Trang chủ     Bóng đá   /   Sốt vé xem Hà Nội FC – CLB Viettel đá Siêu cúp Quốc gia

Sốt vé xem Hà Nội FC – CLB Viettel đá Siêu cúp Quốc gia

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Viettel trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020 hiện đang nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt, chính vì sự háo hức này đã tạo nên cơn sốt vé ngay trước thời điểm trận đấu khởi tranh. Siêu Cúp năm 2020 được mang tên: Siêu cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2020. Trận đấu năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Viettel và CLB Hà Nội, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào 17h00 ngày 9/1. Đội Vô địch sẽ được nhận Cúp, huy chương, bảng danh vị và giải thưởng 300 triệu đồng. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, BTC còn trao giải thưởng Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên ( khoảng 10 triệu đồng) và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (10 triệu đồng).

Sốt vé xem Hà Nội FC – CLB Viettel đá Siêu cúp Quốc gia Vé trận Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2020

Khác với mọi năm, ban tổ chức trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2020 đã ủy nhiệm cho BTC sân Hàng Đẫy để thực hiện các công tác hậu cần, trong đó có đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu, phòng cháy chữa cháy, y tế..., cũng như phân phối lượng vé tới người hâm mộ. Do đại dịch, trận đấu chỉ "mở cửa" đón 5.000 khán giả vào sân Hàng Đẫy cổ vũ cho cuộc tranh tài giữa hai CLB Viettel và Hà Nội. Trong số này, BTC sân Hàng Đẫy chỉ bán một nửa, khoảng 2.500 vé, cho người hâm mộ. Số vé còn lại sẽ được phân phối đến CĐV hai CLB và các nhà tài trợ.

Sốt vé xem Hà Nội FC – CLB Viettel đá Siêu cúp Quốc gia NHM hào hứng khi cầm vé trên tay

Hôm qua, BTC sân Hàng Đẫy đã chính thức ra thông báo mở bán vé trận Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020. Theo đó, toàn bộ số vé được chia bán theo 3 đợt tại cửa số 2 - Khán đài A sân vận động Hàng Đẫy, với duy nhất một mệnh giá đó là 100.000 VND/vé. Đợt 1 sẽ bắt đầu từ 11h ngày 8/1, đợt 2 từ 10h ngày 9/1 và đợt 3 từ 14h trong ngày 9/1. Theo ông Nguyễn Quốc Hội, Giám đốc trung tâm Quản lý sân Hàng Đẫy cho biết, kể từ khi báo Tiền Phong, Công ty Tiền Phong giao ủy quyền tổ chức trận tranh Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020 giữa Hà Nội và CLB Viettel, Ban quản lý sân đã lên kế hoạch và thực hiện các công tác chuẩn bị rất chú đáo. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cũng như sân bãi đã gần như hoàn tất, đã sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia. Nếu có thể đoạt Siêu Cúp QG lần thứ 22 năm 2020, CLB Viettel sẽ lặp lại được điều mà thế hệ các thầy của mình là HLV Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hải Biên... làm được trong năm 1999 khi cùng Thể Công đoạt Siêu Cúp QG lần đầu tiên, thắng thuyết phục đội bóng Công an TP.HCM 3-0. Với Hà Nội FC, việc vượt qua CLB Viettel sẽ giúp họ lần thứ 4 giành Siêu Cúp, cân bằng thành tích của SLNA (2000, 2001, 2002, 2011) và B.Bình Dương (2007, 2008, 2014, 2015).

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích