Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Sau Barca, MU là CLB tiếp theo phải đối mặt với chuyện quỹ lương

Sau Barca, MU là CLB tiếp theo phải đối mặt với chuyện quỹ lương

Với dàn tân binh chất lượng trong mùa hè vừa qua, quỹ lương của Man Utd đã tăng lên tới một con số cực kỳ khủng khiếp.

Sau Barca, giờ tới Man United phải đối mặt với câu chuyện quỹ lương.

MU cũng từng bị loại khỏi League Cup, để rồi vô địch Ngoại Hạng Anh

MU cũng từng bị loại khỏi League Cup, để rồi vô địch Ngoại Hạng Anh Ronaldo đã được cho nghỉ ngơi ở trận gặp West Ham tại League Cup và MU đã thua với tỉ số tối thiểu. Quyết định cho Ronaldo nghỉ ngơi dường như đủ hợp lý, Dù gì thì anh cũng đã 36 tuổi rồi.

Carabao Cup: West Ham loại MU, Martial liên tục bị réo tên

Carabao Cup: West Ham loại MU, Martial liên tục bị réo tên Cập nhật tỷ số, kết quả trận đấu MU vs West Ham 23/9 vòng 3 Carabao Cup mùa giải 2021/2022.

Mùa hè vừa qua, Man Utd chỉ phải bỏ ra 12.8 triệu bảng để đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford. Với đẳng cấp của siêu sao người Bồ cùng những gì anh đã thể hiện, hẳn nhiều cổ động viên đang cảm thấy Quỷ Đỏ đã có được một thương vụ “hời” đến không ngờ. Với thương vụ Ronaldo, khía cạnh chuyên môn dĩ nhiên không phải vấn đề. Tuy nhiên có một điều rất đáng bàn, đó là siêu sao người Bồ đang ngốn của CLB Ngoại Hạng Anh khoản lương lên đến 480.000 bảng/tuần.

QUẢNG CÁO

Ronaldo hiện đang hưởng lương cao nhất tại Man Utd, và theo sau anh là David de Gea với mức thu nhập 375.000 bảng/tuần. Cũng trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, đội bóng vùng tây bắc nước Anh đã trả cho Borussia Dortmund 73 triệu bảng để có được Jadon Sancho. Thế nhưng không chỉ vậy, họ còn phải bỏ ra 350.000 bảng mỗi tuần cho cầu thủ chạy cánh người Anh.

Man United đang phải đối mặt với quỹ lương khổng lồ khi chiêu mộ nhiều ngôi sao

Sự hiện diện của Raphael Varane mang tới sự an tâm lớn cho người hâm mộ. Và để đổi lại sự an tâm ấy, Man Utd phải móc hầu bao 42 triệu bảng kèm thêm khoản lương 340.000 bảng/tuần, tương đương 17.7 triệu bảng/năm. Trước mùa chuyển nhượng Hè 2021 với sự hiện diện của hàng loạt tân binh, Paul Pogba là người có mức đãi ngộ đứng ngay dưới De Gea với 290.000 bảng/tuần. Chưa hết, Quỷ Đỏ còn đang tiêu tốn 250.000 bảng/tuần cho Anthony Martial, người giờ đây chỉ còn là kẻ thừa tại Old Trafford.

Ngoài ra, Edinson Cavani hiện cũng đang hưởng lương bằng với Anthony Martial, cao hơn Marcus Rashford (200.000 bảng/tuần), Harry Maguire (190.000 bảng/tuần) và Bruno Fernandes (180.000 bảng/tuần.) Trên đây là 10 cầu thủ đang hưởng mức đãi ngộ cao nhất tại Old Trafford. Chỉ với 10 ngôi sao này, Man Utd phải tiêu tốn tới 2.905 triệu bảng mỗi tuần.

Nếu tính tổng quỹ lương cả đội trong năm 2022, vậy thì đó sẽ là một con số cực kỳ khủng khiếp: 387 triệu bảng. Con số này ngang bằng với quỹ lương của Barcelona trong năm 2020. Man Utd đang sở hữu một đội hình cực kỳ chất lượng với những cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước. Vậy nhưng rõ ràng để có được đội hình này, họ cũng phải bỏ ra một cái giá chẳng hề nhỏ.

 - Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích