Trang chủ     Carabao Cup   /   Sao Arsenal xác lập kỷ lục không ai muốn nhận

Sao Arsenal xác lập kỷ lục không ai muốn nhận

Vừa qua, Arsenal đã có trận hòa quả cảm trước Liverpool. Bị đánh giá thấp hơn và phải đá trên sân khách trong cảnh thiệt quân số từ phút 24, thế nhưng Pháo Thủ chỉ để cho đối thủ có đúng 1 cú dứt điểm trúng đích mà thôi.

Rõ ràng, các cổ động viên có lý do để tự hào về những gì thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta thể hiện. Tuy nhiên, họ sẽ chẳng vì thế mà giảm bớt cảm giác tức giận, thất vọng với Granit Xhaka.

Leicester City: Brendan Rodgers xác nhận Youri Tielemans sẽ đến Arsenal

Leicester City: Brendan Rodgers xác nhận Youri Tielemans sẽ đến Arsenal HLV Brendan Rodgers thừa nhận Youri Tielemans có thể sẽ rời Leicester chuyển đến Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. 

Xhaka nhận thẻ đỏ, Liverpool không thể thắng trong ngày mờ nhạt của hàng công 

Xhaka nhận thẻ đỏ, Liverpool không thể thắng trong ngày mờ nhạt của hàng công  Trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh đã kết thúc với không có bàn thắng nào được ghi.

Granit Xhaka nhận thẻ đỏ

QUẢNG CÁO

Trận đấu vừa qua, cầu thủ người Thụy Sỹ đã có một tình huống ‘đá người – bỏ bóng’. Đáng chú ý, anh cũng chỉ chạm bóng vỏn vẹn 9 lần trong suốt 24 phút góp mặt trên sân mà thôi. Với việc phải nhận tấm thẻ đỏ trong màn so tài với Liverpool, Xhaka đã có tổng cộng 5 lần bị truất quyền thi đấu kể từ khi đầu quân cho Pháo Thủ. Trong khoảng thời gian này, chẳng một cầu thủ nào đang chơi bóng tại Anh phải nhận nhiều thẻ đỏ hơn Xhaka.

Về phần Liverpool, dù được chơi hơn người trong khoảng hơn 3/4 thời gian thi đấu, thế nhưng họ vẫn chẳng thể giành được chiến thắng trên sân nhà. Phát biểu về những gì đã diễn ra trên sân, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết:

“Ngày hôm nay, tôi nghĩ Liverpool đã nhập cuộc tốt. Đây là khởi đầu mà tôi mong muốn. Dẫu thế, sẽ tuyệt hơn nếu chúng tôi có bàn mở tỷ số thay vì việc được chơi hơn người vì tấm thẻ đỏ của Xhaka.

Từ khoảnh khắc cậu ấy rời sân, sức ép phải ghi bàn đã đè nặng lên các cầu thủ của tôi. Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi mà trước trận đấu, chúng tôi đã phải thay đổi đội hình.

Trong hiệp đấu thứ hai, đã có một số sự thay đổi nhân sự được thực hiện và chúng giúp Liverpool thi đấu tốt hơn. Tuy vậy, nhìn chung thì những gì mà chúng tôi thể hiện là chưa đủ để giành chiến thắng.

Thế nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn còn trận lượt về. Nó giống như là trận đánh lớn này vẫn còn hiệp 2. Và thành thực mà nói, chẳng bao giờ tôi có suy nghĩ ‘thôi hết cơ hội rồi’ khi mà trận đấu mới chỉ trôi qua một hiệp. Liverpool sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng đến mục tiêu giành thắng lợi trong màn tái đấu.”

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích