Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Sự thật phơi bày lý do Mo Salah và Kevin De Bruyne bị Roman Abramovich bán

Sự thật phơi bày lý do Mo Salah và Kevin De Bruyne bị Roman Abramovich bán

Mới đây cựu huấn luyện viên Chelsea - Eddie Newton đã tiết lộ bí mật vì sao Mohamed Salah và Kevin De Bruyne đều bị bán.

Ngoại Hạng Anh

Bất ngờ từ Thomas Tuchel:

Bất ngờ từ Thomas Tuchel: "Cơ hội của Saul Niguez tại Chelsea sẽ đến" Huấn luyện viên trưởng Chelsea đã chia sẻ rằng Saul Niguez sẽ có cơ hội gây ấn tượng tại Chelsea nếu anh tiếp tục tập luyện chăm chỉ và thích nghi tốt cuộc sống ở Anh.

Chelsea lên kế hoạch bán Kante vào mùa hè năm sau

Chelsea lên kế hoạch bán Kante vào mùa hè năm sau Dù đã có những cống hiến và thi đấu xuất sắc nhưng Chelsea vẫn lên kế hoạch để bán Kante vào mùa hè năm sau.

Gần đây việc Chelsea không thể giữ chân được De Bruyne và Mohamed Salah chính là nguồn gốc cho mọi cuộc công kích The Blues, bất chấp mọi thành công gần đây của họ.

QUẢNG CÁO

Đội bóng của đoàn quân Thomas Tuchel đã vô địch Champions League mùa trước nhưng tại mùa giải 2021/22 nhiều người vẫn đặt câu hỏi nếu xảy ra thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu The Blues vẫn giữ chân Salah hoặc De Bruyne?

Cặp đôi lần lượt bị bán cho Wolfsburg và Roma nhưng hiện tại được coi là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, đặc biệt là sự ấn tượng của Salah cho đến thời điểm này.

Salah đã để lại dấu ấn với một pha kiến tạo và một bàn thắng cực đẹp vào lưới Manchester City trước kỳ nghỉ quốc tế đã nâng tổng số bàn thắng của anh ấy lên sáu bàn và sở hữu ba pha kiến tạo sau bảy trận đấu đỉnh cao, giúp Chelsea ngồi lên vị trí đầu tiên.

Ngoại Hạng Anh

Theo Eddie Newton, người đã giành chức vô địch Champions League với tư cách là trợ lý của Roberto Di Matteo vào năm 2012, khẳng định sự ra đi của cả hai cầu thủ xuất sắc là do thái độ xung đột với Jose Mourinho chứ không phải vì trình độ khả năng.

“Đối với bản thân tôi, tôi nghĩ Salah và De Bruyne bị cho ra đi không phải vì tài năng”, trích từ lời nói của Newton với Goal.

Ông cũng nói thêm: “Mọi thứ đã diễn theo cách đụng độ cái tôi cá nhân (với Jose Mourinho). Tôi đã nghĩ sự xung đột đó không mang đến hiệu quả phát triển trong thời điểm đó. Họ đã quá đủ tốt trên sân, nhưng người quản lý đã không để mắt đến họ nhiều, vì vậy xung đột đã mang lại kết quả xấu. Đối với Lukaku, thời điểm đó anh ấy vẫn chưa sẵn sàng và tôi không quan tâm dư luận nói gì”.

Đó là trận Chelsea đối mặt với Brentford sau kỳ nghỉ quốc tế khi họ muốn củng cố vị trí của mình ở ngôi đầu bảng Ngoại Hạng Anh.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích