Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Sốc: Nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời vì bạo bệnh

Sốc: Nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời vì bạo bệnh

Rạng sáng nay 17/6, nguyên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch ngân hàng Eximbank và SJC - ông Lê Hùng Dũng đã qua đời tại nhà riêng của mình. Được biết, ông Dũng có một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời vị bạo bệnh

Pogba tiết lộ lý do rời Man United trong bộ phim tài liệu của mình

Pogba tiết lộ lý do rời Man United trong bộ phim tài liệu của mình Câu chuyện muôn thuở về Pogba và Man United luôn là đề tài nóng của các fan bóng đá.

Vieira chính thức cập bến CLB Arsenal, nhưng lạ lắm 

Vieira chính thức cập bến CLB Arsenal, nhưng lạ lắm  Pháo Thủ vừa chốt thành công tiền vệ hay nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha theo cách không thể nào kín tiếng hơn.

Theo xác nhận của VFF, ông Dũng qua đời vào lúc 2h15 rạng sáng nay tại nhà riêng. Người đàn ông 68 tuổi đã trải qua nhiều năm tháng vật lộn với căn bệnh ung thư. Đó là lý do mà chúng ta ít thấy chủ tịch ngân hàng Eximbank xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong quãng thời gian nhiều năm trở lại đây. 

QUẢNG CÁO

Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông từng nắm vai trò Phó chủ tịch phụ trách mảng tài chính của VFF khóa 5 (2005-2009) và khóa 6 (2009-2013). Trong quãng thời gian này, người đàn anh quyền lực đã giúp cho giải đấu V-League có nguồn vốn tài trợ ổn định và giúp đội tuyển quốc gia đạt được những thành tích ấn tượng.

Tháng 12/2013, ông Dũng chính thức nắm quyền chủ tịch VFF. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam một doanh nhân có thể ngồi vào vị trí này. Ông cũng nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm đông đảo của mọi người với số phiếu lên tới 96,7%. Trong giai đoạn này, bóng đá Việt Nam giành được 2 chiếc cúp AFF Cup vào các năm 2008 và 2018. 

Ông Dũng là người đặt những nền móng phát triển đầu tiên cho bóng đá Việt

Không những thế, người đàn ông quyền lực còn thuyết phục thành công đội tuyển Olympic Brazil đến du đấu tại Việt Nam vào năm 2008, cũng như các CLB lớn tại châu Âu như Arsenal, Man City. Đây được xem là nền móng để các cầu thủ Việt Nam có thể tiếp cận và thi đấu với các nền bóng đá hàng đầu thế giới. 

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Dũng cũng đã giới thiệu hàng loạt các cái tên có sức ảnh hưởng lớn đến nền bóng đá Việt Nam. Những cái tên như bầu Đức (HAGL), bầu Kiên (CLB bóng đá Hà Nội) hay bầu Thắng (Đồng Tâm Long An) không còn quá xa lạ với những người hâm mộ. Trong số các cái tên kể trên, bầu Đức từng giữ ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính thay cho vị trí của ông Dũng.

Trên phương diện cá nhân, ông Dũng nắm giữ vị trí chủ tịch HĐQT của ngân hàng Eximbank và Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận SJC. Đây là nguồn lực tuyệt vời để giúp ông đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá Việt trong suốt quãng thời gian còn tại vị. Đây được xem là sự mất mát rất lớn cho nền bóng đá Việt Nam, khi ông Dũng được xem là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của chúng ta trong thời gian qua.

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích