh thực thụ, người có thể đưa cả tập thể với tới những danh hiệu cao quý ở cấp đội tuyển .

QUẢNG CÁO

Vì vậy, chúng ta đừng quá tin vào những giả thiết của người hâm mộ rằng việc tung Jadon Sancho vào sân sẽ giúp đội bóng của Gareth Southgate thoát khỏi một trận hòa bẽ bàng trước các chiến binh quả cảm Scotland vào đêm thứ Sáu vừa qua. Có lẽ cầu thủ 21 tuổi này cũng sẽ gặp nhiều bế tắc trong việc tìm thấy cơ hội và khoảng trống như những người đồng đội của mình mà thôi.

Jadon Sancho

Nhưng trừ khi màn trình diễn hời hợt và kém thuyết phục của đội tuyển Anh trong trận đấu vừa qua là một phần trong kế hoạch của Southgate để tránh phải gặp đối thủ mạnh ở vòng tiếp theo, thì thật sự khó hiểu khi tiền đạo cánh của Borussia Dortmund còn không được trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị trong hai trận mở màn của đội tuyển Anh.

Khả năng quấy rối và gây đột biến trước một hàng phòng ngự lùi sâu hiển nhiên là điều Sancho luôn làm tốt, đặc biệt là với một cầu thủ xuất thân từ bóng đá đường phố thì không gì tuyệt hơn vượt qua hậu vệ đối phương ở những khoảng không gian chật hẹp nhất.

Hơn nữa, Sancho đã thể hiện rất tốt trong những trận đấu với áp lực cao trong chiến dịch cuối mùa đầy khó khăn của Dortmund. Hai bàn thắng và một pha kiến tạo của cầu thủ trẻ 21 tuổi đã giúp câu lạc bộ của anh vượt qua RB Leipzig trong trận chung kết DFB Pokal. Ngoài ra, hai bàn thắng và hai đường kiến tạo của tuyển thủ người Anh trong ba trận cuối cùng của Bundesliga đã đảm bảo cho Dortmund vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. 

Việc Sancho tiếp tục không có mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Anh tuần này đã thực sự khiến nhiều khán giả người Đức cảm thấy khó hiểu. Một thống kê thú vị từ Daily Mail cho biết, có tới hơn 8 triệu người Đức đã bật TV để theo dõi trận Anh - Scotland. Và tất nhiên, họ muốn thấy Jadon Sancho ra sân bởi tiền đạo cánh này đang là ngôi sao ngoại quốc rất được mến mộ tại Bundesliga.

Sancho ăn mừng chức vô địch cùng  Jude Bellingham

Những vị khán giả ngồi xem cho tới hết trận đấu, họ không bàn luận  nhiều về kết quả hay chiến thuật của hai đội, chỉ có những cái lắc đầu ngao ngán văng vẳng đâu đây khi điều duy nhất họ mong ngóng là Jadon Sancho đã không xuất hiện. 

Phong độ thời gian qua ở cấp câu lạc bộ của Sancho không phải bàn cãi, tuy nhiên tại tuyển Anh là câu chuyện hoàn toàn khác. Trong năm 2021, Sancho chỉ đá chính đúng một trận cho "Tam sư". Anh không để lại nhiều dấu ấn trong đội hình của Southgate hướng đến Euro 2020. Đầu tháng 3, Sancho gặp phải chấn thương liên quan tới cơ và bỏ lỡ đợt tập trung của tuyển Anh tại vòng loại World Cup 2022 - thời điểm vô cùng quan trọng để Southgate có những lựa chọn ban đầu cho đội hình chính ở Euro 2020. 

Không nhiều cầu thủ trong đội tuyển Anh hay thậm chí là đội hình chính có được những thông số ấn tượng như Jadon. Tuy nhiên so sánh giải vô địch quốc gia Đức với Premier League thì quả là khập khiễng. Thực chất không một giải đấu nào có thể cả. Các phương tiện truyền thông thường xuyên gièm pha và gọi giải đấu với cái tên “thuế Bundesliga”, họ cho rằng ở đây các cầu thủ có thể ghi bàn dễ dàng và chả phải chịu quá nhiều áp lực.

Mặc dù vậy Sancho đã có cơ hội được thể hiện bản thân khi đá chính trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và Romania đầu tháng 6 năm nay. Tiền đạo cánh 21 tuổi thi đấu mờ nhạt và chỉ sau 65 phút, vị thuyền trưởng của đội tuyển Anh đã rút Sancho khỏi sân. Sancho tại Dortmund và ở tuyển Anh là 2 bộ mặt khá khác biệt, ăn cơm tuyển từ năm 2018 nhưng Sancho luôn chật vật tìm chỗ đứng của mình trong đội hình xuất phát.

Tại Euro 2020 Southgate đang sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và tình cờ thay đây chính là hệ thống Dortmund sử dụng thường xuyên trong mùa giải vừa qua. Nhiều người tin rằng với hệ thống chiến thuật mới như vậy ắt Sancho sẽ có một suất đá chính ở tuyển Anh. Tuy nhiên Southgate lại đặt niềm hy vọng vào đôi cánh của mình với cầu thủ thuộc biên chế Manchester City - cũng chính đội bóng cũ của Sancho, Phil Foden và Raheem Sterling. 

Đặc biệt, Foden cũng có xuất phát điểm giống Sancho khi cả hai ăn tập ở đội trẻ của đội bóng thành Manchester cùng nhau. Với lối chơi tốc độ cùng sự lắt léo, di chuyển linh hoạt và thông minh, Foden luôn đem lại vô vàn khó khăn cho đối phương. Từ chỗ chỉ là cầu thủ trẻ giờ đây được đôn lên đá ở đội 1 Man City, Foden dần khẳng định khả năng, phẩm chất chuyên môn và có được chỗ đứng vững vàng ở đội hình chính của Man xanh.

Còn Sancho đã chọn rời câu lạc bộ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh thời điểm đó để gia nhập Dortmund vào năm 2017 vì lo ngại với một đội hình toàn sao của Man City, sẽ khó có cơ hội cho anh được ra sân thường xuyên.

Quay trở lại với đội tuyển Anh, ngay cả khi Foden bị rút ra từ phút 63 trong trận hòa Scotland 0-0. Grealish mới là cái tên được chọn thay vì Sancho.

Tờ Bild của Đức cho biết, Southgate đang tỏ ra thiếu niềm tin vào những ngôi sao trong đội hình của mình. Nhật báo này cũng không loại trừ khả năng Sancho đã vi phạm kỷ luật nội bộ và đang nhận hình phạt từ Ban huấn luyện. Việc Sancho có vi phạm kỷ luật của đội tuyển hay không là vẫn là dấu hỏi lớn ở thời điểm này. Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy với những ngôi sao như Sancho là các tin đồn chuyển nhượng. Như những gì người đàn anh Harry Kane đang trải qua, thời gian qua trên các mặt báo chúng ta chỉ thấy Sancho với những tin đồn chuyển nhượng tới các câu lạc bộ khác nhau. 

Sancho và Ole

Manchester United được cho là chuẩn bị ký hợp đồng với Sancho bằng số tiền khoảng 100 triệu euro vào mùa hè này, điều này sẽ khiến tiền đạo trẻ 21 tuổi trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất từ trước đến nay. Việc xung quanh Sancho chỉ toàn những tin đồn chuyển nhượng có thể sẽ khiến Southgate càng thêm phớt lờ anh tại giải đấu này và tồi tệ hơn là có thể trong những năm tới nữa.

Nhiều cầu thủ Đức tới giờ vẫn vô cùng ngạc nhiên về việc Jose Pekerman cất một Lionel Messi khi đó mới 19 tuổi trên băng ghế dự bị trong trận tứ kết World Cup 2006, khi Argentina đang tỏ ra lấn lướt trong phần lớn thời gian của hiệp hai và hàng phòng ngự Đức lại lộ ra những điểm yếu chết người. Bất ngờ thay Đức đã gỡ hòa và giành chiến thắng trên chấm phạt đền.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa Sancho đang hay sẽ là Messi của nước Anh. Nhưng nếu đội bóng của Southgate tiếp tục thi đấu kém thuyết phục trong khi cầu thủ chạy cánh 21 tuổi phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, chắc chắn sẽ có nhiều cổ động viên cảm thấy phẫn nộ.

Hoàng Nam

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích