Trang chủ     Quốc tế   /   Sốc: Pep Guardiola dính liếu đến vụ án chấn động toàn cầu

Sốc: Pep Guardiola dính liếu đến vụ án chấn động toàn cầu

HLV Pep Guardiola đã bị xướng tên trong hồ sơ Pandora - công cuộc điều tra gian lận tài chính do Hiệp hội Nhà báo Điều tra quốc tế thực hiện.

Pep Guardiola liên quan đến vụ hồ sơ Pandora

Man City: Pep vẫn còn đau đầu

Man City: Pep vẫn còn đau đầu Liverpool và Man City đã cống hiến một trận đấu có thể nối là hay nhất Premier League 2021/22 tính cho đến lúc này. nhưng riêng về phần Pep Guardiola, có lẽ ông vẫn còn đau đầu lắm về chuyện làm sao man city có thể ghi bàn đều đặn….

Không phải Messi, đây mới là ngôi sao mà Pep đang “cảm nắng”

Không phải Messi, đây mới là ngôi sao mà Pep đang “cảm nắng” Trước màn trình diễn chói sáng của Marco Verratti, HLV Pep Guardiola đã đem lòng ngưỡng mộ tiền vệ người Ý và giành cho anh một tình cảm đặc biệt, hơn cả Lionel Messi.

Thời gian gần đây, Hiệp hội Nhà báo Điều tra quốc tế (ICIJ) đang gây sốt với công cuộc vạch trần gian lận tài chính của hàng loạt nhân vật thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội, bao gồm các chính trị gia, triệu phú hoặc những người hoạt động trong showbiz tại hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới.

QUẢNG CÁO

Theo thông tin từ tờ El Paris, đã có tới hơn 600 phóng viên từ 117 quốc gia khác nhau tham gia vào cuộc điều tra này. Các phóng viên đã phân tích số lượng hồ sơ nội bộ khổng lồ - lên tới gần 12 triệu hồ sơ và tìm ra rất nhiều sai phạm.

Đáng nói hơn, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng bị xướng tên, khi ông được cho là đang có một tài khoản đáng ngờ tại Andorra, một đất nước nhỏ tại châu Âu nằm giữa Pháp cùng với Tây Ban Nha.

Pep Guardiola liên quan đến vụ hồ sơ Pandora

Theo chia sẻ từ ông Lluís Orobitg, cố vấn thuế của HLV Pep Guardiola, thì vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ sử dụng tài khoản tại Banca Privada d'Andorra (BPA) để gửi tiền lương mà ông kiếm được khi còn ở Al Ahli (Pep Guardiola đá cho đại diện Qatar trong giai đoạn 2003 - 2005, tại đây mỗi năm ông được trả 1.7 triệu euro). 

Pep bị cáo buộc đã không khai báo khoản thu nhập mà ông kiếm được ở nước ngoài cho cơ quan thuế Tây Ban Nha. Chỉ khi lệnh ân xá thuế từ Chính phủ bảo thủ của cựu thủ tướng Mariano Rajoy được ban hành, Pep mới kê khai với cơ quan thuế và hợp thức hóa số tiền lên đến 500.000 euro.

Ngoài HLV Pep Guardiola, một vị chiến lược gia danh tiếng khác cũng bị xướng tên, đó là Carlo Ancelotti. IJCJ đã vén màn mối quan hệ của Ancelotti với Trident Trust. Theo đó, khoản tiền bản quyền truyền hình mà nhà cầm quân người Ý nhận được đã được giao dịch ở nước ngoài nhờ Trident Trust, vì thế ông đã tránh được mức thuế cao tại Tây Ban Nha.

Trong những năm trở lại đây, rất nhiều cầu thủ đã xuất hiện trên truyền thông nhưng không phải vì những bàn thắng, kỷ lục, mà lại là vì những scandal, rắc rối pháp lý. Đây rõ ràng là một thực trạng đáng báo động, và nếu thực sự có những sai phạm, họ cần phải bị xử phạt một cách thích đáng.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích