Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Senegal tiếp tục gieo sầu cho các Pharaon

Senegal tiếp tục gieo sầu cho các Pharaon

Mặc dù có lợi thế dẫn trước trong trận lượt đi nhưng Salah và các đồng đội đã không thể bảo vệ thành quả của mình. Senegal là những người bản lĩnh hơn trên loạt sút luân lưu để dành tấm vé đến World Cup cuối năm nay.

Salah đã không thể giúp đội tuyển Ai Cập có lần thứ hai dự World Cup

Bẩn thỉu: Đây là cách mà ĐT Senegal đánh bại Ai Cập

Bẩn thỉu: Đây là cách mà ĐT Senegal đánh bại Ai Cập Để có được chiến thắng này, Senegal đã nhận được sự giúp đỡ phải nói là rất bẩn thỉu từ các khán giả nhà, bao gồm việc chiếu laser, phân biệt chủng tộc,...

Đè bẹp Thụy Điển, Lewandowski giúp Ba Lan có mặt tại World Cup 2022

Đè bẹp Thụy Điển, Lewandowski giúp Ba Lan có mặt tại World Cup 2022 Với chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển trong trận chung kết play off, Ba Lan là cái tên tiếp theo cầm lấy tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022

Ai Cập sớm bị đối thủ vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3 nhờ pha lập công của Boulaye Dia. Bàn thắng sớm giúp hai đội trở lại thế cân bằng và Senegal với lợi thế sân nhà đã có 90 phút thi đấu ấn tượng hơn. Đội chủ nhà tung ra tới 26 pha dứt điểm, con số vượt trội hoàn toàn so với 5 của Ai Cập. Tuy nhiên đây là ngày thi đấu thiếu sắc sảo của hàng công bên phía Senegal khi họ kết thúc 2 hiệp thi đấu chính thức với chỉ một bàn thắng.

QUẢNG CÁO

Kết quả này khiến cho hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ để phân định thắng thua. Tại đây, Những chú sư tử Teranga tiếp tục thể hiện lấn lướt trước đối thủ với thế trận vượt trội. Họ khiến cho đội tuyển Ai Cập chỉ còn biết co cụm phòng ngự và ngôi sao lớn nhất là Salah không thể có cơ hội dứt điểm. Nhưng kết quả vẫn được giữ nguyên và hai đội phải bước vào chấm đá phạt 11 mét để tìm ra cái tên đi tiếp.

Đây đã lần thứ hai liên tiếp Salah không thể dành chiến thắng trước Mane

Mohamed Salah là người đầu tiên đá hỏng bên phía Ai Cập sau khi bị các CĐV chủ nhà chiếu laser thẳng vào mặt cầu thủ này. Mọi thứ khả quan hơn khi trung vệ Kalidou Koulibaly của đội chủ nhà cũng đã hỏng tình huống ngay sau đó. Tuy nhiên, Senegal đã cho thấy bản lĩnh của mình khi thực hiện thành công các quả 11 mét còn lại. Thủ thành Mendy tỏa sáng với pha cản phá ở lượt sút thứ 4 và Mane là người ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà.

Vượt qua đội tuyển Ai Cập với tỷ số 3-1 trên chấm đá phạt đền, Senegal là đại diện tiếp theo đến với World Cup tại Qatar. Đây cũng là lần thứ hai mà Mane và các đồng đội gieo sầu cho Salah. Trong lần gần nhất, họ đã dành chiến thắng trước chính đối thủ trong trận chung kết CAN 2022, cũng trong loạt sút luân lưu căng não. Mohamed Salah đã không thể trở thành người hùng như cách đây 5 năm trước khi có một cú đúp vào lưới Ghana, để giúp cho Pharaon lọt vào World Cup sau 28 năm.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích