Trang chủ     Serie A   /   Siêu tiền đạo Serie A trở lại sân cỏ sau 12 năm chấp hành án treo giò

Siêu tiền đạo Serie A trở lại sân cỏ sau 12 năm chấp hành án treo giò

Cựu tiền đạo của Fiorentina và Sampdoria, Francesco Flachi, đã trở lại với thế giới bóng đá vào cuối tuần này ở tuổi 47 sau khi mất hơn chục năm để chấp hành án phạt cấm thi đấu vì sử dụng cocaine.

Cựu tiền đạo của Serie A, người đã chơi hơn 100 trận ở giải đấu hàng đầu của bóng đá Ý trong suốt sự nghiệp kéo dài từ năm 1993 đến năm 2010 nay đã trở lại. Vào năm 2010, khi đang thi đấu cho câu lạc bộ Brescia, Francesco Flachi bị phát hiện sử dụng chất cấm và phải lãnh án treo giò có thời hạn đến 12 năm. Khi đó, tiền đạo này đã 35 tuổi.

Max Allegri nói lời thật lòng về tài năng của Dusan Vlahovic

Max Allegri nói lời thật lòng về tài năng của Dusan Vlahovic Đụng độ Sassuolo tại tứ kết Coppa Italia, Juventus được dự đoán sẽ có một trận đấu dễ dàng. Thế nhưng thực tế, họ đã phải chiến đấu vất vả.

Juventus không muốn chi tiền cho quản lý của Dybala

Juventus không muốn chi tiền cho quản lý của Dybala Juventus sẽ có buổi gặp Paulo Dybala trong tháng này, để thảo luận về việc gia hạn hợp đồng.

Siêu tiền đạo Serie A một thời Francesco Flachi

QUẢNG CÁO

Với mong muốn kết thúc sự nghiệp của mình theo đúng với nghi thức của một cầu thủ, Flachi đã quyết định trở lại sân cỏ một lần nữa trong màu áo của CLB hiện đang chơi ở giải hạng năm, Signa 1914. Trước đó, cầu thủ người Ý cũng đã có khoảng thời gian kéo dài 5 tháng tập luyện cùng câu lạc bộ.

Ở tuổi 47, Flachi đã chơi 30 phút trong trận hòa 2-2 của Signa trước Prato 2000, và cựu ngôi sao của Sampdoria sau đó khẳng định rằng bản thân rất vui khi cuối cùng đã trở lại.

“Sự trở lại này đã giúp tôi quên đi 12 năm không đủ tư cách chơi bóng. Đó là sự tái sinh của tôi, "Flachi nói Gazzetta dello Sport. “Đây là bằng chứng cho thấy tôi đã trở lại. Tôi đã cảm thấy gì? Lúc đầu tôi cảm thấy chóng mặt, cả tuần nay tôi không ngủ được do căng thẳng. Bây giờ tôi rất hạnh phúc, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi lấy lại cảm giác như trước đây: Một cầu thủ bóng đá."

Vì tuổi đã cao, Flachi khả năng cao sẽ giải nghệ trong tương lai gần, có thể là cuối mùa giải năm nay. Câu lạc bộ cũng đã chấp nhận tổ chức buổi lễ chia tay theo yêu cầu của tiền đạo 47 tuổi này. Nhắc lại về quá khứ, Flachi đã từng có 2 lần bị đình chỉ thi đấu. Trước khi chấp hành án lần thứ 2, cầu thủ người Ý được biết đến như một ngôi sao trong màu áo của Fiorentina và Sampdoria, giúp cả hai câu lạc bộ này thăng hạng lên chơi ở Serie A, đồng thời vô địch Coppa Italia năm 1996.

Nhưng có lẽ con số 110 bàn thắng của anh ấy cho Sampdoria vẫn là thành tích nổi tiếng nhất, chỉ có Gianluca Vialli (141) và Roberto Mancini (171) là ghi nhiều bàn hơn cho Blucerchiati trong những năm qua.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích