Trang chủ     Europa League   /   Sau 62 năm, lần đầu tiên Anh mới thắng trên sân Italy

Sau 62 năm, lần đầu tiên Anh mới thắng trên sân Italy

Mặc dù chơi thiếu người, Tam Sư vẫn có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Ý ở lượt trận mở màn bảng C vòng loại Euro 2024, hôm 23/3. Đây cũng là lần đầu tiên sau 62 năm, đội tuyển Anh mới có thể dành chiến thắng trên đất nước hình chiếc ủng. 

Sau 62 năm, lần đầu tiên Anh mới thắng trên sân Italy

Nagelsmann bất ngờ mất việc trong giai đoạn nhạy cảm 

Nagelsmann bất ngờ mất việc trong giai đoạn nhạy cảm  Hùm Xám đã chính thức sa thải HLV Julian Nagelsmann sau những thành tích không tốt ở giải quốc nội trong năm 2023.

Jack Grealish không muốn đá bóng vì lỡ ăn kem

Jack Grealish không muốn đá bóng vì lỡ ăn kem Tiền đạo Jack Grealish của Manchester City đã trải lòng về chuyến đi tới Thành phố New York, sau khi đội tuyển Anh bị loại khỏi FIFA World Cup.

Cũng giống trận chung kết Euro 2020, tuyển Anh sớm mở tỷ số khi chạm trán Italy. Nhưng khác trận đấu tại Wembley hai năm trước, thầy trò Gareth Southgate tận dụng lợi thế dẫn bàn để giành chiến thắng chung cuộc. Tuyển Anh ngắt mạch sáu trận toàn hòa và thua trước Italy, đồng thời lần đầu thắng trên sân đối thủ kể từ năm 1961.

QUẢNG CÁO

Đội tuyển Anh nhanh chóng gây sức ép lớn từ đầu trận dù phải làm khách trên sân Diego Armando Maradona. Thủ thành Gianluigi Donnarumma sớm phải trổ tài, sau các pha ra chân của Buyako Saka và Jude Bellingham. Nhưng đến phút 13, thủ môn Italy vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Từ quả phạt góc của Saka, Harry Kane dứt điểm trúng người cầu thủ Italy, trước khi Declan Rice đá bồi chân trái, ghi bàn thứ ba trong 40 lần khoác áo Tam Sư.

Thế trận tốt trong hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng 61% được các học trò Southgate cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp. Vẫn từ quả phạt góc của Saka, bóng chạm tay hậu vệ Giovanni Di Lorenzo. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho tuyển Anh hưởng phạt đền. Harry Kane lập công, qua đó vượt qua Wayne Rooney để độc chiếm kỷ lục ghi bàn cho Tam sư với 54 bàn sau 81 trận.

Tuyển Ý cũng có được bàn thắng danh dự

Trước khi tiếp đón Anh, Italy bất bại trong 40 trận gần nhất tại vòng loại Euro, trong đó có 14 trận toàn thắng. 24 năm qua, họ không để thua trên sân nhà ở vòng loại Euro. HLV Roberto Mancini cũng muốn các học trò làm lại từ đống đổ nát, sau khi không vượt qua vòng loại World Cup 2022. Bởi vậy, chủ nhà chơi quyết tâm ngay sau giờ nghỉ. Chỉ mất hơn 10 phút để Italy có được thành quả với bàn gỡ 1-2.

Italy tiếp tục dồn ép tuyển Anh trong hiệp hai - hiệp đấu mà Tam sư chỉ cầm bóng 40% và không dứt điểm lần nào. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho các học trò Southgate, khi Luke Shaw nhận hai thẻ vàng trong ba phút và bị đuổi khỏi sân ở phút 80. Trong đó, tấm thẻ đầu tiên đến sau hành vi câu giờ.

Trong những phút còn lại, Italy liên tục bắn phá khung thành Pickford, nhưng tuyển Anh vẫn đứng vững và giành ba điểm đầu tay tại vòng loại. Gareth Southgate trở thành HLV thứ ba của Tam sư cán mốc 50 trận thắng. Anh đứng đầu bảng C cùng Bắc Macedonia - đội thắng Malta 2-1 ở lượt trận đầu. Ở lượt trận kế tiếp, Anh tiếp Ukraine còn Italy làm khách trên sân Malta.

Theo Thể thao số 247
 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích