Trang chủ     Bóng đá   /   Southgate: "Kane và Sterling đã đập tan nghi ngờ của mọi người về đội tuyển Anh"

Southgate: "Kane và Sterling đã đập tan nghi ngờ của mọi người về đội tuyển Anh"

Đoàn quân của Southgate đã đánh bại đội tuyển Đức để điền tên vào trận đấu tứ kết của VCK EURO năm nay. Wembley đêm qua đã chứng kiến bàn thắng đầu tiên của Harry Kane sau 3 trận vòng bản tịt ngòi, bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến sự tỏa sáng của Raheem Sterling và Jack Grealish.

Với pha đưa bóng như dọn cỗ của Grealish, Harry Kane đã giải tỏa cơn khát bàn thắng tại EURO 2020. Anh đã dành những lời khen ngợi cho người đồng đội mang áo số 7 của mình: “Đó là một pha bóng tuyệt vời. Jack thật phi thường, những pha tạt bóng hay căng ngang của cậu ấy luôn có độ chính xác cao.

[Highlight Euro] Video bàn thắng Anh vs Đức (23h00, 29/6/2021)

[Highlight Euro] Video bàn thắng Anh vs Đức (23h00, 29/6/2021) Video bàn thắng giữa Anh vs Đức ✓ Highlight bóng đá giữa Anh vs Đức tại VCK Euro 2020/21 ✓ Tổng hợp những bàn thắng đẹp của Anh vs Đức

Kết quả, Tỷ số Anh vs Đức, 23h00 ngày 29/6/2021

Kết quả, Tỷ số Anh vs Đức, 23h00 ngày 29/6/2021 Cập nhật Kết quả Anh vs Đức lúc 23h ngày 29/6, Xem Tỷ số bóng đá Anh vs Đức ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Anh vs Đức nhanh chóng, chính xác nhất

Harry Kane

QUẢNG CÁO

Lúc Jack chuẩn bị thực hiện pha bóng đó, tôi đã có cảm giác bàn thắng đến rất gần với mình, tôi hạ người xuống và đánh đầu ở tầm thấp, bóng đi vào lưới và tôi biết đó là một khoảnh khắc tuyệt vời với cả đội, cả sân vận động đã bùng nổ sau bàn thắng của tôi.”

HLV Southgate trả lời phỏng vấn sau trận đấu với UEFA.com: “Đã rất lâu rồi chúng tôi không được tham dự tứ kết và bán kết của EURO. Và thế hệ hôm nay của bóng đá Anh đã tiến thêm một bước để làm nên lịch sử. Kể từ sau thất bại trước tuyển Bỉ tại World Cup 2018, có rất nhiều người nghi ngại về thực lực của chúng tôi khi đối đầu với các đội bóng lớn.

Southgate

Và hôm nay khi phải đối đầu với tuyển Đức, tôi đã rất lo lắng vì họ là đối thủ có kinh nghiệm và có khả năng định đoạt trận đấu rất nhanh chóng. Được chơi trên sân nhà luôn là điều hạnh phúc của cả đội, chúng tôi có những cổ động viên luôn đứng sau ủng hộ, họ nhiệt huyết và rất tuyệt vời.

Thật sự, nếu tuyển Đức có bàn thắng gỡ hòa, bạn sẽ rất khó để vươn lên dẫn trước họ lần nữa, và điều chúng tôi làm là lựa chọn thời cơ để nhấn chìm sự vùng dậy đó. Các hậu vệ cánh của tôi trong trận đấu hôm nay đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao, Kane và Sterling cũng đã di chuyển rất khôn khéo để đón 2 đường kiến tạo.

Tôi biết người hâm mộ đội tuyển đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, bây giờ xin các bạn hãy tận hưởng chiến thắng của hôm nay.

Joachim Low

Thất bại trước Tam Sư cũng là dấu chấm hết cho những năm tháng cuối cùng của Joachim Low trên cương vị HLV tuyển Đức. Ông Low trả lời trước EURO2020.com: “Thật tệ khi đây là trận đấu cuối cùng tôi dẫn dắt các cầu thủ ở đội tuyển. Muller và Werner đã có những cơ hội đối mặt nhưng cả hai đều dứt điểm không thành công.

Trong những trận đấu như thế này, các cầu thủ đáng lẽ phải biết chắt chiu những cơ hội có được. Nhưng tôi nghĩ, một số cầu thủ trẻ trong đội hình của chúng tôi sẽ có được độ chín của sự nghiệp để chinh phục kỳ EURO tiếp theo vào năm 2024, họ đều là những cầu thủ có tiềm năng lớn.

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích