Trang chủ     Bóng đá   /   Tại sao Ole Gunnar Solskjaer có thể dùng Euro 2020 để thúc đẩy tham vọng vô địch Premier League ?

Tại sao Ole Gunnar Solskjaer có thể dùng Euro 2020 để thúc đẩy tham vọng vô địch Premier League ?

Mặc dù đã trải qua một mùa giải thi đấu tương đối thành công ở các giải đấu quốc nội nhưng thất bại của Manchester United ở trận chung kết Europa League cách đây 2 tuần thật sự là một cái kết hết sức cay đắng dành cho các fans hâm mộ của Quỷ đỏ. Do đó, điều mà câu lạc bộ mong muốn ngay lúc này là họ có thể tiến xa hơn trong mùa giải tới và có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu suốt nhiều năm qua bằng một chiếc cúp cụ thể. Đó chắc chắn sẽ là mục tiêu của toàn đội.

Để làm được điều này, việc cải thiện và nâng cao chất lượng đội hình sẽ là một ưu tiên hàng đầu. Nó sẽ cần phải được thực hiện ngay dù cho mùa giải đã chính thức khép lại. Euro 2020 chuẩn bị diễn ra sẽ mang đến cho Man Utd một cơ hội không thể rõ ràng hơn để xem xét các mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng dành cho đội bóng nhằm hướng đến việc cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa giải sang năm.

Thương vụ Sancho đã được hoàn thành như thế nào?

Thương vụ Sancho đã được hoàn thành như thế nào? Lúc đó đã là khoảng 5 giờ sáng khi Ole Gunnar Solskjaer và Mike Phelan trở về nhà của họ sau thất bại trước Villarreal trong trận chung kết Europa League, chỉ vài tiếng nghỉ ngơi sau đó, cả hai đã trở lại Carrington để tập trung.

Sau 2 năm theo đuổi, Man United đã chính thức sở hữu Jadon Sancho

Sau 2 năm theo đuổi, Man United đã chính thức sở hữu Jadon Sancho Cách đây vài giờ, trang chủ của CLB Manchester United đã thông báo chính thức chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.

Ban lãnh đạo đội bóng biết rằng, hàng tấn công chính là nơi mà Ole Gunnar Solskjaer muốn tăng cường thêm nhân sự nhất và một tiền đạo mới có vẻ như sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu. 

QUẢNG CÁO

Do đó, dựa trên mong muốn đó của vị chiến lược gia người Na Uy, dưới đây là 3 tiền đạo có khả năng lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo đội bóng cũng như các tuyển trạch viên của câu lạc bộ trong những tuần tới.

Andre Silva (Bồ Đào Nha - 25 tuổi)

Cựu cầu thủ của Man Utd, Cristiano Ronaldo hiện vẫn đang là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của ĐT Bồ Đào Nha nhưng rồi ngày anh bị thay thế bởi một cái tên khác có lẽ cũng không còn xa nữa. Andre Silva đang nổi lên như là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất để trở thành tiền đạo số 1 của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Trong mùa giải 2020/2021 vừa rồi, anh cũng đã có hiệu suất làm bàn rất ổn định với 28 bàn thắng ghi được ở Bundesliga, con số cao thứ 2 giải đấu khi xếp trên cả Erling Haaland và chỉ kém duy nhất một mình Robert Lewandowski.

Trước khi có một mùa giải bùng nổ như đã thể hiện trong năm vừa qua, Andre Silva trước đó thi đấu cho Frankfurt dưới dạng cho mượn từ AC Milan và phong độ của anh là khá ấn tượng với 12 bàn thắng ghi được. Điều này đã giúp cho Frankfurt kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ này từ đại diện nước Ý và cho đến nay, đó vẫn được xem là quyết định khôn ngoan của đội bóng Bundesliga.

Andre Silva (Bồ Đào Nha - 25 tuổi)

Xét về những điểm nổi bật trong lối chơi của mình, Andre Silva là một mẫu trung phong sở hữu kỹ thuật tốt, có khả năng liên kết tốt với các đồng đội xung quanh và sẵn sàng thực hiện những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ dành cho đối phương.

Một điểm mạnh khác trong cách chơi bóng của cầu thủ này, đó là cường độ hoạt động hoạt động không biết mệt mỏi trong suốt quãng thời gian có mặt trên sân. Frankfurt dưới thời huấn luyện viên Adolf Hutter là một trong số những đội chơi pressing nhiều nhất tính riêng ở Bundesliga và Andre Silva đóng vai trò như là cầu thủ có tầm quan trọng lớn nhất trong hệ thống chiến thuật đó của vị HLV người Áo . Khả năng áp sát, di chuyển và gây áp lực lên tuyến phòng ngự của đối phương là những điều đã biến cầu thủ người Bồ thành một trong những món hàng hot nhất ở trên TTCN.

Alexander Isak (Thụy Điển - 21 tuổi)

Đã thắng 4 trận liên tiếp gần nhất, ĐT Thụy Điển có thể tự tin và cho rằng, họ sẽ là những chú ngựa ô thú vị cho VCK Euro 2020 sắp khởi tranh trong vòng vài ngày tới đây.

Và Isak có nhiều khả năng sẽ trở thành ngôi sao lớn nhất của họ sau một mùa giải cực kỳ ấn tượng trong màu áo của Real Sociedad tại La Liga, ghi tổng cộng 17 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Hiệu suất làm bàn của chân sút người Thụy Điển này cũng là tương đối tốt với 0,53 bàn mỗi trận sau 90 phút, khi nó không có nhiều sự khác biệt bởi số lượng bàn thắng trung bình ở mức kỳ vọng trong cùng khoảng thời gian được đưa ra trước đó là đạt 0,56 bàn/trận.

Anh ấy đã được Sociedad ký hợp đồng từ Dortmund vào năm 2019 sau khi thể hiện phong độ nghèo nàn với việc không có được bàn thắng nào cho đội bóng Đức trong 5 lần được trao cơ hội ra sân. Tuy nhiên quyết định bán anh ấy đi có vẻ như là một hành động quá vội vàng khi giờ đây, cầu thủ 21 tuổi đang là một trong số các tiền đạo trẻ có nhiều triển vọng để phát triển nhất trong tương lai không xa.

Ngoài việc tỏ ra sắc bén trước khung thành đối phương, Isak còn sở hữu khả năng chơi đầu cực kỳ ấn tượng khi thường cho thấy lợi thế trước các hậu vệ đội bạn ở mỗi pha tranh chấp trên không. Tuy nhiên, anh ấy không chỉ đóng vai trò là một tiền đạo mục tiêu trực chờ trong vòng cấm mà ngoài ra, còn có thể làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc thu hút cầu thủ đối phương và liên kết tốt với những các đồng đội xung quanh khi bóng được phát triển từ dưới lên.

Dominic Calvert Lewin (Anh - 24 tuổi)

Đây là một cầu thủ đã được rất nhiều các cổ động viên của Man Utd tỏ sự ngưỡng mộ và biết đến nhờ những màn trình diễn ấn tượng của anh ấy ở Premier League. Nếu có thể cùng ĐT Anh đăng quang ngôi vô địch Euro 2020 mùa hè này, đó có thể là một bàn đạp đủ sức nặng để khiến anh ấy đưa ra quyết định chia tay Everton, đặc biệt là trong bối cảnh đội bóng này đang có trong một tình thế khá hoảng loạn ở thượng tầng câu lạc bộ sau khi Carlo Ancelotti chuyển đến Real Madrid.

Kể từ khi ký hợp đồng với đội bóng vùng Merseyside vào năm 2016, cầu thủ 24 tuổi này đã có những bước tiến bộ vượt bậc qua từng năm và hiện đang trở thành một trong những tiền đạo toàn diện nhất lúc này.

Minh chứng rõ ràng nhất là ở trong mùa giải vừa rồi. Calvert Lewin đã trải qua một mùa giải thật sự bùng nổ khi thi đấu bùng nổ với 21 bàn thắng ghi được, trong đó có đến 16 bàn là đến ở Premier League. Con số này chỉ ít hơn 4 cầu thủ và đặc biệt là, trong 16 pha lập công đó thì không có bất kỳ bàn nào được ghi trên chấm đá phạt đền cả.

Dominic Calvert Lewin (Anh - 24 tuổi)

Do đó, nếu giả sử chúng ta không tính các quả đá penalty thì chỉ có 19 bàn không phải có được trên chấm phạt đền của Harry Kane là tốt hơn so với những gì Calvert Lewin đã làm được. Dù vậy, cầu thủ của Spurs và đội trưởng ĐT Anh đã tung ra khoảng 3,9 cú sút trong 90 phút mỗi trận, cao hơn nhiều so với con số 2,5 cú sút của Calvert Lewin.

Điều này đã vô tình khiến cho  nhiều người phải đặt ra một câu hỏi, liệu số lượng bàn thắng của anh ấy có thể tăng lên hơn nữa nếu như chuyển đến thi đấu cho Man Utd, đội bóng chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn cho Calvert Lewin hơn Everton hay không?

Đây được hứa hẹn sẽ là một trong những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất, đặc biệt là ở khả năng chơi đầu. Anh ấy có thể thực hiện những cú bật nhảy tuyệt vời, do đó không có gì quá ngạc nhiên khi Calvert Lewin là cầu thủ có số lượng bàn thắng nhiều thứ 2 ở những tình huống không chiến trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 7 pha lập công trong mùa giải đã qua.

Thethao247

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích