Trang chủ     Bóng đá   /   Southgate: "Toàn đội đã hết xăng khi đấu với Croatia"

Southgate: "Toàn đội đã hết xăng khi đấu với Croatia"

Anh đã chiến thắng Croatia một cách đầy thuyết phục. Hãy cùng nghe xem 2 vị HLV nói gì sau trận đấu.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Southgate nói về những điều kiện mà đội bóng của ông phải đối mặt ngày hôm nay: "Chúng tôi thật may mắn khi có thể giữ bóng tốt hơn so với Croatia, có vẻ chúng tôi đã thấm mệt và “hết xăng”. Toàn đội biết cách khi nào thì nên kiểm soát bóng và lúc nào thì nhường đội bạn."

5 điểm nhấn Anh vs Croatia: Sterling hết

5 điểm nhấn Anh vs Croatia: Sterling hết "gỗ", cầu thủ trẻ nhất xuất hiện Kết quả 1-0 đánh dấu lần đầu tiên Tam Sư giành chiến thắng trong trận đấu mở màn tại một giải vô địch châu Âu.

HLV Gareth Southgate tự tin đánh bại Croatia ở trận ra quân Euro 2021

HLV Gareth Southgate tự tin đánh bại Croatia ở trận ra quân Euro 2021 Tại buổi họp báo trước cuộc đấu giữa 2 đội tuyển Anh vs Croatia, cả 2 HLV của 2 đội đều thể hiện sự quyết tâm sẽ giành được trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này để nuôi hi vọng vượt qua vòng bảng.

Southgate

QUẢNG CÁO

Nói về sự thay đổi vai trò của Phillips trong trận đấu, Southgate cho rằng: "Tôi yêu cầu cậu ấy chơi ở vị trí cao hơn một chút so với câu lạc bộ của cậu ta, bởi vì Phillips có kỹ thuật để làm điều đó. Việc này mang lại cho chúng tôi sự vững chắc ở hàng tiền vệ và cho phép chúng tôi chơi bốn người cho mặt trận tấn công.

Cậu ấy giỏi về kỹ thuật và chúng tôi cũng biết thể lực ngày nay ở hàng tiền vệ là rất quan trọng. Chúng tôi phải kèm chặt các tiền vệ của họ và Mason, Kalvin, Declan đã làm điều đó cực kỳ tốt.

Southgate và Sterling

Chưa hết, HLV Tam Sư còn khen cầu thủ mở tỉ số trận đấu này: “Raheem đã có vẻ là một mối đe dọa ngay từ đầu - cậu ấy đã thực hiện quả ném biên để Phil có cơ hội sút trúng cột dọc. Tôi rất vui cho Sterling. Đã khá nhiều giải đấu cậu ta không ghi bàn cho đến trận đấu hôm nay."

Còn về Zlatko Dalić, huấn luyện viên đội tuyển Croatia, phát biểu với HRT:

Zlatko Dalić

"Xin chúc mừng tuyển Anh vì chiến thắng, nhưng cũng xin chúc mừng các cầu thủ của chúng tôi. Đó là một trận đấu khó khăn, trời thì rất nóng. Đúng như dự đoán, chúng tôi đã phải đẩy lùi áp lực trong 20 phút đầu tiên. Sau đó, có một sai lầm. Họ đã khai thác khoảng trống và ghi bàn.

Trên hàng công, chúng tôi không thể hiện được nhiều, nhưng chúng tôi đã thi đấu với Anh, một đội bóng tuyệt vời. Khởi đầu không suôn sẻ nhưng hy vọng sẽ tốt hơn trong các trận đấu sắp tới ở EURO 2020."

The Flash

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích