Trang chủ     AFF Cup   /   Soi tận ngọn cỏ SVĐ AFF Cup 2020 xem có gì đặc biệt?

Soi tận ngọn cỏ SVĐ AFF Cup 2020 xem có gì đặc biệt?

Thời điểm hiện tại, AFF Cup 2020 đang ngày một tới gần. Trong bối cảnh đó, những thông tin xoay quanh giải đấu này đang là điều được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Nếu bạn chưa biết thì các trận đấu tại giải năm nay sẽ được bố trí tổ chức ở 2 sân vận động National và Bishan. Trong số 2 sân đấu kể trên, sân National có sức chứa lên tới 55.000 chỗ ngồi còn sân Bishan  chỉ có thể chứa được 6000 khán giả. Được biết, sân National sẽ là nơi mà các trận cầu của bảng A cũng như là các trận bán kết, chung kết của giải đấu diễn ra.

Tuyển thủ Thái Lan

Tuyển thủ Thái Lan "giả đau" để né AFF Cup Người dân Thái Lan cho rằng cầu thủ Pansa Hemviboon đã cố tình giả chấn thương để từ chối nghĩa vụ quốc gia, nhằm tiếp tục thi đấu cho CLB Buriram United.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 Đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách 30 cầu thủ tham dự AFF Cup 2020/21 vào cuối năm nay với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch. 

SVĐ AFF Cup

QUẢNG CÁO

Một vài thông tin đáng chú ý về sân National

Sân National có tên đầy đủ là Stadium Nasional Singapura. Đây là một sân vận động đa năng tọa lạc ở Kallang, Singapore. Sân được khai mở vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 và nó được xây dựng trên địa điểm của Sân vận động Quốc gia cũ, vốn đã bị đóng cửa vào năm 2007 và bị phá dỡ vào năm 2010. Đây không chỉ là sân nhà của đội tuyển bóng đá Singapore mà còn của cả đội tuyển cricket nước này nữa.

Đây là một trong những sân vận động với cấu trúc mái vòm lớn nhất trên thế giới. Ngoài bóng đá và cricket, sân vận động này còn được thiết kế để phục vụ cho các bộ môn khác như điền kinh hoặc bóng bầu dục. Sân National chính là công trình trung tâm của khu liên hợp thể thao và giải trí Singapore Sports Hub.

Stadium Nasional Singapura

Sân National là một sân vận động vô cùng hiện đại. Bởi Singapore là một nước có khí hậu nhiệt đới, thế nên mái của sân vận động được thiết kế để phản chiếu ánh sáng mặt trời nhằm cách nhiệt bên trong. Trong khi đó, luồng không khí tự nhiên được sử dụng để hỗ trợ làm mát cho khu vực khán đài, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng.

Có một thông tin rất thú vị đó là vào 8/2014, huấn luyện viên Massimiliano Allegri đã phàn nàn về chất lượng mặt sân khi Juventus đá một trận giao hữu trước mùa giải tại đây. Sau vụ việc đó, Singapore đã chi ra 1.5 triệu USD để lắp đặt hệ thống đèn đặc biệt nhằm kích thích sự tăng trưởng của cỏ trên sân đấu này.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích