Trang chủ     Bóng đá   /   Tại sao Harry Kane có giá 150 triệu bảng

Tại sao Harry Kane có giá 150 triệu bảng

Nếu Harry Kane rời khỏi Bắc London mùa hè này, anh sẽ được trả mức giá không ai tưởng tượng nổi. Kane là dạng tiền đạo hàng hiếm trên thế giới và chắc chắn là sẽ xứng đáng từng xu nếu đội bóng nào sở hữu anh.

Đây là lý do vì sao Kane sẽ có mức giá 150 triệu bảng.

Tottenham sẽ không để Harry Kane ra đi dễ dàng

Tottenham sẽ không để Harry Kane ra đi dễ dàng “Quả bom” Harry Kane được truyền thông Anh tung ra khiến Tottenham đứng ngồi không yên và không thể im lặng. Sau khi Sky Sport tung thông tin tiền đạo Harry Kane yêu cầu rời đội bóng London vào mùa hè năm nay, CLB  đã có lời lên tiếng đầu tiên.

Harry Kane và Mohamed Salah: Những điểm sáng nằm ngoài top 4

Harry Kane và Mohamed Salah: Những điểm sáng nằm ngoài top 4 Dù chưa chắc chắn góp mặt ở sân chơi cao nhất châu Âu mùa sau, nhưng cả Liverpool và Tottenham đều đang sở hữu thứ mà mọi đội bóng khác thèm muốn.

Kane biết cách ghi bàn trong mọi tình huống

Khả năng dứt điểm của tiền đạo người Anh là không cần bàn cãi. Bất chấp vấn đề chấn thương ở mắt cá chân, Kane đã ghi được 17 bàn thắng trở lên trong mỗi mùa giải Premier League kể từ 2014/2015.

QUẢNG CÁO

Harry Kane

Trong khoảng thời gian đó, đội trưởng tuyển Anh đã ghi 162 trong 478 bàn thắng của Tottenham tại Ngoại Hạng Anh, chiếm 34% tổng số bàn thắng của câu lạc bộ trong bảy năm đó.

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đáng kể của Kane đã giúp anh dần bắt kịp thành tích ghi bàn của Alan Shearer - 260 bàn - cao nhất mọi thời đại tại Ngoại Hạng Anh. Một phân tích của Telegraph Sport vào tháng trước đã chỉ ra Kane có thể được cột mốc đó vào năm 2027, khi anh vẫn chỉ mới 33 tuổi.

Trong những năm ở Bắc London, Kane đã cho thấy anh sở hữu đầy đủ khả năng dứt điểm. Anh không chỉ có bản năng sát thủ vòng cấm mà còn có thể ghi bàn từ mọi vị trí trên sân.

Còn nhớ vào năm 2016, tiền đạo sinh năm 1993 đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp trong màu áo Spurs của anh cho đến nay vào lưới Arsenal, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ trên sân White Hart Lane.

Kane là người có khả năng sáng tạo

Khi Kane càng lớn tuổi, dường như anh lại càng chơi bóng hay hơn. Sự xuất hiện của Jose Mourinho tại White Hart Lane vào tháng 11 năm 2019, đã mang theo một đội hình chiến thuật mới để Kane vận hành.

Harry Kane

Cách tiếp cận thận trọng của Mourinho yêu cầu một hàng thủ đá thấp, đã khiến đội trưởng của Spurs tụt sâu hơn từ vị trí số 9 truyền thống, lúc này có thể nói là anh vào vai “chín rưỡi”.

Đội bóng của Mourinho ru ngủ đối phương, rồi lợi dụng sơ hở để phản công và trừng phạt các sai lầm đó. Với cách đá như vậy, Kane sẽ chuyển sang đóng vai trò tiền vệ tấn công nhiều hơn và thu thập bóng, trước khi tung ra một đường chuyền cho đồng đội của anh ấy là Son Heung-min.

Ví dụ lớn nhất về điều này là trong chiến thắng 5-2 trước Southampton vào tháng 9 năm ngoái, khi Kane cung cấp bốn đường kiến ​​tạo cho Son. Mourinho đã ca ngợi lối chơi của cầu thủ người Anh là "hoàn toàn không thể tin được".

Kane đã có 13 pha kiến ​​tạo ở mùa giải này, nhiều hơn gấp đôi so với con số mà anh có được trong hai mùa giải trước cộng lại. Chín trong số đó là dành cho Son.

Harry Kane

Kết quả là, Kane đã có 35 lần ghi bàn cho đến nay trong mùa giải này, kém kỷ lục 36 bàn của anh ở mùa 2016/2017. Dĩ nhiên, năm ấy anh giành được Chiếc giày vàng. 35 bàn thắng đó chiếm hơn 50% tổng số bàn thắng của CLB chủ quản, tỷ lệ cao nhất đối với bất kỳ tiền đạo nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Sự dịch chuyển vị trí của anh mang âm hưởng của Marco van Basten, người đi tiên phong ở vị trí “chín rưỡi”, một sự kết hợp giữa trung vệ cổ điển và một tiền vệ tấn công sáng tạo.

Kane đánh chặn tốt

Không chỉ là một sát thủ và một chân chuyền xuất sắc, Kane còn kết hợp với các cầu thủ ở trung tâm tạo thành tuyến giữa vững chắc.

Không đâu có bằng chứng tốt hơn điều này là trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City vào tháng 11. Vào thời điểm đó, Spurs đang có một phong độ dồi dào, ai cũng nghĩ đội bóng Bắc London là ứng cử viên vô địch trong một thời gian ngắn. Điều đó có thể đã phai nhạt, nhưng Kane thì không.

Harry Kane

Trong trận đấu đó, Kane giành được nhiều pha tắc bóng nhất. Rõ ràng, Spurs sẽ không thể giành được chiến thắng ấn tượng trước các nhà vô địch của năm nay, nếu không có những nỗ lực của anh. Kane ở khắp mặt sân, lùi sâu xuống hàng tiền vệ để hỗ trợ Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko và Pierre-Emile Hojbjerg, mang lại lợi thế về quân số trước Rodri, Kevin De Bruyne và Bernardo Silva.

Bằng cách hỗ trợ phòng ngự ở hàng tiền vệ, Kane không chỉ giúp Tottenham vượt qua Man City, mà còn giải phóng khoảng trống phía trước cho Son và Giovani Lo Celso, hai cầu thủ ghi bàn trong trận này.

Như vậy, với 150 triệu Bảng, có lẽ là một cái giá không quá cao và rất xứng đáng với trình độ của một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới lúc này - Harry Kane.

Flash

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích