Trang chủ     Bóng đá   /   Sắp bị Chelsea sa thải, Lampard bày tỏ mong muốn được dẫn dắt Barca

Sắp bị Chelsea sa thải, Lampard bày tỏ mong muốn được dẫn dắt Barca

HLV Frank Lampard hiện tại đang gặp sức ép rất lớn trên chiếc “ghế nóng” tại Chelsea sau chuỗi kết quả đáng thất vọng gần đây. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin cho biết, cựu tiền vệ Chelsea đang có nguyện vọng được dẫn dắt một ông lớn của Tây Ban Nha

Sắp bị Chelsea sa thải, Lampard bày tỏ mong muốn được dẫn dắt Barca Sau 17 vòng đấu, Chelsea hiện đứng thứ 9 trên BXH và kém Liverpool dẫn đầu 7 điểm

HLV Frank Lampard đang phải đối mặt nguy cơ bị sa thải khi Chelsea chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Mới đây, dù chỉ phải tiếp đón một Manchester City đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng vì Covid. Nhưng trên sân Stamford Bridge, The Blues vẫn nhận về một thất bại bạc nhược với tỷ số 1-3. Sau 17 vòng đấu, Chelsea hiện đứng thứ 9 trên BXH và kém Liverpool dẫn đầu 7 điểm. Không những thế, điều khiến cho HLV Lampard gặp sức ép lớn hơn nữa là hồi mùa hè, anh đã được lãnh đạo Chelsea chi tiền 200 triệu bảng để mua sắm các cầu thủ chất lượng, nhiều hơn bất cứ đội nào trong 4 giải hàng đầu thế giới.

Sắp bị Chelsea sa thải, Lampard bày tỏ mong muốn được dẫn dắt Barca Andriy Shevchenko

Chính vì kết quả thất vọng ở thời gian gần đây, ông chủ Abramovich đã nhắm đến cựu tiền đạo Andriy Shevchenko – hiện làm HLV trưởng tuyển Ukraine thay thế Lampard, nếu kết quả không sớm được cải thiện. Dù được biết đến như một "lò xay HLV", nhưng lần này nhiều nguồn tin cho hay The Blues sẽ phá lệ bởi Lampard và sẽ cho chiến lược gia người Anh thêm thời gian để “gỡ gạc” lại kết quả. Có lẽ quyết định này được đưa ra cũng bởi một phần vì Lampard là huyền thoại của Chelsea, nhưng thực tế thì The Blues lại không phải là "CLB trong mơ" của một Super Frankie. Mới đây, Barca Universal dẫn nguồn từ một cây bút tên Guillem Balague cho hay, Lampard đang có nguyện vọng được dẫn dắt Barcelona trong một thời điểm nào đó trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Thực tế, đây không phải là một tiết lộ bất ngờ đối với một bộ phận cổ động viên, bởi vì Lampard từng mơ ước được chơi bóng cho Barcelona và anh suýt đã chuyển đến Camp Nou vào năm 2005.

Sắp bị Chelsea sa thải, Lampard bày tỏ mong muốn được dẫn dắt Barca Giấc mơ của Frank Lampard có trở thành hiện thực?

Về phía Barcelona, chiếc ghế của HLV Ronald Koeman mặc dù ngồi chưa lâu nhưng đã thực sự "rất nóng". Trước đó, Victor Font - ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch Barca khẳng định rằng, ông sẽ đưa một huyền thoại trở lại Camp Nou nếu Koeman gây thất vọng trong trong thời gian sắp tới: “Giấc mơ của Frank Lampard là được làm huấn luyện ở La Liga và làm những gì anh ấy không thể làm khi dưới vai trò là một cầu thủ. Lampard muốn ngồi nơi khu vực kỹ thuật tại Nou Camp và làm HLV Barca”. Ở một diễn biến khác, cuộc bầu cử Chủ tịch mới vào ngày 24/1 tới đây của Barca, dự kiến sẽ có những thay rất đổi lớn. Ngay cả HLV Koeman cũng không chắc tương lai sẽ thế nào. Trường hợp nếu tân Chủ tịch loại HLV người Hà Lan, thì người được gọi tên thay thế là huyền thoại CLB – Xavi.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích