Trang chủ     Chuyển nhượng   /   Suarez trở về nơi được gọi là nhà 

Suarez trở về nơi được gọi là nhà 

Sau 16 năm chu du tại đấu trường châu Âu, tiền đạo Luis Suarez cuối cùng đã trở lại CLB thời niên thiếu Nacional theo dạng chuyển nhượng tự do. 

Suarez chính thức trở lại đội bóng quê hương thi đấu từ mùa giải năm nay

Ferguson tiếp tục ra mặt vì Ronaldo

Ferguson tiếp tục ra mặt vì Ronaldo Mặc dù đã 80 tuổi nhưng Sir Alex vẫn phải giải quyết những công việc bên lề sân cỏ của CLB Man United. 

Không từ bỏ, Tottenham quyết tâm chiêu mộ bằng được sao Roma

Không từ bỏ, Tottenham quyết tâm chiêu mộ bằng được sao Roma Tottenham Hotspur được cho là đang lên kế hoạch tiếp theo để thuyết phục AS Roma bán Nicolo Zaniolo sau khi bị CLB nước Ý từ chối lời đề nghị đầu tiên.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Suarez từng xém chút nữa gia nhập Los Angeles FC, CLB đang thi đấu tại MLS và vừa chiêu mộ thành công Gareth Bale. Tuy nhiên, trái tim của Suarez vẫn hướng đến đội bóng thời niên thiếu Nacional và anh đã quyết định trở lại đây thi đấu. Trong giai đoạn từ 2001 - 2005, tiền đạo 35 tuổi thi đấu cho đội trẻ và chính thức leo lên đội một vào mùa giải 2005/2006.

QUẢNG CÁO

Sau 27 trận đấu, tiền đạo này ghi được 10 bàn và lọt vào mắt xanh của những tuyển trạch viên của CLB Ajax. Cuối cùng, cầu thủ người Uruguay đã quyết định chia tay với mảnh đất quê hương và chuyển đến Hà Lan với mức phí 8 triệu bảng. Anh từng bước trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới với 111 bàn thắng qua 159 trận, vô địch giải VĐQG Hà Lan năm 2011 và đoạt Cup Hà Lan năm 2010. 

Tiền đạo người Urugay đã có thời gian cực kỳ thành công cùng Nacional

Sự nghiệp của Suarez đạt đỉnh trong màu áo của Liverpool và Barcelona. Tháng 11/2011, tiền đạo này chính thức cập bến nước Anh với mức phí 27 triệu USD. Cầu thủ này đã khiến cho Ngoại Hạng Anh dậy sóng khi giành chiếc giày vàng vào mùa giải 2013/14 với số bàn thắng kỷ lục là 31 chỉ sau 33 trận ra sân. Điều này khiến cho anh ngay lập tức được Barcelona chiêu mộ.

Tại Nou Camp, Suarez cùng với Neymar và Messi tạo ra tam tấu hủy diệt bật nhất làng túc cầu. Tiền đạo người Uruguay ghi được 147 bàn qua 191 trận, giành được hàng loạt các danh hiệu lớn nhỏ cùng đội bóng này bao gồm bốn La Liga, bốn Cup Nhà Vua Tây Ban Nha, hai Siêu Cup Tây Ban Nha, một Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một FIFA Club World Cup.

Sau khi giành được gần như tất cả các danh hiệu tại châu Âu, Suarez cuối cùng đã quyết định trở lại đội bóng đã thắp lên niềm đam mê bóng đá trong anh. Các CĐV của Nacional cũng cực kỳ hào hứng trước viễn cảnh tái hợp này. Thậm chí, đã có 20.000 người hâm mộ Nacional đeo mặt nạ in hình Suarez trên khán đài trận thắng Cerrito 5-0 ngày 22/7.

Theo tờ Marca, chủ tịch CLB Jose Fuentes cũng đã đích thân đến Madrid để trực tiếp thương thảo về các điều khoản hợp đồng của Suarez. Đây được xem là bến đỗ lý tưởng để tiền đạo 35 tuổi có thể duy trì phong độ và hướng kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của bản thân. Trở lại đội bóng quê hương thi đấu, cầu thủ này chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm và được đón nhận như một người hùng tại đội bóng Nacional.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích