Trang chủ     Bóng đá Ý   /   Sút 33 quả nhưng AC Milan vẫn bị đối thủ cầm hòa không bàn thắng

Sút 33 quả nhưng AC Milan vẫn bị đối thủ cầm hòa không bàn thắng

Sự vô duyên của các cầu thủ trên hàng công đã khiến nửa đỏ thành Milan buộc phải chia điểm với đối thủ Bologna với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà. Đáng nói hơn đội chủ nhà đã có đến 33 cú dứt điểm nhưng không thể một lần cụ thể hóa thành bàn thắng.

AC Milan hòa thất vọng mặc dù tung ra tới 33 cú dứt điểm

Thua shock, Arsenal tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH Ngoại Hạng Anh

Thua shock, Arsenal tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH Ngoại Hạng Anh Thảm bại 0-3 trước đối thủ Crystal Palace mới đây đã khiến cho Pháo Thủ không thể đòi lại vị trí thứ 4 của CLB Tottenham Hotspurs.

Góc Hà Quang Minh: Và con tim đã vui trở lại

Góc Hà Quang Minh: Và con tim đã vui trở lại Nếu chỉ nói về Man Utd, Man City, Chelsea, Liverpool…, có lẽ sẽ là thiếu sót quá lớn khi muốn nhắc tới Premier League giai đoạn nước rút này.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003/04, Inter Milan mới có số cú sút trong một trận đấu ấn tượng như vậy nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Mặc dù trận hòa thất vọng này vẫn giúp Inter Milan nắm giữ vị trí thứ nhất, tuy nhiên Napoli đã kịp thời rút ngắn khoảng cách xuống còn đúng 1 điểm. Đối thủ cùng thành phố Inter cũng hoàn toàn có cơ hội bức phá khi họ chỉ kém AC đúng 4 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá.

QUẢNG CÁO

Đoàn quân của HLV Stefano Pioli nên tự trách mình trong trận đấu đêm qua khi đã vượt trội đối thủ ở mọi chỉ số. Đội chủ nhà giành quyền kiểm soát bóng lên tới 54%, tung ra 33 cú dứt điểm, trong đó có 7 tình huống trúng đích và được hưởng đến 9 quả đá phạt góc. Mặc dù bị AC Milan chơi ép sân, nhưng đối thủ  Bologna vẫn cho thấy sự nguy hiểm của mình với 4 pha dứt điểm trúng đích sau 90 phút thi đấu.

Dù đã rất cố gắng nhưng AC đành chấp nhận chia điểm trước đối thủ

Hiệp một diễn ra với thế trận cân bằng giữa hai đội với hàng loạt các tình huống ăn miếng trả miếng. Nhưng lần lượt Rafael Leao, Theo Hernandez bên phía Milan, Mitchell Dijks, Marko Arnautovic của Bologna đều dứt điểm ra ngoài đầy tiếc nuối. Đây cũng là hiệp đấu tôn vinh hai thủ môn với hàng loạt những pha cứu thua xuất thần khiến cho cả hai đội kết thúc hiệp đầu tiên với kết quả hòa.

Theo thống kê của Opta, AC Milan có 17 cú dứt điểm trong hiệp một, đây là con số ấn tượng nhất của họ kể từ sau 21 lần bắn phá trong trận đấu với Catanaia hồi tháng 4/2013. Tuy nhiên sự hiệu quả là điều chưa được thể hiện và HLV Stefano Pioli quyết định có thêm những phương án tấn công khi cho Ante Rebic vào thế chỗ Junior Messias và đảo Leao từ trái sang phải. Mặc dù vậy mọi thứ vẫn không có gì khả quan đối với đội chủ nhà.

Hiệp hai chứng kiến thế trận một chiều của CLB AC Milan khi họ khiến cho đối thủ chỉ còn biết co cụm phòng ngự. Nhưng hàng công của đội chủ nhà có một ngày cực kỳ vô duyên khi không thể một lần đưa được bóng vào lưới của đối phương. Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu, AC Milan đành chấp nhận 1 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng về chức vô địch Scudetto sau nhiều năm lỡ hẹn.     

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích