Trang chủ     Sea Game 32   /   SEA Games 31: Bóng đá nam có 10 đội tranh tài, 1 đội vắng mặt

SEA Games 31: Bóng đá nam có 10 đội tranh tài, 1 đội vắng mặt

Như đã biết thì sắp tới, đại hội thể thao SEA Games 31 sẽ diễn ra và chúng ta là nước chủ nhà. Ở giải đấu lần này, bộ môn được người hâm mộ quan tâm nhất đương nhiên vẫn là bóng đá nam. 

Theo thông tin mà chúng tôi có được, sẽ có tổng cộng 10 đội tuyển tham gia tranh tài. Cụ thể, đó là các đội tuyển Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Timor Leste, Myanmar và Philippines. Trong khi đó, đội tuyển Brunei sẽ không tới Việt Nam để dự giải.

ĐT Futsal nữ Việt Nam đấu tập cùng đồng nghiệp nam, quyết tâm lấy Vàng SEA Games

ĐT Futsal nữ Việt Nam đấu tập cùng đồng nghiệp nam, quyết tâm lấy Vàng SEA Games Từ ngày 14/3, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã hội quân ở TP Hồ Chí Minh nhằm thực hiện những công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.

SHOCK: Tuyển thủ điền kinh Việt không có giày để tập luyện cho SEA Games

SHOCK: Tuyển thủ điền kinh Việt không có giày để tập luyện cho SEA Games Tại kỳ SEA Games 31 tới đây, môn điền kinh sẽ được tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở Hà Nội trong khoảng thời gian 5 ngày.

U23 Việt Nam

QUẢNG CÁO

Với 10 đội, ban tổ chức chia các đội tuyển ra làm 2 bảng. Các màn so tài ở bảng đấu của đội chủ nhà Việt Nam sẽ diễn ra tại sân Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ. Trong khi đó, các màn so tài ở bảng đấu còn lại sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường ở tỉnh Nam Định. Đến vòng bán kết và trận chung kết, ban tổ chức sắp xếp các đội thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ở giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên là thế lực mạnh nhất khi mà vào lúc này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang đưa bóng đá Việt Nam tới kỷ nguyên hoàng kim. Chúng ta đã tạo nên những bất ngờ không tưởng, được cọ xát với những đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản hay Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup và có thành tích tương đối tốt. Thậm chí ngay trong ngày mùng 1 Tết Âm lịch, binh đoàn Sao Vàng còn đả bại đội tuyển Trung Quốc.

U23 Việt Nam

Tất nhiên, đội tuyển U23 Việt Nam không thể mạnh bằng đội tuyển quốc gia, thế nhưng chúng ta được phép đăng ký 3 cầu thủ quá tuổi. Và với những cái tên đã kinh qua nhiều trận đấu lớn, dù cái tên nào được huấn luyện viên Park Hang Seo lựa chọn, họ hứa hẹn cũng sẽ giúp sức mạnh của đội tuyển U23 được tăng cường rất nhiều.

Hơn nữa, cũng đừng quên rằng tại giải U23 Đông Nam Á diễn ra cách đây không lâu, các chàng trai trẻ của chúng ta đã vượt khó một cách ấn tượng thế nào để lên ngôi vô địch.

Tuy vậy, nói thế chẳng có nghĩa là chúng ta được phép chủ quan, bởi các đội tuyển Malaysia, Indonesia hay Thái Lan không hề yếu và họ cũng hành quân tới Việt Nam với mục tiêu rất lớn.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích