Trang chủ     Bóng chuyền   /   Sheilla sẽ góp mặt trong giải đấu bóng chuyền Mỹ

Sheilla sẽ góp mặt trong giải đấu bóng chuyền Mỹ

Ngôi sao người Brazil Sheilla Castro sắp bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp lâu dài và vững chắc của mình khi nhà vô địch Olympic hai lần tuyên bố cô sẽ thi đấu trong Giải bóng chuyền không giới hạn vận động viên được thành lập gần đây ở Hoa Kỳ Hoa Kỳ vào năm 2021.

Người đối diện 37 tuổi trở lại sân đấu một năm trước sau khi sinh cặp song sinh Liz và Ninna vào cuối năm 2018. Cầu thủ kỳ cựu, người đã không thi đấu kể từ Thế vận hội Rio 2016, đã trải qua mùa giải trước với Itambe Minas ở Brazil. và giúp đội giành chức vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ và đứng thứ 5 tại Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ nữ bóng chuyền FIVB.

Sheilla se gop mat trong giai dau bong chuyen My hinh anh 1

Sheilla đã có những kỳ tích thành công ở Brazil, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, và huyền thoại người Brazil đối lập đã tìm thấy động lực trong thử thách giúp thành lập giải đấu mới ở Hoa Kỳ. “Tôi nghĩ sẽ rất lớn đối với các cầu thủ và người hâm mộ nếu một giải đấu chuyên nghiệp được thành lập ở Hoa Kỳ và tôi chắc chắn muốn trở thành một phần của nó và giúp nó thành hiện thực,” Sheilla giải thích. “Khi tôi lần đầu tiên nghe về sự quan tâm của họ, tôi đã quyết định muốn ở lại với Minas thêm một năm nữa, nhưng khi tôi nói chuyện với họ và thực sự hiểu ý tưởng và dự án của họ, điều đó thực sự thu hút tôi.” - Sheilla đã dành mùa giải câu lạc bộ cuối cùng ở Brazil với Itambe Minas Là nhà vô địch U-21 thế giới năm 2001, Sheilla là cầu thủ chủ chốt của đội tuyển quốc gia Brazil từ năm 2002.

Cô đã xuất hiện trong ba kỳ Thế vận hội, giành huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và London 2012, đồng thời cũng giúp đỡ người Nam Mỹ. chiến thắng trong một số giải đấu quốc tế khác, bao gồm bảy lần tổ chức Giải bóng chuyền thế giới FIVB Grand Prix và hai giải đấu Cúp nhà vô địch thế giới bóng chuyền FIVB. Cô hy vọng việc chuyển đến Hoa Kỳ sẽ giúp cô có một vị trí thuận lợi để cạnh tranh một suất trong danh sách đội tuyển quốc gia Brazil tham dự Thế vận hội Tokyo năm sau, động lực khiến cô quyết định trở lại với môn thể thao này.

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, vì vậy, cầu thủ người Brazil sẽ cần phải thích nghi với các đặc điểm cụ thể của giải đấu, sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 4 tháng 4 tại Nashville, Tennessee. Thể thức của giải đấu sẽ có 44 người chơi thành lập đội mới vào mỗi cuối tuần và kiếm điểm dựa trên chiến thắng của đội và màn trình diễn cá nhân. Cuối cùng, một vận động viên sẽ lên ngôi vô địch, không phải một đội.

Sheilla se gop mat trong giai dau bong chuyen My hinh anh 2

“Đối với tôi, điều thú vị nhất là định dạng này sẽ đòi hỏi rất nhiều từ chúng tôi,” cô nói thêm. “Không giống như trong bối cảnh bình thường, nơi bạn có hệ thống hỗ trợ trong đội để giúp đỡ khi bạn không có một ngày tốt lành, trong giải đấu này, mọi người sẽ cần phải cống hiến 100% mỗi trận đấu. Tôi thích thử thách này và sau khi nói chuyện với Jose Roberto Guimaraes (huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nữ Brazil), chúng tôi đồng ý rằng đó sẽ là tình huống phù hợp với tôi vào lúc này.

Quỹ đạo của tôi với đội tuyển quốc gia không kết thúc theo cách tôi muốn tại Thế vận hội Rio 2016 và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để có mặt ở Tokyo. " Theo đó, ngôi sao người Brazil ăn mừng huy chương vàng Olympic thứ hai của cô tại Thế vận hội London 2012. Như vậy, các ngôi sao bóng chuyền quốc tế khác đã được xác nhận trong giải đấu, bao gồm người Mỹ Jordan Larson và Karsta Lowe và người Puerto Rico Aurea Cruz.

Thể Thao Số

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích